Chuyện này mà cũng xảy ra được sao? Xem ra con bé Lâm Phàm cũng không phải dạng vừa, nếu không thì làm sao khiến đứa con dâu đầu óc không được lanh lợi cho lắm của bà tức giận đến mức này, bà nội Trịnh thầm nghĩ.
“Vậy thì con đừng can thiệp nữa, bây giờ giới trẻ chẳng phải vẫn cổ vũ chuyện yêu đương tự do sao?”
“Không được! Loại người như vậy tuyệt đối không thể bước chân vào nhà họ Trịnh! Phải bắt thằng trời đánh đó về giải quyết cho rõ ràng! Không được, con phải gọi điện kêu Trịnh Nam Bình về ngay!”
Ông nội Trịnh bình tĩnh nói: “Vấn đề là con có quản nổi thằng tư không?”
Tại khu tập thể của quân khu: “Bà nghe gì chưa? Thằng tư nhà họ Trịnh hình như có người yêu rồi đấy! Hôm qua tôi còn thấy con gái nhà Chính ủy khóc lóc chạy về nhà.”
“Tôi nói thật, thằng nhóc đó bị hai vợ chồng lão Trịnh chiều hư rồi. Việc làm đàng hoàng thì không có, chẳng phải đối tượng tốt đẹp gì đâu!”
“Đúng thế! Vậy mà con bé Triệu Tri Thu cứ như bị bỏ bùa, suốt ngày lui tới nhà họ Trịnh! Tôi chẳng hiểu nó nhìn trúng điểm gì ở thằng nhỏ đó nữa!”
“Không phải Trịnh Vũ Kiệt nói bố nó đã sắp xếp cho nó một công việc trong chính phủ rồi sao?”
“Thì sao chứ, nghe đâu ba ngày hai bữa chẳng thấy mặt mũi đâu!”
“Tôi thấy, sống với nhau cả đời đâu chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài! Quan trọng là có trách nhiệm, có lo được cho gia đình hay không!”
“Lý Tố Vân trước giờ chẳng phải khinh nhất mấy đứa nhà quê nghèo khổ sao? Sao lại đồng ý cho con trai quen với một đứa chẳng có tiền có thế gì hết?”
“Biết sao được? Thằng tư đó trước giờ cũng không được bà ta thương mấy.”
Trong khi đó, Triệu Tri Thu nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, khiến mẹ cô xót xa không yên: “Ông Triệu, ông định khoanh tay đứng nhìn mãi sao? Hay là ông đến gặp Trịnh Nam Bình nói chuyện thử xem, biết đâu còn cứu vãn được. Con bé cứ thế này mãi thì không ổn chút nào. Gầy đi thấy rõ, tôi đau lòng muốn chết. Haiz, tôi cũng chẳng ưa gì thằng nhóc nhà họ Trịnh, nhưng biết làm sao khi con gái mình chỉ thích mỗi nó.”
Chính ủy Triệu rít thuốc liên tục, một lúc lâu sau mới cất tiếng: “Bà cứ cố gắng khuyên bảo con bé Thu Thu, bảo nó buông tay đi.”
“Thằng nhóc nhà họ Trịnh đã dắt con gái người khác về ra mắt rồi, giờ mà mình còn đến nói chuyện thì dù có thành hay không cũng khó coi! Lúc đó danh tiếng của con bé Thu Thu còn đâu nữa.”
“Sau này chúng ta tìm cho nó mối khác tốt hơn là được.”
Trương Quyên vừa tan làm chưa kịp về đến nhà đã nghe người ta bàn tán chuyện có người đến tìm con gái bà.
Thời buổi này đúng là chẳng có gì giấu được.
“Trương Quyên, sáng nay nghe nói nhà chị có một bà mệnh phụ giàu có đến tìm Lâm Phàm đấy! Ở chưa được bao lâu đã tức giận bỏ đi!”
“Có phải người bên nhà chồng nó không?”
“Cũng không rõ, thôi chị về xem sao!”
Thật ra Trương Quyên cũng đã đoán được đó có thể là người nhà bên chồng của con gái. Haiz! Xem ra họ không hài lòng với Phàm Phàm của bà rồi.
Lòng bà nóng như lửa đốt. Phải làm sao bây giờ? Con bé đã mang thai, mà nhà trai lại không chịu nhận, sau này cuộc sống của Phàm Phàm chắc chắn không dễ dàng gì! Sao số nó lại khổ giống hệt bà thế này!
Vừa nghĩ bà vừa vội vã chạy về nhà. Lâm Phàm đã nấu cơm xong, đang ngồi đọc sách, trông rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trương Quyên kéo con vào phòng, đóng cửa lại, rồi lắng nghe Lâm Phàm kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nghe xong, bà bật khóc nức nở: “Con nói xem, sao con lại vướng vào chuyện như thế này! Sau này cả đời biết sống thế nào cho yên!”
“Nếu cứ ép mình bước vào nhà họ, chẳng phải sẽ bị họ hành hạ đến chết sao! Sao số mẹ con mình lại khổ thế này!”
“Nhà họ không đồng ý, con tính sao đây?”
“Mẹ đừng lo nữa. Từ sau vụ tai nạn xe, con như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Trong mơ, con đã phải chịu biết bao cay đắng, cả đời không được yên ổn! Tỉnh lại rồi, con thấy như mình được sống lại lần nữa. Con biết mình không thể tiếp tục yếu đuối như vậy. Giờ con không còn sợ hãi gì nữa!”