Là Hứa Gia Minh.
Hắn nín thở, rón rén tiến từng bước về phía chiếc giường đất. Đêm nay trăng mờ, căn phòng tối đen như mực, hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ để xác định vị trí đầu giường.
Đến khi đứng sát mép giường, Hứa Gia Minh nghe thấy tiếng thở đều đều của Lâm Oánh.
Hắn nhếch mép cười đầy đắc ý.
Quả nhiên đúng như Bạch Thu Thủy nói, con nhỏ này ngủ say như chết.
Dưới tác động cưỡng chế của hệ thống, quỹ đạo hành động của Hứa Gia Minh đã bị khóa chặt. Hắn từ từ đưa cánh tay phải ra, luồn sâu xuống dưới chiếc gối bông cũ kỹ.
Bàn tay hắn vốn đã rỉ máu vì cuốc đất sỏi đá suốt buổi chiều, các đầu ngón tay đau nhức đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng buốt tận xương.
Đột nhiên, những ngón tay ấy chạm phải một vật kim loại lạnh ngắt.
Theo lẽ thường, hắn phải rút tay lại, sờ soạng kiểm tra xem đó là thứ gì.
Nhưng logic của hệ thống đã cưỡng ép bộ não hắn đưa ra một mệnh lệnh hoàn toàn khác.
Bóp chặt lấy nó!
Năm ngón tay Hứa Gia Minh lập tức gồng lên, dùng hết sức siết mạnh vật thể bằng sắt trong tay.
“PHẬP! KENG!”
Tiếng kim loại va đập chát chúa lập tức vang lên giữa màn đêm.
Lò xo của chiếc bẫy chuột hoen gỉ bật mạnh. Hai hàm sắt khép phập lại, kẹp chặt bốn ngón tay Hứa Gia Minh, cắn sâu vào lớp da thịt vốn đã bong tróc, phồng rộp vì lao động cả ngày.
Ba giây đầu tiên, căn phòng im phăng phắc.
Đại não Hứa Gia Minh dường như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi giây tiếp theo…
“Á Á Á Á Á! Tay của tôi! Cứu mạng!”
Một tiếng thét thê thảm xé toạc màn đêm, vang vọng khắp khu nhà tập thể.
Tiếng hét đau đớn đến mức nghe chẳng khác nào tiếng lợn bị chọc tiết, khiến đàn chó trong làng đồng loạt sủa ầm lên.
Hứa Gia Minh đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Cả người ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền đất nện.
Hắn điên cuồng giật tay ra, nhưng chiếc bẫy kẹp quá chặt. Càng giãy, những chiếc răng cưa gỉ sét càng lún sâu vào da thịt.
Hứa Gia Minh đau đến phát điên, dùng tay trái cố cạy hai hàm sắt ra nhưng vô ích.
Bên ngoài cửa sổ, Bạch Thu Thủy đang đứng canh chừng nghe tiếng hét thảm thiết thì giật bắn mình.
Hai chân cô ta lập tức mềm nhũn.
Bị phát hiện rồi!
“Gia Minh… Anh làm sao vậy?”
Bạch Thu Thủy run rẩy gọi nhỏ, định thò đầu vào xem.
Nhưng đúng lúc ấy, những cánh cửa phòng bên cạnh đồng loạt bật mở.
Ánh sáng từ đèn bão, đèn dầu leo lét lần lượt được thắp lên, xé tan màn đêm và soi sáng cả khu sân tập thể.