Đến nội dung chính

Chương 18

admin 627 Chữ Cài Đặt

Khương Uyển Duyệt thở dài một hơi.

“Mẹ, lát nữa gọi điện bảo thư ký Chu qua đây trông Thẩm Trắc Nam, con đi bệnh viện cùng mẹ.” Tang Du nói.

Khương Uyển Duyệt gật đầu, bà hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi, có chuyện gì vẫn cần Tang Du giúp đỡ.

Thư ký Chu đã chạy tới rất nhanh.

Hai mẹ con cùng nhau đến bệnh viện.

Lúc họ đến bệnh viện thì Thẩm Hòa Bình vừa tỉnh.

Đám người Trần Khải Chính cũng đến bệnh viện từ sáng sớm. Nghe nói Thẩm Hòa Bình đã tỉnh, mọi người đều vội vàng bước tới.

“Bí thư Thẩm, bây giờ ông cảm thấy thế nào?”

Thẩm Hòa Bình hé miệng “a” lên hai tiếng nhưng không phát ra âm thanh nào, ông bèn chỉ vào cổ họng mình.

“Bác sĩ, bác sĩ!” Thư ký của Trần Khải Chính lập tức chạy đi gọi người.

Khương Uyển Duyệt xót xa đến mức nước mắt tuôn rơi.
Rất nhanh, bác sĩ đã chạy tới. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ xác định lần hôn mê này của Thẩm Hòa Bình có thể đã làm tổn thương não bộ, vì vậy mới không thể nói chuyện được nữa.

Còn về việc khi nào mới hồi phục, bác sĩ cũng không rõ.

Não bộ vô cùng phức tạp, nghiên cứu khoa học hiện nay vẫn chưa đạt đến trình độ sâu sắc như vậy.

Khương Uyển Duyệt suýt chút nữa khóc ngất đi.

Thẩm Hòa Bình xót xa nhìn Khương Uyển Duyệt, ông khó nhọc vươn tay ra.

Tang Du đỡ Khương Uyển Duyệt ngồi xuống mép giường, đặt tay bà vào tay Thẩm Hòa Bình.

Khương Uyển Duyệt dùng sức nắm chặt: “Hòa Bình, đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây, tôi vẫn luôn ở đây. Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh ông, nhất định ông sẽ khỏe lại thôi.”

“Mẹ, mẹ ở lại với cha nhé, con sang phòng làm việc của bác sĩ một lát.”
“Được, được, A Du, chuyện trong nhà con cứ quyết định đi.” Khương Uyển Duyệt nghẹn ngào nói.

Bây giờ đầu óc bà trống rỗng. Bà biết Tang Du là người thông minh và có chủ kiến, giao cho cô, bà rất yên tâm.

Phòng làm việc của bác sĩ.

Lúc Tang Du bước vào, mấy vị lãnh đạo như Trần Khải Chính cũng đang ở đó.

Sắc mặt bác sĩ vô cùng nặng nề.

“Chào Thị trưởng Trần, chào các vị lãnh đạo.”

“Cháu dâu, ngồi đi.”

Mọi người ngồi xuống, lúc này Tang Du mới nhìn sang bác sĩ. Bác sĩ cũng không vòng vo.

“Tình hình của Bí thư Thẩm hiện giờ cần phải tĩnh dưỡng, còn phải uống thuốc quanh năm. Với tình trạng này của ông ấy, sau này chắc chắn không thể làm việc được nữa.”

“Bác sĩ, cha tôi còn có thể nói chuyện được không?” Tang Du hỏi.

“Khó nói lắm.” Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát: “Tình trạng của Bí thư Thẩm quá phức tạp, khi nào ông ấy có thể hồi phục, hồi phục đến mức độ nào đều không thể nói trước được.”
“Điều duy nhất chắc chắn là không được để ông ấy mệt nhọc, phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ.” Bác sĩ bổ sung thêm.

Tang Du cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Thị trưởng Trần, với tình trạng hiện giờ của cha cháu, ông ấy có thể xin nghỉ hưu sớm vì bệnh được không?”

Trần Khải Chính lập tức gật đầu: “Bí thư Thẩm luôn tận tâm tận lực trong thời gian làm việc, lại ngã bệnh ngay trên cương vị. Tuy chưa đến tuổi nhưng xin nghỉ hưu sớm vì bệnh là hoàn toàn có thể.”

“Thị trưởng Trần, cháu sẽ về bàn bạc với cha mẹ một chút, nếu cha mẹ cháu đồng ý, cháu sẽ đến tìm chú sau.”