Đến nội dung chính

Chương 28: Cứu người bên đường (1)

admin 836 Chữ Cài Đặt

Không rõ nhanh hơn bao nhiêu lần, chỉ biết mới vài ngày mà cây ngô đã cao tới hai mươi centimet. Khoai tây và khoai lang cũng đã nhú lên không ít lá. Giờ có thời gian rảnh, cô muốn đi dạo phố một vòng, cảm nhận nhịp sống của thời đại này. Vừa đi, cô vừa ngắm nhìn xung quanh. Nếu có máy ảnh thì tốt biết mấy, lưu lại khoảnh khắc này làm kỷ niệm sau này.

Nửa tiếng sau, Lâm Phàm đã tìm thấy trạm giống cây trồng.

Cô hỏi: “Xin hỏi, bây giờ còn mua được những loại hạt giống nào ạ?”

Người phụ trách hỏi lại: “Cô muốn mua loại nào?”

Cô đáp: “Tôi muốn mỗi loại rau lấy một ít. Ngoài ra, hạt bông, hạt lúa mì và các loại đậu cũng mỗi thứ một chút!”

Người ở trạm giống nhìn cô mấy lần, ánh mắt như muốn nói: Con bé này ở đâu ra, cái gì cũng muốn mua một ít?

Cô ngập ngừng hỏi: “Sao ạ? Không có à? Hay là không bán cho tôi được?”
Ông ta hỏi lại: “Cô mua nhiều loại hạt giống thế để làm gì?”

Cô nhanh trí trả lời: “Bác tôi dưới quê nhờ mua giúp, gửi về trồng ăn. Nhà bác có đất mà!”

Nghe vậy, người kia bắt đầu lấy ra chừng mười mấy tờ giấy nhỏ, trải lên bàn. Sau đó, ông mở chiếc hòm gỗ lớn phía sau, lấy ra vài túi vải to, rồi từ đó lấy ra các túi vải nhỏ hơn, dùng muỗng gỗ múc từng ít hạt giống đổ lên giấy, sau đó gói lại cẩn thận.

Cô nói: “Phiền đồng chí ghi giúp tôi tên từng loại, hoặc đồng chí nói thì tôi tự viết cũng được!”

Ông gật đầu: “Vậy cô viết đi. Đây là xà lách, cải bẹ, cải rổ, cà tím, ớt thường, ớt chỉ thiên, ớt chuông, cà chua, khổ qua, dưa chuột, bí ngô, bí đao, đậu đũa, đậu que, rau dền, rau muống…”

Ông hỏi thêm: “Cô thật sự muốn mua nhiều như vậy sao?”

Cô đáp: “Vâng, đồng chí có loại nào tôi lấy loại đó. Có hạt giống trái cây không ạ? Ví dụ như dưa hấu, dưa gang?”
Ông trả lời: “Có dưa hấu, dưa gang, hướng dương, cô có lấy không?”

Cô vui vẻ nói: “Lấy ạ!”

Ông cười: “Nói gì thì nói, ở quê vẫn sướng hơn, có đất thì muốn ăn gì trồng nấy.”

Cô đáp lại: “Mỗi nơi có cái hay riêng mà đồng chí!”

Bỗng ông hỏi: “Mà này, cô có người yêu chưa? Nhà tôi có cậu em trai, công việc ổn định, người lại hiền lành!”

Cô cười khẽ: “Xin lỗi, tôi có người yêu rồi ạ!”

Ông tròn mắt: “Trời, nhìn cô còn trẻ thế mà, nhanh thật đấy!”

Cuối cùng tính tiền, cô trả hết bốn đồng tám hào ba xu. Cầm túi hạt giống rời đi, sắp ra đến cửa, cô quay lại hỏi: “Đồng chí, ở đây có bán hạt giống dược liệu không ạ?”

Ông lắc đầu: “Không có đâu, phải đến trạm thu mua dược liệu mới có. Ở đường Đại Đông có một tiệm, cô muốn thì qua đó xem thử.”

Cô lễ phép đáp: “Vâng, cảm ơn đồng chí!”
Thấy trời đã nhá nhem, cô vội bắt xe về nhà kẻo người nhà lo lắng. Một hào đi được năm trạm là tới. Thời tiết ở Kinh Thị lúc này đã bắt đầu nóng, trên xe đông người, đủ thứ mùi khó chịu. Lâm Phàm vốn không để ý, nhưng đi được một lúc thì mùi trên xe khiến cô buồn nôn không chịu nổi.

Đến trạm cuối cùng, cô không kìm được nữa, vội vàng lao xuống xe rồi nôn thốc nôn tháo.

Ở một nơi khác, mẹ của Vương Thu Hà đang bệnh nặng. Trịnh Vũ Bân- anh cả nhà họ Trịnh – đưa con về nhà ngoại ở với Vương Thu Hà vài hôm. Vừa mới về đã nghe tin Trịnh Vũ Kiệt sắp lấy vợ khiến ai nấy đều sửng sốt.

“Mẹ, sao đột ngột quá vậy! Tụi con mới về quê có mấy hôm thôi mà! Nhanh thật đấy!”

Nghe vậy, mẹ Trịnh bực bội nói: “Ai biết nó nổi cơn điên gì nữa! Ngày dạm ngõ, bà nội con đã định rồi!”

Vương Thu Hà trách nhẹ: “Trời ơi, sao mẹ không cho người báo tụi con một tiếng? Nếu biết thì tụi con thế nào cũng về mà!”

Mẹ Trịnh ko muốn nói tiếp, liền đổi đề tài: “Mẹ con không sao rồi chứ?”

Vương Thu Hà đáp: “Không sao nữa ạ, mẹ con nằm viện vài hôm, giờ đỡ nhiều rồi, đang ở nhà tịnh dưỡng!”

Mẹ Trịnh nói tiếp: “Nhà thằng ba cũng bảo hai ngày nữa là về!”

Đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng động ngoài cổng. Hóa ra là Chu Khiết đang mang thai, về nhà mẹ đẻ ở mấy hôm, giờ đã quay lại.

Chu Khiết nói: “Ông bà, chúng con về rồi ạ.” Sau đó cô nhìn mẹ Trịnh lên tiếng: “Mẹ, con với anh Hạo về rồi ạ.”