Hơn nữa ăn ở nhà ăn thì lần nào cũng phải đợi Từ Tắc đi lấy về, cô thấy phiền phức vô cùng. Tốt nhất vẫn là tìm người giúp cô nấu nướng luôn. Thím Hứa sống ngay sát vách quả thực là lựa chọn quá thích hợp.
Ở thôn Thanh Thủy cô bỏ ra tám đồng một tháng để nhờ thím hàng xóm nấu cơm, giặt giũ giúp. Sang bên này, mức tiền có thể tăng lên một chút cho phù hợp. Nhưng đó đều là chuyện tính sau. Trước mắt cứ ổn định chỗ ở rồi tính tiếp.
Về đến nhà, Đồng Yểu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, bắt đầu chỉ đạo hai người đàn ông cao lớn làm việc.
Đầu tiên là hai chiếc chăn bông cũ của Từ Tắc. Dù đã giặt sạch, trên chăn vẫn còn vương mùi đàn ông rất rõ. Không đến mức khó ngửi nhưng Đồng Yểu vẫn không quen chút nào. Tối qua cô ngủ chẳng ngon giấc một phần cũng là vì chuyện này.
Cô khẽ hếch cằm.
“Thay hết chăn bông với ga trải giường đi.”
Từ Tắc nói:
“Trước khi em tới anh vừa mới giặt sạch rồi.”
“Giặt rồi cũng phải thay.”
Đôi mày thanh tú của Đồng Yểu khẽ nhướng lên, giọng điệu vô cùng thẳng thắn:
“Mấy cái của anh xấu quá, em không thích.”
Đôi mắt Từ Tắc hơi nheo lại, dường như định nói gì đó… Nhưng sau khi liếc nhìn Đồng Yểu một cái, anh vẫn ôm đống chăn mới mua vào phòng thay.
Lưu Đào đứng bên cạnh trợn tròn mắt, âm thầm giơ ngón tay cái về phía Đồng Yểu.
Phải biết rằng một khi Từ Tắc đã nghiêm mặt nhíu mày thì trong cả quân khu này chẳng có mấy ai không sợ anh.
Anh là một Trung đoàn trưởng từng lập chiến công hạng hai, lúc huấn luyện luôn nghiêm khắc nói một là một hai là hai, biết bao người chỉ cần nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền ấy là đã khiếp vía. Vậy mà bây giờ Đồng Yểu không những chẳng sợ anh, ăn nói thẳng thắn thì thôi đi lại còn dám ngang nhiên chỉ tay sai bảo anh như vậy. Quan trọng nhất là anh còn ngoan ngoãn làm theo thật.
“Chị dâu ơi, còn việc gì cần em giúp nữa không ạ?”
Mắt Lưu Đào sáng rực lên, cứ như được giúp Đồng Yểu làm việc là một vinh dự lớn lao lắm vậy.
Đồng Yểu liếc cậu ấy chẳng hề khách sáo:
“Cái gương bên trong kia treo ở chỗ đó nhé. Chậu rửa mặt đặt ở góc kia. Còn mấy cái cốc nhớ phải rửa qua hai lần nước…”
Đến cuối cùng thậm chí chẳng cần Đồng Yểu nói thành lời nữa. Cô chỉ cần liếc mắt về phía nào, Lưu Đào đã nhanh nhẹn cầm đồ đặt đúng vào vị trí cô vừa nhìn tới.
Đồng Yểu càng nhìn cậu thanh niên này càng thấy vừa ý.
Tướng mạo cũng khôi ngô, sáng sủa. Nếu cậu ta lớn hơn vài tuổi gả cho cậu ta chắc cũng không tệ. Như vậy cô có thể tiết kiệm được biết bao công sức giao tiếp không cần thiết.
Đúng lúc Từ Tắc từ trong phòng bước ra, anh vừa hay nhìn thấy ánh mắt Đồng Yểu đang dừng trên người Lưu Đào.
Đôi mắt đen láy của cô trong veo, sáng lấp lánh, giống như đang ngắm một món đồ quý giá vậy.
Từ Tắc mím chặt môi, bước tới.
“Cậu có thể về được rồi đấy.”
Lưu Đào đang lúi húi lắp chiếc giá đỡ, nghe vậy đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Em về nhà cũng có việc gì làm đâu. Em ở lại đây phụ chị dâu một tay.”
Từ Tắc vươn tay giật lấy chiếc giá đang lắp dở trên tay cậu ấy. Chỉ vài động tác dứt khoát anh đã đóng chặt miếng gỗ mà Lưu Đào loay hoay mãi không xong. Sau đó, anh ngước mắt lạnh lùng nhìn Lưu Đào một cái.
Sự im lặng ấy còn nặng nề hơn cả ngàn lời nói.