Lưu Đào chỉ cảm thấy ánh mắt Từ Tắc như đang nói rằng: Chút việc cỏn con này cũng làm không xong thì còn giúp được cái gì?
“…” Có cần phải thế không?
Cậu ấy hiểu ý chị dâu biết bao nhiêu, rõ ràng đã giúp được rất nhiều việc rồi có được không!
Thấy sắp đến giờ ăn trưa Lưu Đào đành bĩu môi, ỉu xìu đi về.
Đợi người đi rồi Từ Tắc dọn nốt những thứ còn lại, sau đó quay sang hỏi Đồng Yểu:
“Đói bụng chưa em?”
Đồng Yểu gật đầu, ánh mắt lập tức hướng về hộp sữa bột mạch nha đặt trên bàn.
Từ Tắc hiểu ý lập tức pha cho cô một cốc rồi mang tới đặt trước mặt.
“Em uống tạm cái này trước đi. Đợi anh đi lấy cơm về.”
Đúng giờ cao điểm nhà ăn đông nghịt người. Từ Tắc không hề dùng đặc quyền mà tự giác đứng xếp hàng ở cuối hàng.
Mấy người đứng phía trước đều là tân binh mới nhập ngũ. Thấy anh, họ lập tức cung kính chào:
“Đoàn trưởng Từ!”
Sau đó còn định nhường chỗ cho anh lên trước.
Từ Tắc mặt không đổi sắc, từ chối thẳng:
“Không cần.”
Hai tay anh chắp sau lưng, đứng thẳng tắp như một cây tùng giữa hàng người.
Thấy vậy những người phía trước cũng chẳng ai dám lộn xộn nữa, tất cả đều đứng ngay ngắn, thẳng lưng.
Những người ở hàng khác nhìn sang, thấy hàng bên này nghiêm chỉnh khác thường thì không nhịn được cười thầm. Nhưng vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Từ Tắc quét tới…
“…”
Người lính nọ lập tức đứng thẳng tắp ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc sang bên này thêm lần nào nữa.
Từ Tắc khẽ nheo đôi mắt đen sâu thẳm không nói thêm một lời. Thế nhưng khí thế áp đảo vốn có trên người anh đã khiến sự ồn ào xung quanh giảm đi quá nửa.
Lưu Giai Huệ cũng đang đứng xếp hàng ở dãy bên cạnh. Ánh mắt cô ta bất giác dừng lại trên người Từ Tắc.
Dù đứng giữa nhà ăn đông đúc, ồn ào, bóng dáng anh vẫn thẳng tắp, hoàn toàn tách biệt với những người xung quanh.
Đặc biệt là bờ vai rộng cùng vòng eo gọn gàng, toát lên cảm giác vững chãi và an toàn. Kết hợp với bộ quân phục chỉnh tề, vẻ mạnh mẽ rắn rỏi của anh càng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Từ lâu Lưu Giai Huệ đã nghe danh người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi, từng lập nhiều chiến công như anh.
Là bác sĩ ở bệnh viện quân y, cô ta từng gặp Từ Tắc vài lần. Có mấy lần anh bị thương, vết thương còn do chính tay cô ta xử lý.
Tâm tư thiếu nữ vốn giống như một mầm cây âm thầm bén rễ. Qua từng lần tiếp xúc gần gũi nó lại càng lớn dần, đến lúc nhận ra thì đã không thể nào dập tắt được nữa. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp có cơ hội bày tỏ nỗi lòng với Từ Tắc thì đã nghe tin anh kết hôn từ lâu.
Hơn nữa người anh cưới lại là một cô gái ở quê nhà, chẳng những không thể giúp gì cho tiền đồ của anh mà còn chẳng có gia thế hay chỗ dựa nào đáng kể.
Cô ta siết chặt hộp cơm trong tay. Đáy mắt thoáng hiện vẻ không cam lòng cùng sự khinh miệt.
Cô ta thật sự không hiểu nổi. Một người có tiền đồ rộng mở như Từ Tắc, tại sao lại chọn một cô gái nông thôn không có gia thế, đã vậy còn kiêu kỳ ngang bướng như Đồng Yểu?
Xét về nhan sắc, công việc hay những thứ có thể giúp ích cho tiền đồ của Từ Tắc, cô ta có điểm nào thua kém người phụ nữ kia chứ?
“Giai Huệ, cậu ngẩn ngơ cái gì thế?”
Người bên cạnh khẽ huých vào tay cô ta.