Đến nội dung chính

Chương 19

admin 630 Chữ Cài Đặt

“Được, cháu dâu, chuyện trong nhà đành để cháu phải lo liệu nhiều rồi.” Trần Khải Chính ôn tồn nói.

Tương lai của nhà họ Thẩm thật đúng là… khiến người ta phải xót xa.

Phòng bệnh.

Sau khi tất cả những người đến thăm đều rời đi, chỉ còn lại Tang Du và Khương Uyển Duyệt ở bên cạnh Thẩm Hòa Bình.

Tang Du cẩn thận đỡ Thẩm Hòa Bình ngồi dậy, đặt một chiếc gối tựa ở thắt lưng ông.

“Cha, cha có muốn làm thủ tục nghỉ hưu do bệnh không?” Tang Du hỏi.

Thẩm Hòa Bình gật đầu.

Nước mắt Khương Uyển Duyệt vừa kìm lại được giờ lại rơi xuống, bà biết Thẩm Hòa Bình yêu công việc của mình đến nhường nào.

Giờ đây…

“Vậy chiều nay con đi tìm thị trưởng Trần, làm thủ tục nghỉ hưu do bệnh cho cha.”

Cấp bậc hành chính của Thẩm Hòa Bình không thấp, tiền lương hàng tháng đã đủ cho cả nhà chi tiêu, cộng thêm các khoản phúc lợi.
Đủ để gia đình bốn người bọn họ sống rất tốt, cộng thêm nhà họ Thẩm vẫn còn không ít vốn liếng.

Cuộc sống tương lai của họ sẽ không tệ.

Thẩm Hòa Bình lại gật đầu, tỏ ý mọi chuyện đều do Tang Du quyết định.

“Cha, sau khi làm xong thủ tục nghỉ hưu do bệnh, cha có muốn về nông thôn dưỡng bệnh không?” Tang Du hỏi.

“Không khí ở nông thôn trong lành, đồ ăn cũng tươi mới, lại yên tĩnh, rất tốt cho cơ thể của cha.”

“Về nông thôn sao?” Khương Uyển Duyệt khẽ thốt lên, bà sinh ra và lớn lên ở thành phố, nghe nói cuộc sống ở nông thôn rất gian khổ.

Bọn họ đến đó lạ nước lạ cái, lỡ như bị bắt nạt thì làm sao?

Thẩm Hòa Bình và Thẩm Trắc Nam đều cần người chăm sóc, thỉnh thoảng còn phải đi khám bệnh, về nông thôn cũng không tiện lắm.

Khương Uyển Duyệt nhìn Tang Du: “A Du, sao con lại muốn về nông thôn?”
“Con từ nông thôn lên đây, con biết cuộc sống ở nông thôn như thế nào. Mẹ, có thân phận của cha ở đây, bất kể chúng ta đi đâu, quan chức địa phương đều sẽ tiếp đón tử tế.” Tang Du nói.

Thẩm Trắc Nam bị thương nặng vì làm nhiệm vụ, Thẩm Hòa Bình ngã gục ngay trên cương vị công tác, cả gia đình này đều là anh hùng.

Chỉ cần lãnh đạo chính quyền địa phương không phải là kẻ ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không dám có mưu đồ gì với bọn họ.

Có lãnh đạo chính quyền ở đó, đại đội trưởng và bí thư thôn đều sẽ đối xử vô cùng lễ độ với bọn họ.

Cho dù trong thôn có bọn lưu manh hay những gã độc thân già thì cũng không dám lại gần bọn họ.

Chẳng may thật sự có kẻ không có mắt, Tang Du cũng có thể đối phó được.

Cô kéo Khương Uyển Duyệt kể rất nhiều chuyện ở nông thôn, trái tim đang treo lơ lửng của Khương Uyển Duyệt dần dần buông xuống, không ngờ lại cảm thấy đề nghị của Tang Du cũng không tồi.
“Hòa Bình, ông có muốn về nông thôn không?” Khương Uyển Duyệt nhìn Thẩm Hòa Bình.

Thẩm Hòa Bình gật đầu.

“Vậy chúng ta đi.” Khương Uyển Duyệt hạ quyết tâm.

“Mẹ, cha vẫn phải nằm viện một thời gian, hôm nay chúng ta về nhà là có thể bắt đầu từ từ dọn dẹp đồ đạc rồi.” Tang Du nói.

“Được, vậy chúng ta đi đâu?” Khương Uyển Duyệt hỏi.

“Cụ thể đi đâu, chúng ta có thể nghe theo lời khuyên của bác sĩ, xem khí hậu ở đâu thích hợp để cha tĩnh dưỡng cơ thể hơn.” Tang Du suy nghĩ một chút rồi đáp.