Lâm Oánh nghe rõ mồn một nhưng chỉ mỉm cười, không ngẩng đầu lên.
“Thím Vương quá khen. Trước đây cháu chưa quen việc nhà nông, lại hay nhịn ăn để tiết kiệm nên người yếu. Bây giờ cháu nghĩ thông rồi. Mình làm việc cho đại đội, góp sức xây dựng đất nước, bụng phải no thì tay chân mới có sức mà làm.”
Cô thuận miệng nói thêm:
“Cha mẹ cháu ở thành phố gửi đồ xuống cũng chỉ mong cháu khỏe mạnh, yên tâm làm việc. Cháu đâu thể phụ lòng họ được.”
Câu nói vừa thể hiện tinh thần hăng hái lao động, vừa khéo léo nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình.
Mấy bà thím nghe xong đều gật gù tán thưởng.
Ở thời đại này, một gia đình công nhân có điều kiện ở thành phố quả thực là một chỗ dựa đáng nể.
“Cháu nghĩ được thế là tốt!”
Một bà thím lập tức lên tiếng:
“Chứ như cậu Hứa Gia Minh kia, sức dài vai rộng mà lười chảy thây. Đêm hôm còn giở trò trộm cắp, đúng là bôi tro trát trấu vào mặt đám thanh niên trí thức!”
“Mà cũng buồn cười cái cô Bạch Thu Thủy.”
Thím Vương vỗ đùi đánh “đét”, cười khùng khục.
“Sáng nay thì gào lên đòi thầu hết chuồng heo, lúc nãy lại còn xin cho thằng Hứa kia vào dọn phân cùng. Tôi cá hai đứa nó có tình ý với nhau, muốn chui vào chuồng heo để tiện hẹn hò đấy!”
Lâm Oánh nghe mà suýt bật cười thành tiếng.
Hẹn hò trong chuồng heo?
Trí tưởng tượng của mấy bà thím nông thôn quả nhiên phong phú.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh hai kẻ kia đang lặn ngụp giữa đống phân heo, tâm trạng cô lập tức tốt hẳn lên.
Trong khi Lâm Oánh đang nhàn nhã hưởng bóng mát và nghe chuyện phiếm, thì tại khu chăn nuôi cuối làng, một màn địa ngục thực sự vừa mới bắt đầu.
Khu chuồng heo của đại đội gồm năm dãy chuồng xây bằng đá ong, mái lá thấp lè tè. Bên trong nhốt gần ba chục con heo lớn nhỏ, trong đó có cả mấy con heo nái già ục ịch.
Mùa hè nóng nực, mùi phân heo, mùi nước tiểu và mùi cám ôi thiu hòa quyện vào nhau, bốc lên thành một thứ mùi nồng nặc, đặc quánh đến mức ruồi muỗi bay ngang cũng chỉ muốn tìm đường tránh xa.
Hứa Gia Minh đứng trước cửa chuồng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn dùng bàn tay trái bịt chặt mũi, dạ dày co thắt liên hồi, vừa cúi xuống đã nôn thốc nôn tháo ra toàn nước chua vì từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Bàn tay phải được quấn tạm bằng một miếng giẻ rách, sưng vù như chiếc bánh bao nhúng nước sôi. Từng cơn đau nhói truyền thẳng lên óc, khiến hắn chỉ muốn ngất đi cho xong.