Đến nội dung chính

Chương 30

admin 498 Chữ Cài Đặt

“Có chuyện gì thế? Ai đang la hét vậy?”

Giọng Trần Cường ngái ngủ vang lên trong bóng tối.

“Hình như phát ra từ phòng Lâm Oánh! Mau, mau qua xem có chuyện gì?”

Vương Lệ hoảng hốt gọi mọi người.

Bạch Thu Thủy thấy ánh đèn đang tiến lại gần, trong đầu chỉ còn duy nhất một chữ: chạy!

Nếu để mọi người bắt gặp cảnh cô ta đứng ngoài canh cửa cho Hứa Gia Minh ăn trộm, chuyện này mà truyền đến Ban đại đội, cô ta chắc chắn sẽ bị kiểm điểm, thậm chí còn có thể bị xử lý nặng.

Cô ta ngay lập tức quay người, cắm đầu chạy về phía phòng mình.

Nhưng vì quá hoảng loạn, lại thêm trời tối, Bạch Thu Thủy không nhìn rõ đường, vừa chạy được mấy bước đã vấp phải chiếc chậu nhôm ai đó để quên giữa sân.

“Xoảng!”

Chiếc chậu lăn đi, Bạch Thu Thủy cũng ngã sõng soài xuống nền đất.
Cằm đập mạnh, đau đến rớm máu. Cô ta còn vô tình cắn trúng lưỡi, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.

Trong phòng, Lâm Oánh lúc này mới thong thả lấy bao diêm ra.

“Xạch!”

Que diêm cháy lên, soi sáng gương mặt bình thản của cô. Lâm Oánh đưa lửa châm vào ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ.

Ánh sáng vàng vọt ngay lập tức xua tan bóng tối, chiếu rõ cảnh tượng trước mắt.

Hứa Gia Minh đang cuộn tròn dưới nền đất như một con tôm luộc. Bàn tay phải của hắn vẫn mắc chặt trong chiếc bẫy chuột, máu tươi rỉ ra từng giọt. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy trán, miệng liên tục rên rỉ vì đau.

Lâm Oánh khoác vội chiếc áo ngoài, khoanh tay nhìn xuống, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lẽo.

“Ái chà, tôi còn tưởng con chuột cống nào to gan đến mức dám mò vào phòng tôi ăn vụng. Hóa ra lại là đồng chí Hứa Gia Minh thanh cao, đạo mạo đây sao?”
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Trần Cường, Vương Lệ cùng bốn năm thanh niên trí thức khác cầm đèn bão ùa vào.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều hít vào một hơi lạnh.

“Gia Minh? Cậu… cậu làm cái quái gì trong phòng Lâm Oánh lúc nửa đêm thế này?”

Trần Cường trợn tròn mắt, nhìn bàn tay đang bị bẫy chuột kẹp chặt của Hứa Gia Minh, rồi lại nhìn sang Lâm Oánh.

Lâm Oánh lập tức thu lại vẻ chế giễu, thay bằng vẻ mặt sắc lạnh. Giọng cô đanh thép, vừa đủ lớn để đánh thức cả những người còn đang ngái ngủ:

“Mọi người đến đúng lúc lắm! Mọi người làm chứng cho tôi!”

Cô chỉ về phía cửa sổ.

“Nửa đêm nửa hôm, Hứa Gia Minh lén lút cạy cửa sổ, chui vào phòng của một nữ đồng chí. Hắn còn mò xuống dưới gối của tôi, rõ ràng là muốn lấy chìa khóa để mở rương đồ tiếp tế!”