Đến nội dung chính

Chương 21

admin 640 Chữ Cài Đặt

“Nên làm mà, chú với cha cháu là chiến hữu bao nhiêu năm nay, có thể giúp gia đình cháu làm chút việc, trong lòng chú cũng thấy vui.”

Tang Du nói lời cảm ơn Trần Khải Chính, đứng dậy rời đi.

Thôn Hồng Tinh ở huyện Đông Sơn chỉ có một trường tiểu học.

Thôn Thượng Hà ở huyện Nhạc có trường tiểu học và trường trung học cơ sở riêng.

Càng có nhiều trường học chứng tỏ địa phương đó càng coi trọng giáo dục, coi trọng giáo dục là tốt, ít nhất người biết đọc biết viết nhiều, người hiểu lý lẽ cũng sẽ nhiều hơn.

Tang Du đưa ra quyết định xong thì không còn vướng bận nữa.

Cô chuẩn bị về nhà lên một danh sách mua sắm, dành thời gian đến chợ đen mua đồ, ngoài sáng thì mang theo một ít, số còn lại cất vào không gian.

Không gian 10 mét vuông cũng có thể cất giữ được không ít đồ đạc rồi.
Sau khi rời khỏi tòa thị chính, Tang Du đi thẳng đến bệnh viện, chuẩn bị về nhà cùng Khương Uyển Duyệt.

Vừa đến cổng lớn bệnh viện, cô nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc.

Tang Du nhíu mày, là ba người của nhà họ Tang.

Bọn họ đến bệnh viện làm gì?

Tang Kiều khoác tay Đổng Quế Cần, giọng nói nũng nịu vang lên: “Mẹ, mẹ nói xem, Tang Du vừa gả cho anh Trắc Nam thì bác Thẩm đã xảy ra chuyện.

“Có khi nào cô ta là sao chổi không.”

Đổng Quế Cần cưng chiều vỗ vỗ tay Tang Kiều: “Hừ, nó ấy à, chính là một ngôi sao chổi, nếu không phải tại nó, nhà chúng ta sao có thể tổn thất nhiều tiền như vậy!”

“Đáng giận hơn là nó lại quyên góp toàn bộ số tiền đó, tiếng thơm thì nó và nhà họ Thẩm hưởng! Còn tiền là của nhà họ Tang chúng ta.”

Tang Kiến Bang nghiến răng nghiến lợi.

“Sớm biết nó như vậy, lúc trước thà không đón nó về còn hơn, cứ để nó chết luôn ở nông thôn cho xong!”
“Cha mẹ, theo con thấy thì bác Thẩm cũng là đáng đời, vì một đứa chân lấm tay bùn lớn lên ở nông thôn mà lại trở mặt với nhà chúng ta.”

“Đây chính là quả báo.”

Tang Kiều vừa nói vừa không nhịn được mà bật cười…

Tang Kiến Bang và Đổng Quế Cần cưng chiều nhìn Tang Kiều.

Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy việc bây giờ Tang Kiều xem kịch hay của nhà họ Thẩm có gì không đúng.

Vốn dĩ là vậy, hai nhà bọn họ quan hệ tốt, lại là thông gia, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là điều nên làm.

Hai nhà đã qua lại mười mấy năm, kết quả chỉ vì vài câu nói của Tang Du, bọn họ lại trực tiếp trở mặt.

Quả thật là không biết lý lẽ.

“Vẫn là cha lương thiện nhất, bác Thẩm không biết điều như vậy mà cha vẫn sẵn lòng đi thăm bác ấy, cha đúng là lấy ân báo oán.” Tang Kiều cười nói.
Tang Kiến Bang cười ha hả: “Vẫn là Kiều Kiều nhà chúng ta nói chuyện dễ nghe.”

“Đúng vậy, giỏi hơn con ranh Tang Du kia nhiều, rốt cuộc cũng là do người nhà quê nuôi lớn, không ra thể thống gì.” Đổng Quế Cần nói.

Vừa ngẩng đầu, bà ta liền bắt gặp Tang Du đang đứng phía trước nhìn chằm chằm vào bọn họ với nụ cười như có như không.

Nụ cười trên mặt Đổng Quế Cần cứng đờ, tự dưng cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Tang Kiều nhìn thấy Tang Du thì sững sờ một lúc, sau đó liền chuẩn bị mở miệng trào phúng.

Giọng nói trong trẻo của Tang Du vang lên: “Nếu để tôi nói con người tốt hay xấu, thì phải xem gốc gác.”