Đến nội dung chính

Chương 25: Thỏa thuận tiền hôn nhân – Giao kèo ba điều (2)

admin 678 Chữ Cài Đặt

Thế là hai người cùng nhau soạn một bản thỏa thuận tiền hôn nhân.

Thấy Lâm Phàm cầm một cây kim lại gần, Trịnh Vũ Kiệt ngạc nhiên hỏi: “Làm gì vậy?”

“Điểm chỉ chứ làm gì! Nhà tôi không có hộp mực dấu, chích máu điểm chỉ cũng được!”

Anh cau mày: “Có cần thiết đến mức đó không?”

“Có chứ! Lỡ sau này anh không giữ lời thì sao? Điểm chỉ có mất gì đâu! Nhanh lên, đàn ông gì mà lề mề như đàn bà vậy!”

“Cô… Được rồi, tôi điểm chỉ!”

Vừa điểm chỉ xong, Lâm Phàm cất bản thỏa thuận ngay. Trong lòng thầm nghĩ, không điểm chỉ thì sau này chẳng có hiệu lực gì. Đến lúc ly hôn thật, chắc chắn cô sẽ không được quyền nuôi con. Thời đại này, phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi lắm!

Mọi chuyện đã giải quyết xong, tâm trạng Lâm Phàm cũng nhẹ nhõm hơn. Cô chẳng buồn quan tâm xem Trịnh Vũ Kiệt có đang giận đến mức mặt đen như đít nồi hay không.
“À, hôm nay anh đến còn có chuyện gì nữa đúng không?”

Trịnh Vũ Kiệt thầm nghĩ, suýt nữa thì bị cô làm cho tức đến quên mất mục đích chính.

“Cô chẳng nói tôi đến lấy bản vẽ tủ quần áo sao? Vẽ xong chưa?”

“Xong rồi, tôi vào lấy cho anh.” Nói rồi cô đi vào phòng.

Lát sau, cô mang ra một xấp giấy.

“Anh xem đi, bản này là thiết kế tổng thể, tôi cũng vẽ riêng phần kết cấu bên trong. Ở giữa cần một thanh gỗ chắn để treo móc quần áo, như áo khoác hay áo măng tô thì treo lên cho đỡ nhăn.”

“Phía trên làm một ngăn lớn như chiếc hộp, để đựng chăn màn hoặc quần áo trái mùa. Phía dưới cùng là ngăn nhỏ đựng đồ lót, tất, mấy thứ linh tinh.”

“Nhưng kích thước cụ thể thì anh nên về đo lại xem đặt ở đâu trong phòng, có thể dài bao nhiêu. Nếu còn chỗ thì nên làm ba cái ghép lại. Như vậy vừa dễ lắp, vừa tiện di chuyển. Mỗi người một cái, cả con nữa!”
Trịnh Vũ Kiệt nhìn bản vẽ mà ngạc nhiên không nói nên lời. Không ngờ người phụ nữ này lại có tài đến vậy! Nếu làm tốt, cái tủ này hoàn toàn có thể đem bán kiếm lời.

Lâm Phàm lại đưa thêm hai tờ giấy nữa: “Đây là thiết kế ghế sô pha và bàn trà. Nếu còn không gian thì làm thêm một bộ. Lót nệm bông như thế này, ở nhà ngồi nghỉ, đọc sách hay uống trà đều được.”

“Nệm bông thì dùng vải thô may, bên trong lót mút xốp, không có thì dùng bông gòn. Nếu không đủ chỗ thì thôi, khỏi làm.”

Cầm mấy bản vẽ trong tay, Trịnh Vũ Kiệt lại liếc nhìn Lâm Phàm thêm vài lần. Không ngờ người vừa làm anh tức đến muốn phát điên lại có cái đầu sắc sảo đến vậy. Thật sự bất ngờ!

“Không làm cũng được! Tôi chỉ đề nghị vậy thôi!”

“Tôi sẽ tìm người xem có làm được không.”

“Vậy nếu không còn chuyện gì thì anh về đi! Nhớ đo kích thước tủ trước khi làm, như vậy mới đẹp. Tốt nhất đừng sơn màu, nếu muốn thì chỉ cần phủ lớp sơn bóng bên ngoài là đủ!”
Trịnh Vũ Kiệt quay người bước ra, đến gần cửa mới chợt nhớ mục đích chính hôm nay.

“À này, bà nội tôi hỏi mẹ cô có rảnh vào ngày mùng 9 không. Nếu có thì hôm đó nhà tôi sẽ sang dạm ngõ và bàn chuyện cưới xin.”

“Được, tôi thi xong cũng rảnh. Lát nữa mẹ về tôi sẽ nói với bà.”

“Lúc dạm ngõ, mẹ tôi chưa chắc đến được.”

Lâm Phàm khẽ gật đầu, coi như đã hiểu. Cô thừa biết không phải mẹ anh bận, mà là không muốn đến vì coi thường cô. Nhưng cũng chẳng sao cả! Nếu sau này sống hòa thuận thì tốt, còn không thì cô cũng đã tính sẵn chuyện ra ở riêng rồi.