“Lão đại, anh đến rồi, lại không phải đi làm à?” Liêu Đông Bình hỏi.
Trịnh Vũ Kiệt lấy trong túi ra mấy tờ giấy đưa cho cậu ta.
“Cái gì đây? Nhìn giống cái tủ, còn cái này là sô pha mà không hẳn là sô pha?”
“Đây là bản thiết kế tủ quần áo và sô pha. Cậu đi tìm lão Tiết, bảo ông ấy chọn vật liệu tốt, làm cho tôi một bộ. Nếu làm đẹp, sau này có thể nhận đơn đặt hàng bên ngoài.”
“Cái này nhắm vào phân khúc cao cấp, chỉ nhận đặt hàng theo yêu cầu. Làm tốt thì kiếm được kha khá đấy! Làm thử một bộ, nếu ổn thì hợp tác với xưởng nội thất quốc doanh, chúng ta đem bán!”
“Lão đại, anh đào đâu ra mấy thứ này vậy? Cái gì vào tay anh cũng biến thành tiền được!” Liêu Đông Bình cười.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
“Vâng, em đi làm ngay!”
Đêm đó, Trương Quyên lại thức trắng. Gần sáng, bà phá lệ luộc bốn quả trứng gà, rồi ra tiệm cơm quốc doanh mua thêm một cái bánh quẩy. Bà mong con gái lớn thi được tròn điểm, đạt 100 điểm.
Đương nhiên, bà cũng chuẩn bị hai quả trứng cho Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt nói: “Mẹ ơi, mẹ ăn một quả đi, hôm nay con đâu có thi, ăn một quả là đủ rồi!”
“Mẹ không ăn. Các con đi học tốn nhiều chất xám, phải bồi bổ thêm!”
Ăn sáng xong, Lâm Phàm và Lâm Duyệt cùng nhau đến trường.
“Lâm Phàm, mấy hôm rồi không gặp, cậu đi đâu thế?” Một bạn học tên Mã Minh Minh từ phía sau chạy tới hỏi.
“Ồ, không có gì, mình xin nghỉ mấy hôm ở nhà thôi. Cậu cũng đi thi à?”
“Ừ, lớp mình có mười một người đăng ký thi hôm nay đấy!”
“Lâm Phàm, sắp tới cậu có dự định gì chưa? Nhiều người đang tính xin xuống nông thôn lắm!”
“Mình định lấy bằng tốt nghiệp rồi tìm việc trước. Lao động chân tay ở nông thôn không phải sở trường của mình.”
“Mình cũng không muốn xuống nông thôn, nhưng tìm việc đâu có dễ!”
“Cứ thi đã rồi tính tiếp!”
“Nếu không được thì hỏi thử xem có chỗ nào nhận học việc không. Nghe nói một số nơi vẫn tuyển công nhân học nghề.”
“Mua một suất việc làm tốn nhiều tiền lắm. Nhà mình chắc chắn không chịu bỏ tiền ra đâu. Lo chết được!”
“Lâm Phàm, mấy hôm cậu nghỉ học nghe nói là vì ốm, giờ ổn chưa?”
“Ổn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm!”
Một lát sau, Phương Diệu Diệu cũng đến: “Lâm Phàm, cậu đến rồi! Mấy hôm không gặp, ôn bài thế nào rồi?”
“Cũng tàm tạm.”
“Mấy hôm trước Ôn Kiến Bân còn đi khắp nơi hỏi thăm tin cậu đấy! Có phải cậu ta thích cậu không?”
“Đừng nói linh tinh, mọi người chỉ là bạn học thôi.”
“Triệu Quốc Cường nói sẽ thế chân mẹ nó đấy! Mẹ nó sợ nó xuống nông thôn cưới vợ quê rồi không quay về thành phố được nữa!”
“Mẹ của Lý Lan Anh thì đang tìm mai mối khắp nơi cho nó, bảo là tìm được là cưới liền, khỏi phải xuống nông thôn!”
Chuông vào lớp vang lên, lát sau thầy giáo bước vào với tập đề thi trên tay. Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Môn thi đầu tiên là Toán. Khi đề được phát xuống, Lâm Phàm liếc qua một lượt, thấy toàn câu quen thuộc, không quá khó. Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra làm bài. Chưa đầy một tiếng, cô đã hoàn thành xong. Nhìn quanh, mọi người vẫn đang cắm cúi làm. Cô lại cẩn thận kiểm tra bài lần nữa.
Môn thứ hai là Chính trị. Môn này khó hơn, chủ yếu là học thuộc lòng. Nhưng may mắn là trước đó khi ôn tập, cô đã gạch chân những phần chính yếu. Có đến 80% nằm trong phần trọng tâm cô đã đánh dấu.
Cảm giác cũng ổn. Thi xong là tan học, buổi chiều tiếp tục thi Ngữ văn và Vật lý.
Kỳ thi kết thúc trong chớp mắt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lần lượt ra về, ai tìm mẹ nấy. Những người đạt yêu cầu sẽ nhận bằng tốt nghiệp sau một tuần.
Lâm Phàm thấy còn sớm, bèn định đi dạo một vòng, tiện thể ghé trạm giống cây trồng xem có thể mua ít hạt giống mang về hay không. Mảnh đất sau nhà trong không gian của cô khiến cây trồng lớn nhanh hơn hẳn so với bên ngoài.