Đến nội dung chính

Chương 3: Bà nội ơi, cha lại đánh cháu này!

admin 503 Chữ Cài Đặt

Thiết Chùy cũng không phụ sự kỳ vọng của cha già, hoàn toàn thừa hưởng trọn vẹn tính nết của cha cô bé – ngốc nghếch thiếu suy nghĩ.

Thiết Chùy chẳng thèm sợ anh, há mồm gào to: “Bà nội ơi, cha lại đánh cháu này!”

Quả nhiên Lưu Thúy Hoa vừa lầu bầu mắng chửi vừa từ trong bếp bước ra: “Ngày nào cũng chỉ biết bắt nạt Thiết Chùy, có thời gian rảnh rỗi đấy thì hôm nay đi kiếm thêm hai điểm công đi.”

Lâm Thượng Tiến bất lực buông tay ra, không buông thì mẹ già có thể cằn nhằn anh mãi không thôi.

Thiết Chùy tỏ vẻ đắc ý, làm mặt quỷ trêu anh: “Lêu lêu lêu!”

Ăn xong bữa sáng, sự náo nhiệt của nhà họ Lâm tan biến theo tiếng chiêng báo hiệu giờ đi làm đồng.

Lưu Thúy Hoa xách nước giặt quần áo, Thiết Chùy thì ở cách đó không xa nghịch bùn đất.

[Đăng nhập thành công, địa điểm là Lam Tinh năm 1970.]
[Liên kết người nhận nhiệm vụ Lâm Kiều Kiều năm tuổi.]

[Đinh! Hệ thống Thu Thập Thất Đức Quái Gở đã liên kết thành công!]

[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Thu thập quần lót của Lưu Thúy Hoa, có thể mở khóa thêm nhiều chức năng.]

Thiết Chùy hai tay đầy bùn đất giật nảy mình bởi âm thanh đột ngột vang lên, ai đang nói thế?

Cô bé nhìn trái nhìn phải, ngoài bà nội ra chẳng có ai khác, đành dồn sự chú ý trở lại vào đống bùn, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Chắc là mình nghe nhầm rồi.”

Phơi quần áo xong, Lưu Thúy Hoa túm Thiết Chùy đang nghịch bùn đặt sang bên chậu nước rửa sạch tay, sau đó hắt thau nước ra mảnh đất trồng rau trong sân.

“Đừng nghịch bùn nữa, bà dắt cháu lên núi tìm nấm rừng.”

Thiết Chùy lập tức cầm lấy giỏ tre nhỏ, lon ton chạy lại.

“Bà ơi, nấm rừng hầm gà nha!”
Cô bé vừa nói vừa hít hà nuốt nước miếng.

Lưu Thúy Hoa úp cái mũ rơm lên đầu cô bé, bực dọc nói: “Ăn với chả ăn, bà hầm luôn cả cháu bây giờ.”

Thiết Chùy cúi đầu nhìn cánh tay trắng trẻo mũm mĩm của mình, nước dãi lập tức ứa ra ròng ròng.

Cô bé ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập mong chờ: “Cũng được ạ!”

Lưu Thúy Hoa dở khóc dở cười: “Cái đồ ngốc nghếch này.”

Thôn Lưu Gia lưng tựa núi Đại Thanh, nhưng dân làng thường chỉ hoạt động ở khu vực rìa ngoài, nghe nói sâu trong núi có không ít thú dữ to lớn. Hiện nay ai nấy đều có cái ăn, cho nên cũng chẳng còn ai chạy vào rừng sâu mạo hiểm nữa.

Mấy năm trước từng có một kẻ không sợ chết mò vào, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở về.

“Đừng chạy xa đấy, chỗ có buộc dây thừng là không được đến đâu, bên trong có mèo rừng lớn ăn thịt trẻ con, biết chưa hả?”