Đến nội dung chính

Chương 32

admin 815 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng không ngờ được cái cọ đầu nhẹ nhàng đầy tình cảm này của nó lại khiến cõi lòng cô bỗng chốc mềm nhũn ra một cách lạ kỳ, không kìm lòng được mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó.

“Chị dâu, đừng mà!”

Tiếng thét của Lưu Đào còn chưa kịp dứt thì bàn tay Đồng Yểu đã chạm lên đầu Tiểu Hắc rồi, điều mấu chốt là Tiểu Hắc hoàn toàn không hề nhe nanh gầm gừ đe dọa như mỗi lần Lưu Đào định sờ vào người nó.

Ngược lại nó còn vô cùng ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt, chiếc đầu to tướng còn dụi dụi vào lòng bàn tay cô, trong cổ họng phát ra những tiếng ư ử êm ái như thể đang vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng này vậy.

“Ơ kìa, mày… mày đây là phân biệt đối xử trắng trợn đấy nhé! Mày là một con chó mà cũng biết mê người đẹp cơ đấy à?” Lưu Đào cạn lời gào thét ầm ĩ.
Đồng Yểu cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, cô ngồi xổm xuống nhìn ngang tầm mắt với Tiểu Hắc: “Chào mày nhé, Tiểu Hắc.”

Tiểu Hắc vút một cái, lập tức giơ một móng vuốt phía trước lên muốn bắt tay với cô.

Đồng Yểu thấy thế liền đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy móng vuốt của nó lắc lắc.

Lưu Đào đấm ngực thùm thụp: “Huhu… Tao chơi với mày suốt hai năm trời mà chưa từng được hưởng cái đãi ngộ này bao giờ, vậy mà mày…”

Vương Tú Cần đứng bên cạnh nhìn mà cười nghiêng ngả: “Đáng đời mày lắm, cái mặt mày trông có đáng yêu dễ mến bằng một góc của con bé Tiểu Đồng không mà đòi hả!”

Vì có Từ Tắc ở đây nên Lưu Đào cũng chẳng còn sợ chuyện dắt Tiểu Hắc ra ngoài bị bố mình mắng nữa, cậu ấy liền quay sang nói với Đồng Yểu: “Chị dâu ơi có thể cho nó ở lại đây chơi được không ạ? Ăn cơm xong chúng ta còn có thể cùng nhau dắt nó đi dạo nữa…”
Đôi mày thanh tú của Đồng Yểu khẽ nhướng lên, nhưng đây cũng chẳng phải là chó của cô nên cô không thể tự mình quyết định được, cô liền đưa mắt nhìn sang Từ Tắc như đang ngầm hỏi ý kiến của anh.

Từ Tắc: “Lát nữa nhớ đưa nó về chuồng sớm đấy.”

Lưu Đào giơ tay lên trán làm động tác chào: “Xin bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ!”

Từ Tắc nhận được thông báo của Lưu Thịnh bảo buổi tối đến nhà ông ấy ăn cơm, vốn định quay về đón Đồng Yểu nhưng Lưu Thịnh bảo vợ ông ấy đã sang đón rồi, thế là anh bèn đi thẳng qua đây.

Thấy thời gian còn sớm nên Vương Tú Cần bưng hạt dưa và đậu phộng ra: “Tiểu Đồng à cháu cứ ngồi chơi nhé, thím đi nấu cơm đây.”

Đồng Yểu: “Vâng ạ.”

Từ Tắc ngồi bên cạnh cô, còn Tiểu Hắc cũng ngoan ngoãn nép bên chân cô, nhìn thế nào cũng thấy hòa hợp đến lạ.
Đồng Yểu hỏi Từ Tắc: “Nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh?”

Từ Tắc liếc nhìn Tiểu Hắc: “Nó chín tuổi rồi.”

Cô nghĩ thế thì tương đương với tuổi trung niên của con người, bắt đầu bước vào tuổi già rồi. Ánh mắt Đồng Yểu mềm mại đi đôi chút, cô bóc một hạt dưa đưa đến bên khóe miệng Tiểu Hắc: “Ăn không nào?”

Từ Tắc: “Đường ruột của nó có vấn đề, nên không ăn được những thứ khó tiêu đâu.”

Hạt dưa thuộc loại hạt vỏ cứng, chính là thứ khó tiêu hóa.

Đồng Yểu nghe vậy liền thu hạt dưa lại, xoa xoa đầu Tiểu Hắc: “Anh ấy bảo mày không được ăn đấy nhé.”

Từ Tắc nhìn động tác của Đồng Yểu, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh phát hiện cô chỉ khi đối mặt với mình mới có thái độ lành lạnh nhạt nhòa, còn đối với Tiểu Hắc, với thím Vương Tú Cần hay thím Hứa Anh, cô đều ôn hòa lại kiên nhẫn, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng mềm mại hơn.

Hơn năm giờ Lưu Thịnh mới về tới nhà, bao năm trong quân ngũ khiến giọng nói của ông mang theo vài phần trầm khàn vang dội, vừa bước vào cửa đã cười sang sảng: “Đến rồi à, không cần đứng dậy đâu, ngồi đi, ngồi đi.”

Trên người Lưu Thịnh toát ra uy nghiêm của người chỉ huy dẫn quân quanh năm, dù đang cười cũng khiến người ta bất giác sinh lòng kính sợ. Đồng Yểu thấy Từ Tắc đứng dậy theo phản xạ cũng đứng lên theo.