Cô khẽ chào một tiếng: “Cháu chào Sư trưởng Lưu ạ.”
Lưu Thịnh bật cười khà khà: “Ở nhà thế này gọi sư trưởng cái gì chứ, cháu cứ theo Từ Tắc gọi chú một tiếng chú Lưu là được rồi.”
Đồng Yểu cùng Từ Tắc ngồi xuống lại. Ban đầu chỉ có cô, Từ Tắc và Lưu Đào ba người trẻ tuổi, Đồng Yểu còn thấy bình thường, nhưng lúc này Lưu Thịnh cũng ngồi xuống, cô liền cảm thấy có mấy phần gò bó, lúng túng hơn đôi phần.
Từ Tắc và Lưu Thịnh trò chuyện về vài công việc trong doanh trại, Đồng Yểu nghe một lát cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy.
Hai người đàn ông dừng câu chuyện lại nhìn cô.
Đồng Yểu: “Cháu vào xem thím có cần giúp gì không ạ.”
Lưu Thịnh không nghĩ nhiều, ông nói: “Không cần đâu, hôm nay là làm tiệc đón gió cho cháu mà không cần cháu phải vào giúp.”
Từ Tắc nhận ra sự không tự nhiên của Đồng Yểu, anh cũng đứng dậy theo: “Anh đi cùng em.”
Bên này có một gian bếp riêng tách biệt với khu nhà ở. Hai người vừa đi đến cửa bếp đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
Chắc là mấy thím hàng xóm sang phụ giúp, bỗng có một thím hỏi Vương Tú Cần:
“Tú Cần này, con bé kia nhìn trẻ thế… bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
Vương Tú Cần: “Kém Tiểu Từ năm tuổi, trông xinh xắn lắm.”
“Kém nhiều thế cơ à, thảo nào hôm nay tôi nghe người ta nói con bé ở cửa hàng dịch vụ một hơi mua hơn hai trăm đồng tiền đồ đạc, hóa ra là ít tuổi chưa biết quản lý việc nhà cũng phải thôi.”
“Chồng người ta kiếm ra tiền mới đến mua chút đồ thì có làm sao?” Giọng Vương Tú Cần có chút không vui.
“Tôi đây chẳng phải muốn tốt cho nó sao. Chủ yếu là bao nhiêu người nhìn thấy ảnh hưởng không tốt chút nào. Đoàn trưởng Từ dù sao cũng là lãnh đạo, vợ ở nhà phung phí thế này truyền ra ngoài khó tránh khỏi bị người ta bàn ra tán vào, bà nói đúng không?”
Một giọng nói khác cũng vang lên, nghe giọng thì là một cô gái trẻ tuổi: “Thím ơi, không đến mức thế đâu ạ, ai cũng biết chị ấy mới đến mà, sắm sửa đồ đạc cũng là bình thường thôi, chỉ cần sau này không tiêu xài như thế nữa là được ạ.”
Vương Tú Cần: “Đúng thế đấy, lớp trẻ bây giờ không như chúng ta đâu, cứ tiếc tiền không nỡ sắm sửa, kéo dài đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải mua sao, rốt cuộc tiền cũng tốn như nhau cả thôi.”
Bước chân Đồng Yểu khựng lại. Cô quay sang nhìn Từ Tắc, nhưng trên gương mặt anh vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.
Cô khẽ hỏi:
“Anh có thấy em tiêu tiền hoang phí không?”
Từ Tắc lắc đầu.
Từ nhỏ anh đã sống cùng chú, hai người đàn ông vốn chẳng biết chăm chút cho cuộc sống là gì, ngày ngày chỉ biết thức dậy đi làm, đói thì ăn mệt thì ngủ, cứ thế hết ngày này sang ngày khác.
Sau khi nhập ngũ cuộc sống của anh cũng chẳng thay đổi là bao. Huấn luyện, làm nhiệm vụ, ăn cơm, ngủ nghỉ, rồi lại tiếp tục một vòng quay đơn điệu như thế.
Nhưng hôm nay khi cùng Đồng Yểu sắp xếp những món đồ cô mua về, anh mới thật sự hiểu cuộc sống có một người phụ nữ bên cạnh là như thế nào.
Khăn mặt của anh đã có chỗ để treo, Cốc súc miệng và xà phòng cũng được xếp ngay ngắn, gọn gàng.
Không còn như trước kia, thứ gì cũng bị anh tiện tay ném vào một chiếc chậu rồi để mặc ở đó.
Trên bàn còn có vài chai lọ tỏa ra mùi hương thoang thoảng, những chiếc khăn bông mềm mại, thậm chí cả đôi dép lông xù đặt ở góc phòng cũng hoàn toàn khác với những thứ anh vẫn thường dùng.
Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy khiến Từ Tắc lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng đến vậy rằng mình đã có vợ. Thậm chí, đây còn là lần đầu tiên anh cảm nhận được một thứ trước giờ chưa từng có… Là cảm giác ấm áp của một mái nhà.
Từ Tắc nhìn Đồng Yểu, ánh mắt bình tĩnh mà chân thành.
“Em còn muốn mua gì thì cứ mua. Mấy năm nay anh cũng để dành được ít tiền, tối nay về anh đưa hết cho em nhé. Bây giờ em đã tới đây rồi, hơn nữa anh cũng chẳng có gì phải tiêu nữa. Sau này tiền lương anh cũng đưa hết cho em.”