Đến nội dung chính

Chương 1: Cháu học bà mò trứng gà mà!

admin 495 Chữ Cài Đặt

Năm 1970 tại thôn Lưu Gia.

Trời vừa tờ mờ sáng, nhà họ Lâm đã bắt đầu gà bay chó sủa.

Lưu Thúy Hoa cầm que cời bếp đuổi theo cô cháu gái nhỏ Thiết Chùy đang nhảy nhót tưng bừng khắp sân.

“Cái đồ ranh con này, ngày nào cũng đi phá hai con gà mái, gà bị cháu quậy đến mức không buồn đẻ trứng rồi đấy.”

Thiết Chùy vừa chạy vừa ngoái đầu hét lớn: “Cháu học bà mò trứng gà mà!”

“Mò trứng gì chứ! Bà thấy cháu chỉ rình móc phân gà thì có!”

Mãi đến khi mồ hôi nhễ nhại, Lưu Thúy Hoa mới dừng bước, thở hồng hộc.

Thiết Chùy quay đầu lại nhìn bà với vẻ mặt nhăn nhở: “Bà chạy không nổi rồi đúng không? Hôm nay lượng vận động đủ chỉ tiêu rồi, hai bà cháu mình làm hòa đi nhé!”

Lưu Thúy Hoa bị cô bé chọc cười, mà đừng nói chạy một mạch thế này cơ thể lại khoan khoái hơn hẳn, người cũng có sức hơn.
Bà đặt que cời bếp xuống, vẫy vẫy tay với Thiết Chùy.

“Lần sau không được đi móc đít gà nữa, nghe rõ chưa? Cái đít gà toàn phân là phân, bẩn chết đi được, mau lại đây, bà dắt cháu đi rửa tay.”

Thiết Chùy cười ngọt ngào, bước về phía Lưu Thúy Hoa.

Rửa tay cho Thiết Chùy xong, bà lại nhét cho cô bé một bắp ngô.

Lưu Thúy Hoa nhìn vầng thái dương vừa nhô lên nơi chân trời, hai tay chống nạnh đứng giữa sân chuẩn bị phát tác.

Thiết Chùy vô cùng biết điều, ôm bắp ngô ngồi xuống bậu cửa, hai tay bịt chặt lấy tai.

“Còn chưa chịu dậy à, mấy đứa lười chảy thây định chờ bà già này hầu hạ chúng mày đấy hả?”

Tiếng thét sang sảng nổ vang giữa sân, lũ gà trong chuồng gà cũng phải đập cánh mấy hồi.

Trong phòng, Lâm Thượng Tiến đang trong giấc mộng giật mình bật dậy, ánh mắt anh đờ đẫn.
Đến thế giới này hơn hai mươi năm rồi mà anh vẫn chưa thể thích nghi nổi với tiếng gọi dậy buổi sáng của mẹ.

Không dậy cũng chẳng xong, vì lát nữa…

“Rầm rầm rầm!”

Cánh cửa gỗ bị đập đến mức lung lay sắp đổ, thậm chí còn thấy cả bụi vữa đất vàng từ trên mặt tường rơi lả tả xuống.

Kèm theo đó là ma âm của mẹ già, ôi… khung cảnh làng quê tươi đẹp nồng đượm biết bao.

Mới lạ đấy.

Kiếp trước Lâm Thượng Tiến là một cậu ấm nhà giàu lông bông ăn bám, dốt đặc cán mai.

Có lẽ ông trời không nhìn nổi cảnh anh sống quá sung sướng, nên đã giáng một tia sét đánh anh tới thế giới này, biến thành một đứa bé sơ sinh vừa chào đời chỉ biết khóc oe oe.

Từ một công tử nhà giàu biến thành một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, ma mới biết anh đã phải trải qua những gì.