Đôi mắt Đồng Yểu lập tức sáng lên.
“Hết luôn á? Anh chắc chứ?”
Từ Tắc gật đầu.
“Ừ. Sau này chuyện trong nhà cứ để em lo.”
Đồng Yểu phải cố lắm mới kìm được nụ cười, không để khóe miệng mình cong lên quá mức. Thế nhưng ánh mắt cô đã sáng rực như cất giấu cả một bầu trời đầy sao.
Một người đàn ông sẵn lòng giao hết tiền bạc cho cô, bất kể tình cảm anh dành cho cô sâu đến đâu, ít nhất cũng chứng tỏ anh hoàn toàn tin tưởng cô.
Trong lòng Đồng Yểu ngọt ngào vô cùng, khóe môi cũng chẳng sao giấu nổi nụ cười.
“Được thôi. Anh đã tin em thì em cũng sẽ không phụ lòng anh. Anh cứ yên tâm, có phần em hưởng thì chắc chắn cũng không quên phần của anh.”
Uống nước nhớ nguồn, dù sao đó cũng là đồng tiền anh phải vất vả mới kiếm được mà.
Nhìn đôi mắt Đồng Yểu sáng lấp lánh khi cô nói về cuộc sống sau này, Từ Tắc không hiểu sao lại cảm thấy nơi sâu trong lòng như có thứ gì khẽ cào qua, khiến trái tim anh rung lên một nhịp.
Anh bất giác đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Trong đáy mắt là vẻ dịu dàng mà chính anh cũng chẳng nhận ra.
“Ừ, được.”
Đỉnh đầu bị anh xoa qua khiến Đồng Yểu thấy hơi ngứa. Cô cũng chẳng hiểu sao lại mất tự nhiên đưa tay sờ lên đầu, rồi nhanh chóng bước vào bếp.
Ánh mắt cô lướt qua những người đang bận rộn bên bếp lò, sau đó hỏi Vương Tú Cần:
“Thím ơi, có việc gì cần cháu giúp không ạ?”
Vương Tú Cần cười:
“Không cần đâu. Cháu cứ ra ngoài ngồi chơi đi, không phải phụ gì cả.”
Đồng Yểu mỉm cười nhưng vẫn không đi.
Nghĩ đến chuyện bên ngoài toàn là đàn ông, có lẽ để cô ngồi một mình cũng không được tự nhiên nên bà liền bưng một chậu rau xanh đưa cho cô.
“Cháu nhặt rau rồi rửa sạch giúp thím là được.”
Bên ngoài bếp là một khoảng sân nhỏ có kê một bộ bàn ghế đá. Đồng Yểu thấy vậy bèn bưng chậu rau ra sân.
Từ Tắc dường như đã đoán được cô sẽ ra ngoài nên đứng sẵn bên ngoài chờ.
Đồng Yểu nhếch môi:
“Sao anh biết em sẽ ra?”
Sau hai ngày ở bên nhau, anh cũng đã phần nào hiểu được tính cô.
Vừa rồi bên trong có người nói mấy lời khó nghe, cô chắc chắn sẽ không muốn ở lại đó.
Cô không phải kiểu người chịu để bản thân phải ấm ức. Từ Tắc cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất cô sẽ không dễ dàng để mình chịu thiệt.
Số lần Đồng Yểu nhặt rau có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí cô còn chẳng phân biệt nổi các loại rau.
Ngồi xuống rồi, cô ngẩng đầu nhìn Từ Tắc:
“Nhặt thế nào anh?”
“Em cứ ngồi đó đi để anh làm.”
Từ Tắc biết cô chẳng thật sự muốn giúp việc, chỉ là ngồi bên ngoài sẽ dễ chịu hơn ở trong bếp thôi. Còn anh đi ra đây cũng chỉ vì muốn ở bên cô.
Trước khi kết hôn, nhà họ Đồng đã nói rõ tính tình của Đồng Yểu cho anh biết. Anh đã đồng ý cưới cô nghĩa là cũng chấp nhận con người cô như vậy, chấp nhận rằng sau khi kết hôn cô vẫn sẽ sống theo cách của mình.
Hai ngày nay anh không bắt cô làm bất cứ việc gì, đương nhiên sau này cũng sẽ vậy.
Nghe anh nói Đồng Yểu quả nhiên buông mớ rau trong tay xuống, chăm chú nhìn từng động tác của anh.
Nhìn kỹ mới thấy Từ Tắc còn đẹp trai hơn cả trong ký ức của cô.
Lông mày rậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm rõ nét, gọn gàng. Còn đôi môi mỏng mà ngày thường anh vẫn hay mím chặt…
Trông vừa mềm vừa hồng. Hơi ướt lại căng mọng, hình như rất ngon…
Nhận ra mình đang nghĩ linh tinh, Đồng Yểu vội vàng lắc đầu.
Dù sao cô cũng là một cô gái chưa từng tiếp xúc nhiều với đàn ông. Nghĩ đến đó vành tai cô bất giác nóng ran, ngượng ngùng đưa tay vuốt lại tóc.
Từ Tắc khó hiểu nhìn cô.
Đồng Yểu vốn đang lúng túng, thấy anh cứ nhìn mình thì lập tức trừng mắt:
“Làm gì thế?”
Từ Tắc chỉ vào tay cô.
Đồng Yểu cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện mình vừa vô thức vò nát lá rau, tay dính đầy nhựa. Vừa rồi cô còn đưa tay vuốt tóc, chắc chắn đã quẹt cả lên đó rồi.