Hứa Gia Minh chợt ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn dừng lại ở Bạch Thu Thủy đang lấm lét đứng ngoài cửa.
Cô ta ôm chiếc cằm sưng đỏ, cả người co rúm lại, từ đầu đến cuối không dám nói một lời bênh vực hắn.
Sự hèn nhát ấy khiến cơn giận trong lòng Hứa Gia Minh bùng lên hoàn toàn.
Hắn chỉ tay về phía cửa, gào lên bằng giọng khàn đặc:
“Là cô ta! Là Bạch Thu Thủy xúi giục tôi!”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
“Cô ta bảo biết chỗ Lâm Oánh giấu chìa khóa, xúi tôi vào lấy đồ hộp, còn cô ta đứng ngoài canh cửa! Các người không tin thì hỏi cô ta đi!”
Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt dồn về phía cửa.
Bạch Thu Thủy giật bắn mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cô ta vội vàng xua tay, nước mắt ngay lập tức tuôn xuống, cố diễn lại dáng vẻ yếu đuối quen thuộc:
“Anh Gia Minh, anh đang nói bậy bạ gì vậy? Em đang ngủ trong phòng, nghe tiếng hét mới chạy ra xem. Em còn bị vấp ngã, cằm sưng thành thế này rồi!”
Cô ta chỉ vào cái cằm đang rớm máu.
“Sao anh ăn trộm bị bắt lại quay sang vu oan cho em? Em… em tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm!”
Thế nhưng lần này, màn diễn quen thuộc ấy không còn tác dụng nữa.
Mùi phân heo chua loét từ buổi chiều vẫn còn phảng phất trên người cô ta. Cộng thêm chuyện cả đại đội đều đã biết Bạch Thu Thủy chủ động xin thầu toàn bộ công việc ở chuồng heo, hình tượng thanh thuần mà cô ta dày công xây dựng bấy lâu đã sớm tan thành mây khói.
Ở thời khắc này, chẳng còn mấy ai tin nổi những giọt nước mắt của cô ta.
Lâm Oánh cười nhạt, khoanh tay đứng nhìn màn kịch chó cắn chó trước mặt. Cô thong thả lên tiếng:
“Được rồi, Hứa Gia Minh, anh bớt cắn càn đi. Ai xúi giục ai thì sáng mai lên Ban đại đội, đứng trước mặt đồng chí Đại đội trưởng và kế toán mà khai cho rõ. Còn bây giờ thì cút khỏi phòng tôi, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi thêm nữa!”
Trần Cường cùng mấy người khác ngay lập tức tiến lên, túm lấy Hứa Gia Minh lôi xềnh xệch ra ngoài, thẳng tay ném hắn về phòng nam.
Bạch Thu Thủy cũng bị mấy nữ đồng chí lườm nguýt, buông vài câu mắng mỏ rồi đuổi về phòng.
Đám đông dần tản đi, trả lại sự yên tĩnh cho khu nhà tập thể.
Lâm Oánh đóng chặt cửa sổ, cài then cửa chính cẩn thận. Ngay sau đó, trong đầu cô vang lên chuỗi âm thanh thông báo của hệ thống, rộn ràng chẳng khác nào một bản nhạc chiến thắng.
[Đinh! Cảm xúc nhục nhã, đau đớn và tuyệt vọng của Hứa Gia Minh đạt mức cực đại. Năng lượng hệ thống +70.]