Hai người xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh, vừa bước vào khu gia quyến lập tức có người kinh ngạc nhìn sang.
“Mua nhiều đồ thế kia cơ à?”
“Trời đất ơi thế này phải tốn bao nhiêu tiền đây?”
“Chắc phải mấy chục tờ Đại Đoàn Kết ấy chứ!”
“Chậc chậc, tôi sống ở đây bao lâu nay rồi mà đây là lần đầu tiên thấy có người tiêu tiền hào phóng đến thế.”
“Dù sao người ta cũng là cô vợ trẻ trung, xinh đẹp, làm sao giống chúng ta được.”
Hứa Anh cũng đang ngồi buôn chuyện giữa đám phụ nữ. Nghe thấy những lời xì xào đầy soi mói ấy, bà lập tức cau mày rồi đứng dậy.
“Tiểu Từ đấy à mua nhiều đồ thế cháu?”
Từ Tắc đáp:
“Vâng ạ. Nhà cháu dọn tới gấp quá nên còn nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị. Hôm nay tiện thể mua thêm ạ.”
Hứa Anh nghe vậy liền lườm mấy người đàn bà nhiều chuyện bên cạnh một cái.
“Đúng đấy, mới dọn tới thì đồ đạc cần sắm sửa chắc chắn là nhiều. Mua một lần cho đủ sau này đỡ phải chạy đi chạy lại trạm phục vụ, chẳng phải tiện hơn à?”
Bà bước tới, nhìn mấy chiếc túi vải rồi cười nói với Đồng Yểu:
“Con bé mới tới lần đầu, trong nhà lại thiếu thốn đủ thứ nên sắm sửa cho đàng hoàng là phải. Vả lại Tiểu Từ lương cao đó cũng là tiền do chính nó kiếm được. Nó thương vợ, muốn mua đồ cho vợ dùng thì đó là phúc của nhà người ta. Người ngoài việc gì phải lắm lời chỉ trỏ đúng không?”
Hứa Anh ở khu gia quyến này rất có tiếng nói. Mấy người phụ nữ vừa xì xào ban nãy nghe thế lập tức im bặt. Có người còn gượng gạo cười trừ rồi quay đi làm việc của mình.
Đồng Yểu biết Hứa Anh đang ra mặt giúp mình, liền lấy một hộp hoa quả đóng hộp vừa mua đưa cho bà.
“Thím Hứa ơi cảm ơn thím đã chăm sóc cháu. Cái này thím cầm lấy ăn nhé ạ.”
Hứa Anh làm sao dám nhận, vội vàng xua tay:
“Không cần đâu. Chăm sóc gì đâu chứ, thím không lấy đâu cháu cứ giữ lại mà ăn.”
Đồng Yểu bước lên một bước, nắm lấy tay Hứa Anh rồi đặt hộp hoa quả vào tay bà.
“Thím Hứa đây là chút lòng thành của cháu. Cháu mới tới đây còn lạ nước lạ cái, nhiều chuyện đối nhân xử thế vẫn chưa hiểu rõ. Sau này còn phải nhờ thím chỉ bảo nhiều ạ. Với lại cháu cũng muốn cảm ơn mấy cục than tối qua thím cho cháu nữa.”
Bàn tay được Đồng Yểu nắm lấy vẫn còn vương hơi ấm. Hứa Anh nhìn hộp hoa quả nặng trĩu trong tay, lại nhìn ánh mắt chân thành của cô, lòng bà lập tức mềm xuống.
Bà biết đồ hộp này rất đắt và quý. Đồng Yểu vừa mua về đã hào phóng đem biếu bà, tấm lòng ấy còn đáng quý hơn cả món quà.
“Cái con bé này, thật thà quá cơ.”
Hứa Anh không từ chối nữa, cất hộp hoa quả vào trong áo rồi cười tươi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
“Sau này có chuyện gì khó khăn cứ nói với thím. Khu gia quyến không giống những nơi khác, hàng xóm láng giềng phải biết đùm bọc lẫn nhau. Cháu cứ yên tâm, có thím ở đây thì không ai dám bắt nạt cháu đâu.”
“Cháu cảm ơn thím Hứa ạ.”
Đồng Yểu cong môi cười. Nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt cô cũng ánh lên vẻ ngọt ngào.
“Thế chúng cháu xin phép về nhà trước để dọn dẹp đồ đạc ạ.”
“Được rồi. Lúc nào rảnh thì sang nhà thím chơi, thím nấu món ngon cho mà ăn nhé.”
Đôi mắt Đồng Yểu lập tức sáng bừng.
Cô chờ đúng là câu này! Cơm ở nhà ăn thực ra cũng tạm được, nhưng cơm nấu một nồi lớn làm sao ngon bằng cơm nấu riêng ở nhà.