Mẹ Trịnh vui vẻ: “Nhà thằng ba về rồi à, vừa nãy chị dâu cả còn nhắc đến con đấy!”
Vương Thu Hà và Chu Khiết liền kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong nhà mấy ngày qua.
Chu Khiết ngạc nhiên: “Cái gì? Cưới vợ á? Cưới ai vậy?”
Lần này về, Chu Khiết còn định giới thiệu em gái mình cho Trịnh Vũ Kiệt. Cô lo nếu không nhanh tay thì em gái sẽ bị Văn phòng Thanh niên Trí thức vận động xuống nông thôn, mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy Trịnh Vũ Kiệt cũng khá ổn.
Ai ngờ chưa kịp mở miệng thì đã nghe tin Trịnh Vũ Kiệt sắp lấy vợ. Cô tức đến nghẹn họng!
Vương Thu Hà nói: “Chị cũng không biết, chị mới về hôm nay. Không biết em dâu tư có dễ sống chung không nữa!”
Chu Khiết quay sang hỏi chồng: “Anh Hạo, em trai anh sắp lấy vợ rồi đấy. Sao trước giờ chú ấy có người yêu mà em chẳng thấy anh nói gì cả?”
Trịnh Vũ Hạo nhún vai: “Anh biết gì đâu? Trước giờ có thấy nó yêu đương gì đâu! Không phải mẹ còn đi khắp nơi nhờ người mai mối cho nó sao?”
Trong lòng Chu Khiết tức điên lên. Cái tên Trịnh Vũ Kiệt lông bông kia cũng sắp lấy vợ, vậy em gái cô thì phải làm sao? Trong lòng cô như có lửa đốt.
Lúc này, Lâm Phàm chỉ còn cách nhà một trạm xe nữa nhưng không chịu nổi mùi trên xe nên đành đi bộ về. Đi được một đoạn, một ông lão đi cùng đường bỗng ngã nhào về phía cô.
Cô hoảng hốt, định né qua một bên nhưng thấy ông lão mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã ngất. Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội đưa tay đỡ lấy ông lão, từ từ đặt ông ấy nằm xuống đất để tránh bị đập đầu.
Cô lo lắng lay gọi: “Này! Ông ơi, ông sao vậy, ông nghe cháu nói không?”
Trong đầu cô thoáng nghĩ: Không lẽ là ăn vạ?
Nhìn kỹ lại, môi ông lão đã tím tái, có vẻ là lên cơn đau tim! Ở thời đại này, thuốc men còn thiếu thốn, nếu thật sự là đau tim thì e là không cứu được!
Người đi đường thấy có người ngã liền xúm lại xem chuyện gì đang xảy ra.
“Người này sao vậy, sao lại ngất xỉu giữa đường thế này!”
“Đồng chí nhỏ, phải nhanh đưa đi bệnh viện thôi! Người nhà cháu đâu?”
“Cháu không quen ông ấy đâu ạ! Ông ấy đột nhiên ngã xuống, cháu cũng vừa đi tới thôi!” Hy vọng không ai hiểu lầm là do cô hại, nếu không thì rắc rối to!
Haiz, giá mà có viên cứu tâm do sư huynh nghiên cứu thì tốt biết mấy, may ra còn cứu được!
Lâm Phàm vừa nghĩ đến đó, bỗng một lọ thuốc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
Cô hoảng hốt, vội nắm chặt tay lại, nhét vào túi rồi lén mở ra xem. Không phải đây chính là loại thuốc mới mà một sư huynh bên khoa dược vừa khoe khoang hôm trước sao?
Anh ta còn vỗ ngực tự xưng là thiên tài dược học, hứa sẽ mời mọi người ăn mừng vì thành công này. Thế mà lọ thuốc lại đột ngột xuất hiện trong tay cô.
Thôi kệ, cứu người quan trọng hơn! Còn nước còn tát!
Lâm Phàm nhanh chóng lấy lọ thuốc ra, mở nắp, đổ ra một viên nhỏ hơn hạt đậu xanh rồi đưa vào miệng ông lão. Sau đó cô rót thêm một chút nước suối linh tuyền cho ông uống.
“Này! Đồng chí, cô cho ông ấy uống thuốc gì vậy?”
“Đúng đấy, thuốc thang không thể tùy tiện được đâu!”
“Lỡ uống vào có chuyện gì thì sao?”
“Phải đấy! Người ta đang bất tỉnh, tốt nhất là đưa đi bệnh viện ngay!”
“Ở đây có người có xe ba gác, mau chung tay đưa ông ấy đi viện nào!”
Phải nói, người thời nay vẫn còn rất tử tế, không phải ai cũng lạnh lùng vô cảm!
Thế là ông lão được mọi người đưa đến bệnh viện gần nhất. Lâm Phàm cũng đã thanh toán viện phí.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói: “May mà cấp cứu kịp thời, lúc ngất đã được uống thuốc nên giờ đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn ngủ mê thôi.”
Nghe vậy, mọi người mới yên tâm lần lượt ra về.
Lâm Phàm nói: “Bác sĩ, cháu đã đóng viện phí rồi. Khi ông ấy tỉnh lại, xin hãy liên hệ với người nhà ông ấy giúp ạ. Cháu là học sinh trường XX, tên là Lâm Phàm. Giờ cháu về kẻo mẹ lo.”
“Ông cụ may mắn gặp được cháu đấy!”
“Không có gì đâu ạ, ai gặp cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi. Làm người tốt, làm việc tốt mà!”