Đến nội dung chính

Chương 31

admin 481 Chữ Cài Đặt

Lâm Oánh bước sang một bên, chỉ vào chiếc bẫy chuột.

“May mà chiều nay tôi dọn dẹp phòng, phát hiện có chuột nên mới đặt cái bẫy này dưới gầm giường. Chắc hắn hoảng quá, quờ quạng thế nào lại chạm trúng. Nếu không có chiếc bẫy này, ai biết được hắn đã lấy mất bao nhiêu đồ của tôi?”

Cô dừng lại, ánh mắt lạnh đi.

“Hay là hắn còn có ý đồ gì khác?”

Hai chữ “ăn trộm” vừa thốt ra, sắc mặt của những người xung quanh lập tức thay đổi.

Còn hai chữ “ý đồ khác” khiến vài cô gái không khỏi rùng mình.

Ở thời đại này, trộm cắp là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nếu lại dính đến hành vi lưu manh, hậu quả càng không thể xem nhẹ.

Hứa Gia Minh nghe đến đó thì hoảng loạn đến quên cả đau.

“Không! Tôi không có! Tôi không phải lưu manh! Tôi chỉ… tôi chỉ…”

“Chỉ cái gì?”

Lâm Oánh tiến lên một bước, khí thế ép người.
“Anh chỉ định nửa đêm lẻn vào phòng tôi mượn đồ? Hay định nói mình mộng du, đi nhầm phòng?”

Cô chỉ vào cửa sổ bị cạy bung rồi nhìn xuống bàn tay đang mắc trong bẫy chuột của hắn.

“Hứa Gia Minh, tang chứng vật chứng đều ở đây. Cửa sổ phòng tôi bị cạy, người anh lại đang nằm trong phòng tôi, tay còn mắc trong cái bẫy ngay dưới gối. Anh định giải thích thế nào?”

Trần Cường cau mày bước tới, giúp Hứa Gia Minh gỡ chiếc bẫy ra.

“Phập!”

Hai hàm sắt bật mở.

Bốn ngón tay của Hứa Gia Minh đã sưng vù, bầm tím, da thịt rướm máu, trông vô cùng thê thảm.

Trần Cường nhặt chiếc bẫy lên rồi ném sang một bên, ánh mắt nhìn Hứa Gia Minh tràn đầy thất vọng.

“Gia Minh, cậu thật sự làm chúng tôi quá thất vọng! Ban ngày thì lười biếng, làm việc chẳng ra sao. Ban đêm lại đi trộm đồ. Thanh danh của cả khu thanh niên trí thức đều bị cậu bôi tro trát trấu hết rồi!”
“Đúng đấy! Ngày thường ra vẻ thanh cao lắm cơ mà, hóa ra cũng chỉ là phường trộm cắp!”

Một nam thanh niên khác tức giận nhổ toẹt xuống đất.

Vương Lệ ôm chặt hai cánh tay, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ:

“May mà cậu ấy nhắm vào phòng Oánh Oánh, trong phòng còn có bẫy chuột. Nếu nhắm vào phòng chúng ta thì chẳng biết đã mất bao nhiêu đồ rồi. Loại người này tuyệt đối không thể dung túng. Sáng mai phải báo cáo lên Ban đại đội!”

Hứa Gia Minh ôm chặt bàn tay bị thương, toàn thân run lên vì đau đớn và hoảng sợ.

Hắn biết mình xong đời rồi.

Những ánh mắt khinh bỉ xung quanh giống như hàng trăm mũi kim, từng chút một đâm vào lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương nặng nề của hắn.