Đi đến cuối gian hàng Đồng Yểu mới dừng lại. Ba chiếc túi vải lớn trong tay Lưu Đào đã căng phồng, nhét đầy đến mức gần như không còn chỗ trống nữa.
Đây là lần đầu tiên mọi người ở trạm phục vụ chứng kiến có người mua nhiều đồ đến vậy. Không ít người đều tò mò nhìn sang.
Trong mắt họ phần lớn đều là vẻ kinh ngạc. Gia đình này có điều kiện thế nào mà dám mua sắm thoải mái như vậy? Đã thế còn mua cả sữa bột mạch nha lẫn hoa quả đóng hộp. Bọn họ phải chắt chiu cả tháng mới dám mua một hộp vậy mà người ta vừa mua đã lấy liền ba, bốn hộp cơ đấy!
Từ Tắc nhìn hành động của Đồng Yểu, tuy chân mày hơi nhíu lại nhưng chẳng hề lên tiếng ngăn cản. Có những món Lưu Đào không với tới anh còn chủ động đưa tay lấy xuống giúp.
Đồng Yểu thấy mua đến đây cũng tạm đủ rồi, những thứ còn thiếu ở trạm phục vụ không có e là phải ra ngoài doanh trại một chuyến, tới cửa hàng bách hóa trên thị trấn may ra mới mua được.
Đồng chí phụ trách tính tiền cũng là lần đầu gặp một vị khách mua nhiều đến mức này. Đống đồ được bày kín cả quầy thu ngân, cô phải tính toán gần năm phút mới xong.
Nữ đồng chí trẻ tuổi nhìn Đồng Yểu rồi lại nhìn Lưu Đào và Từ Tắc. Cuối cùng cô quay sang nói với Từ Tắc:
“Đoàn trưởng Từ, tất cả hết 215 đồng ạ.”
Câu nói vừa dứt xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng hít sâu kinh ngạc.
Hơn hai trăm đồng! Chỉ riêng số tiền mua đồ hôm nay thôi cũng đã bằng mấy tháng lương của bọn họ cộng lại rồi!
Sắc mặt Đồng Yểu vẫn bình thản như thường. Nghĩ đến việc Từ Tắc đã gửi phần lớn tiền lương về cho mình, cô vốn không định để anh phải bỏ tiền ra trả. Đang định lấy tiền thì không ngờ Từ Tắc đã đưa một xấp tiền qua trước.
“Đồng chí đếm lại giúp tôi.”
Nữ đồng chí vội vàng nhận lấy, nhanh chóng đếm xong rồi nói:
“Đoàn trưởng Từ, vừa tròn hai trăm mười lăm đồng ạ.”
Từ Tắc “ừ” một tiếng, xách hai túi đồ lớn lên trước rồi bước ra ngoài.
“Đi thôi em.”
Mấy cô nữ quân nhân cũng vừa hay có mặt ở trạm phục vụ nhìn nhau một hồi, có người cất giọng trước:
“Đó… đó là cô vợ mới tới theo quân của Đoàn trưởng Từ đấy à?”
“Chắc chắn là cô ấy rồi. Công nhận cô ấy đẹp thật đấy.”
“Khoan đã, nhà cô ta có điều kiện thế nào mà dám mua sắm kiểu này chứ? Cái vẻ này chẳng khác gì mấy cô tiểu thư nhà tư bản ngày xưa đâu.”
“Nhưng nghe bảo lương của Đoàn trưởng Từ cao lắm.”
“Cao đến mấy thì cũng đâu thể tiêu hoang như thế được?”
Đứng giữa mấy cô gái là một người phụ nữ mặc chiếc váy liền thân màu xanh lục quân đội. Nhìn cảnh tượng phía trước bàn tay cô ta bất giác siết chặt chiếc ca tráng men đang cầm.
Nhận ra vẻ khác thường của cô ta, mấy người kia nhìn nhau một cái rồi đều ăn ý im bặt không nói thêm gì nữa.
…
Ở phía bên này lúc về trên tay Đồng Yểu không phải xách bất cứ thứ gì. Mà toàn bộ đồ đạc đều do Từ Tắc và Lưu Đào chia nhau xách cả.
Đi một chuyến, Lưu Đào mới phát hiện trên đời này lại có người thể lực yếu đến mức như Đồng Yểu.
Cậu ấy phần nào hiểu được vì sao Đồng Yểu lại ít nói đến vậy. Theo quan sát của cậu ấy cô không chỉ lười nói mà còn lười vận động. Nửa quãng đường trở về phần lớn đều là Từ Tắc cõng cô trên lưng.
Lưu Đào chẳng hề có ý kiến gì về chuyện đó. Cậu ấy chỉ cảm thấy chị dâu mình xinh đẹp như tiên nữ, thân hình mảnh mai yếu ớt một chút cũng là chuyện hết sức bình thường mà. Người đẹp như vậy vốn nên được nâng niu, chăm sóc mới đúng phải không?