Đến nội dung chính

Chương 24: Thỏa thuận tiền hôn nhân – Giao kèo ba điều (1)

admin 670 Chữ Cài Đặt

“Vậy thì chọn ngày mùng 9 đi! Ngày kia cô ấy còn phải thi, để thi xong rồi hẵng tính. Cháu sẽ báo trước cho cô ấy!”

“Được, cứ quyết vậy nhé!”

“Thế thì cháu tranh thủ qua nhà bên đó nói một tiếng. Mùng 9, chúng ta sẽ sang nhà gái dạm ngõ!”

“Lễ vật cưới hỏi cứ để chúng ta chuẩn bị!”

Ông nội Trịnh lên tiếng: “Xem ra thằng tư với con bé Lâm Phàm kia đúng là có chuyện thật rồi! Nếu không thì nó đã chẳng vội vàng đi đăng ký kết hôn như thế!”

Bà nội Trịnh đáp lại: “Nhìn con bé Lâm Phàm ấy, ánh mắt trong veo, không giống người có tâm địa xấu. Cũng chẳng thấy nó tỏ ra bị ép buộc gì cả!”

“Cái thằng đó kín miệng thật. Có vẻ thằng cả cũng đoán ra điều gì rồi, nếu không thì nó đã không đồng ý nhanh như vậy!”

“Nhà thằng cả chắc lại sắp có chuyện ầm ĩ nữa đây!”

Tại nhà Lâm Phàm, cô hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Trịnh Vũ Kiệt đáp: “Mẹ tôi có đến gây chuyện với cô à? Bà có nói gì khó nghe không?”

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ bảo tôi là gà rừng, không xứng với phượng hoàng vàng như anh. Nói chúng ta môn không đăng, hộ không đối. Bà còn bảo anh đã có người thương trong khu tập thể rồi, tên là Triệu Tri Thu, khuyên tôi nên tự biết thân biết phận mà rút lui. Nếu tôi chịu rút lui thì sẽ cho tôi năm mươi đồng, coi như đuổi khéo.”

Nói rồi, cô nhìn sang Trịnh Vũ Kiệt, nhưng anh chẳng biểu lộ gì. Không rõ là không quan tâm hay còn lý do nào khác.

“Không có chuyện đó! Nếu tôi đã có người yêu thì đã chẳng đồng ý cưới cô!”

“Được thôi! Mà dù trước đây có thì giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã đăng ký kết hôn với tôi rồi, không thể thay đổi.”

“Dù sao thì giữa chúng ta cũng không có tình cảm. Vì đứa bé nên mới ở bên nhau. Vậy nên, tốt nhất là nên thỏa thuận một vài điều trước!”
Trịnh Vũ Kiệt nhìn cô vài giây, rồi hỏi: “Cô muốn thỏa thuận thế nào?”

“Thứ nhất, vì chúng ta không có tình cảm, nên sau khi cưới, mỗi người sống cuộc sống riêng, không can thiệp vào đời tư của nhau. Nhưng điều kiện là trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, cả hai không được ngoại tình, kể cả trong suy nghĩ. Càng không được mang mấy chuyện lăng nhăng về làm phiền người kia.”

“Thứ hai, sau khi cưới, anh phải có trách nhiệm với gia đình. Mỗi tháng chu cấp chi phí sinh hoạt và tiền nuôi con.”

“Thứ ba, nếu sau này anh gặp người mình thật sự yêu, cảm thấy không thể sống tiếp thế này được nữa, thì có thể đề nghị ly hôn. Tôi cũng vậy.”

“Thứ tư, nếu ly hôn, anh phải từ bỏ quyền nuôi con. Con sẽ sống với tôi.”

“Thứ năm, việc nuôi dạy con phải do cả hai cùng góp sức. Mọi quyết định liên quan đến con đều phải bàn bạc cùng nhau.”
Trịnh Vũ Kiệt nhíu mày: “Sao tôi thấy toàn là ràng buộc tôi, còn cô thì chẳng bị ràng buộc gì mấy vậy?”

“Vậy anh có muốn thêm điều khoản nào không?”

Anh nghĩ đến những việc mình đang làm, cũng chẳng thích bị ai quản thúc. Những điều kiện này thực ra cũng hợp lý. Chỉ cần cô ấy không gây chuyện, còn chuyện chu cấp cho gia đình thì anh cũng không thấy phiền.

“Được rồi, cứ theo lời cô nói.”

“Vậy anh viết ra đi!”

“Tại sao phải viết?”

“Đương nhiên phải viết! Lỡ sau này anh chối thì sao? Viết ra cũng là cách để cả hai có trách nhiệm hơn, đúng không?”

Trịnh Vũ Kiệt nén cơn bực trong lòng, hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy giấy bút: “Được, cô nói đi, tôi viết!”