Đến nội dung chính

Chương 23: Hôn sự lại nổi sóng gió (2)

admin 827 Chữ Cài Đặt

“Con sẽ không ngừng thay đổi bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn để không ai có thể bắt nạt chúng ta nữa! Mẹ cứ yên tâm, sau này con nhất định sẽ bảo vệ mẹ và em gái!”

“Chuyện của con, con sẽ tự lo liệu, mẹ đừng tự làm mình lo lắng thêm!”

“Bây giờ con và anh ấy đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp rồi, anh ấy có trách nhiệm chăm lo cho gia đình!”

“Chỉ cần có tiền, con chắc chắn sẽ sống tốt! Cũng sẽ để mẹ và em được sống sung sướng, mẹ hãy tin con!”

Lâm Phàm hiểu rằng mẹ cô chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng cũ, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng cô tin, chỉ cần kiên nhẫn, mẹ sẽ dần thoát khỏi chiếc lồng tư tưởng ấy.

Sau này, nếu mẹ có thể gặp được một người đàn ông tử tế, cô cũng không phản đối chuyện mẹ tái hôn. Bởi vì, cuộc sống của ai cũng đáng được sống trọn vẹn, phải không?
“Thôi nào, ăn cơm trước đã! Mấy chuyện khác mẹ không cần nghĩ nhiều làm gì! Mẹ chỉ cần tin tưởng con gái mình vô điều kiện là được! Sau này, con chính là chỗ dựa và là niềm tin của mẹ!”

Khoảnh khắc ấy, Trương Quyên mới chợt nhận ra, Phàm Phàm của bà dường như đã thay đổi.

Còn bên này, tại nhà họ Trịnh. “Ông, bà, mẹ, bố cũng về rồi ạ.”

“Mọi người gọi con về gấp, có chuyện gì vậy ạ?”

“Mày không thể dứt ra khỏi con hồ ly tinh đó được à? Cứ phải treo cổ chết trên một cái cây thôi sao? Trên đời này hết con gái rồi à mà cứ phải bám lấy nó?” Lý Tố Vân hét lên.

“Lại chuyện gì nữa đây! Mẹ uống nhầm thuốc hay sao?”

“Mày dám nói chuyện kiểu đó với mẹ mày à!” Trịnh Nam Bình quát lớn, trừng mắt nhìn con trai.

Trịnh Vũ Kiệt thở dài, hạ giọng: “Nói đi, lần này lại có chuyện gì?”
“Mẹ con sáng nay đã đến nhà Lâm Phàm, gặp con bé đó rồi!” Bà nội Trịnh lên tiếng.

“Rồi sao? Cô ấy có nói gì quá đáng hay làm gì không phải không?”

Vừa nghĩ đến thái độ bình tĩnh, tự tin của Lâm Phàm sáng nay, Lý Tố Vân giận đến đỏ mặt, nước mắt tuôn ra.

“Nó nói mày cứ bám riết lấy nó không buông, là mày mặt dày đòi cưới nó! Một đứa xuất thân nghèo hèn như vậy mà cũng dám nói ra những lời như thế! Con trai tao dù có kém cỏi thế nào cũng không phải để nó trèo lên đầu!”

“Trong đại viện này có bao nhiêu cô gái tốt, mày không thèm để mắt tới, lại cứ nhất quyết chọn nó. Nó có gì khiến mày mê muội đến mức không dứt ra được như vậy?”

Lúc này, Trịnh Vũ Kiệt đã hiểu rõ. Chắc chắn mẹ anh đã đến tìm Lâm Phàm và nói ra những lời khó nghe, nên cô mới phản ứng lại như thế.
“Muộn rồi, bố mẹ à, con và cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi.” Nói xong, anh lấy giấy chứng nhận ra đưa cho cả nhà xem.

“Mày, mày, mày…” Lý Tố Vân nói chưa dứt câu thì ngất xỉu.

Trịnh Nam Bình hốt hoảng bế vợ vào phòng, ấn huyệt nhân trung. Một lúc sau, bà mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã òa khóc.

“Con nó lớn rồi, sau này chúng nó phải tự sống với nhau, bà đừng lo lắng quá! Tôi sẽ nói chuyện với thằng Vũ Kiệt, bà nghỉ ngơi một lát đi!”

“Mẹ thấy đỡ chưa ạ?”

“Nói đi, chuyện là thế nào? Trước đây sống chết không chịu yêu ai, giờ lại bất ngờ đăng ký kết hôn? Nói rõ đi!”

Trịnh Vũ Kiệt im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói ra sự thật.

“Thì như mọi người thấy đấy, Lâm Phàm là một cô gái tốt, con cảm thấy cô ấy rất hợp với mình. Con cũng đến tuổi kết hôn rồi, nhà mình lại giục mãi, nên con cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

“Hôn nhân không phải chuyện đùa, con chắc chắn là không hối hận chứ?”

“Con biết rõ mình đang làm gì.”

“Đường mình đã chọn, dù có khóc cũng phải đi cho hết! Giấy tờ cũng xong rồi, vậy thì chọn ngày tốt đến nhà người ta dạm ngõ đi, tổ chức đám cưới đàng hoàng! Đừng để con gái nhà người ta mang tiếng! Mẹ con, để bố lo thuyết phục bà ấy!”

Bà nội Trịnh nói: “Hai đứa cứ để hôn sự của thằng Vũ Kiệt cho hai ông bà già này lo! Nếu thật sự là đứa tốt, cái gì cần cho thì cứ cho. Dù sao cũng là đứa con út, lo cho xong là yên tâm rồi!”

“Ngày mai là ngày tốt, mùng 9 cũng là ngày đẹp đấy!”