Thế nhưng nhìn gương mặt ngủ say ngọt ngào của người bên gối, khóe miệng Lâm Thượng Tiến khẽ cong lên.
“Tiểu Liên, dậy thôi em.”
Bên ngoài động tĩnh lớn như thế cũng không đánh thức nổi Bạch Liên, vậy mà giọng nói dịu dàng của người đàn ông nhà mình vừa cất lên, cô lập tức mở to mắt.
“Anh Thượng Tiến!”
Chất giọng vùng Đông Bắc nồng đậm kèm theo âm điệu ngân dài nũng nịu, chạm nhẹ vào trái tim Lâm Thượng Tiến.
Đây chính là món quà ông trời ban thưởng cho anh khi đến với thế giới này.
Kiếp trước Lâm Thượng Tiến chưa từng yêu đương, không phải vì không tìm được ai mà là vì không có cảm giác.
Phải rồi, anh bị bất lực.
Năm mười tám tuổi, mẹ đã bắt đầu sắp xếp người cho anh đi xem mắt, thế nhưng anh vẫn không có hứng thú với phụ nưx.
Mãi cho đến năm hai mươi tuổi gặp được Bạch Liên, tim anh mới đập thình thịch liên hồi, chưa cương lên đâu, đừng nghĩ nhiều.
Cảm giác huyền diệu lắm, những ai chưa từng yêu sẽ không hiểu được đâu.
Nói xa quá rồi, Lâm Thượng Tiến lấy lại tinh thần, xuống giường lấy quần áo giúp vợ.
Thu dọn xong xuôi, hai vợ chồng mới nắm tay nhau mở cửa phòng ra.
Bàn tay đập cửa của Lưu Thúy Hoa khựng lại, nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ mà bà thấy cay cả mắt.
“Cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn sến sẩm thế, chậc chậc chậc.”
Lâm Thượng Tiến nhướng mày: “Mẹ, đều do mẹ dạy dỗ tốt cả đấy, con vẫn nhớ năm đó mẹ với cha già…”
Trông thấy thằng ranh con này lại chuẩn bị nói hươu nói vượn, Lưu Thúy Hoa vung một bạt tai đánh vào cánh tay Lâm Thượng Tiến.
“Ngày nào cũng nói xàm xí, mau ăn cơm rồi đi làm đồng, còn lười biếng nữa thì cả nhà chúng mày dắt nhau đi húp gió tây bắc hết đi!”
Đợi Lưu Thúy Hoa xoay người đi vào bếp, Bạch Liên xót xa nhìn người đàn ông nhà mình: “Anh Thượng Tiến, anh có đau không để em xoa cho anh nhé!”
Lâm Thượng Tiến đang định liếc mắt đưa tình trêu ghẹo vợ vài câu thì một cái bóng đèn 250W không biết nhìn sắc mặt đã xán lại gần.
Thiết Chùy gặm xong bắp ngô, lách một chân chen vào giữa hai người, nhướn mày nhìn Lâm Thượng Tiến.
“Ối chà, anh Thượng Tiến, anh có đau không để em xoa cho anh nhé.”
Bị con gái rượu trêu chọc, Bạch Liên lập tức che khuôn mặt đỏ bừng chạy mất.
Lâm Thượng Tiến tóm chặt lấy Thiết Chùy đang quậy phá: “Lâm Kiều Kiều, ông đây là cha con đấy nhé!”
Lâm Thiết Chùy tên khai sinh là Lâm Kiều Kiều.
Lão cha ngốc nghếch của cô bé bảo, đặt một cái tên mụ thật bá đạo mới trấn áp được vía, thế nên mới đặt tên cho cô bé là “Thiết Chùy”.