Thật ra bọn họ đi đâu cũng giống nhau.
Thẩm Hòa Bình và Khương Uyển Duyệt đều sinh ra ở thành phố, bọn họ không có họ hàng ở quê.
Ngôi làng mà nguyên chủ của Tang Du từng sống cũng chẳng có kỷ niệm gì tốt đẹp, không nằm trong danh sách lựa chọn.
Đã đi đâu cũng được, vậy đương nhiên phải chọn một nơi trù phú, thuận tiện.
“Được, con bảo bác sĩ đưa ra thêm vài lựa chọn, về đây chúng ta cùng bàn bạc.” Khương Uyển Duyệt nói.
“Vâng.” Tang Du đáp lời.
Buổi chiều.
Tang Du đến văn phòng bác sĩ trước, hỏi thăm xem với tình trạng cơ thể hiện giờ của Thẩm Hòa Bình thì đến nơi nào tĩnh dưỡng sẽ thích hợp hơn.
Bác sĩ khá quen thuộc với môi trường của mấy huyện thành xung quanh, bèn lấy bản đồ ra chọn vài nơi.
Tang Du lại nhắc đến Thẩm Trắc Nam.
Bác sĩ suy nghĩ một chút, chọn lại hai địa điểm rồi đưa cho Tang Du.
Một là huyện Đông Sơn, một là huyện Nhạc.
Hai huyện thành này đều giáp biển, nhiệt độ thích hợp, khí hậu cũng khá ôn hòa, mùa đông không quá lạnh, mùa hè cũng không phải kiểu nóng ẩm khó chịu.
Tang Du hỏi ý kiến của Thẩm Hòa Bình và Khương Uyển Duyệt.
Khương Uyển Duyệt không có ý kiến gì.
Thẩm Hòa Bình cũng không, hai nơi này đều xa lạ như nhau, đi đâu cũng được.
Khương Uyển Duyệt dứt khoát để Tang Du tự quyết định.
Tang Du cũng không hiểu rõ về hai nơi này, bèn đến tòa thị chính trước, tìm gặp Trần Khải Chính.
“Thị trưởng Trần, cha cháu biết cương vị hiện giờ của mình vô cùng quan trọng, không thể vì ông ấy mà làm chậm trễ công việc của chính quyền chúng ta, ông ấy đồng ý nghỉ hưu do bệnh.” Tang Du đi thẳng vào vấn đề.
Trần Khải Chính thở dài, có chút tiếc nuối lên tiếng: “Haiz, bọn chú làm việc với Bí thư Thẩm bao nhiêu năm nay, phối hợp vô cùng ăn ý, không ngờ ông ấy…”
“Thị trưởng Trần, cha cháu cũng rất không nỡ xa mọi người nhưng với tình trạng cơ thể hiện giờ của ông ấy, ở lại chỉ chuốc thêm phiền phức cho mọi người thôi.” Tang Du phối hợp thở dài.
“Cháu dâu, chăm sóc tốt cho cha cháu nhé, thủ tục nghỉ hưu do bệnh bên này cứ để chú lo.” Trần Khải Chính nói.
“Chú Trần, còn một chuyện muốn làm phiền chú.”
“Cháu dâu, cháu đã gọi chú một tiếng chú thì đừng khách sáo, có việc gì cần chú giúp cứ nói.”
Tang Du bèn kể lại chuyện bác sĩ khuyên bọn họ về nông thôn tĩnh dưỡng.
“Huyện Đông Sơn và huyện Nhạc, chủ tịch của hai huyện này chú đều quen biết, để chú gọi điện thoại hỏi cụ thể xem sao.”
“Làm phiền chú Trần rồi.”
“Không phiền.” Trần Khải Chính lập tức gọi điện thoại ngay trước mặt Tang Du.
Trao đổi cặn kẽ với hai vị chủ tịch huyện về tình hình địa phương, phong tục tập quán, nhiệt độ vân vân, không bỏ sót chi tiết nào.
Hai vị chủ tịch huyện giới thiệu sơ qua về những đội sản xuất phát triển khá tốt trong khu vực quản lý của mình.
Sau khi Trần Khải Chính tìm hiểu rõ ràng mới cúp điện thoại.
Điện thoại thời nay âm thanh đều rất lớn, Tang Du ngồi bên cạnh nghe rất rõ.
“Cháu dâu, cháu muốn đi đâu?” Trần Khải Chính hỏi.
“Đến thôn Thượng Hà của huyện Nhạc đi ạ.”
“Được, chú sẽ bảo bên đó sắp xếp chỗ ở trước.” Trần Khải Chính nói.
“Cảm ơn chú Trần.” Tang Du trịnh trọng nói lời cảm ơn.