Đến nội dung chính

Chương 5: Ánh hào quang trong cơn mơ màng

admin 778 Chữ Cài Đặt

Mèo con đang vui vẻ nằm trong tay nàng thì chợt cảm nhận được gì đó. Nó sợ hãi nhảy phốc xuống và chạy đi.

“Meow!”

Mèo nhỏ hoảng hốt chạy nhanh tới chỗ chàng. Khi nãy, chắc nó đã nghe thấy tiếng hét của chàng nên nhận ra chủ nhân mình đang gặp nguy hiểm.

Nam thiếu cắn răng, đau đớn nhăn mặt ngồi ôm vết thương bị rắn cắn đang sưng đỏ lên đau rát.

“Meow!”

Chàng bất ngờ khi nhìn thấy mèo con đang chạy đến chỗ mình. Khi nó định lao vào với ý định liếm vết thương ở chân, chàng đã nhanh chóng che vết thương đi.

“Không được! Nguy hiểm!”

“Em mau lùi ra đi mèo con!”

“Meow! Meow…”

Mèo con kêu như thể sắp khóc.

“Hộc… hộc…”

Dù chàng đã nhanh chóng xé ít vải từ áo buộc quanh phần chân bên trên vết cắn nhưng vẫn không ngăn được nọc độc đã ngấm vào. Cơ thể nhanh chóng yếu đi, hô hấp khó khăn, mắt mờ nhoè dần, phần chân bị thương đã tê liệt không thể di chuyển…
Nam thiếu niên cố dùng chút sức lực còn lại, nói với mèo nhỏ.

“Hộc… hộc…”

“Mèo… con…”

“Mau quay về Thánh điện nhé…”

“Đừng… quấy rầy… nữ kiếm sĩ…”

“Nếu… không… sẽ bị… mắng… đấy…”

“Hộc… hộc…”

“Meow!”

Mèo con dụi dụi vào người chàng, sợ hãi rên rỉ.

“Nào…”

Độc tố lan nhanh khiến cơ thể chàng ngày càng đuối đi. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, chàng cố gắng vươn đôi tay run rẩy mỉm cười xoa đầu mèo nhỏ.

“Đừng lo…”

“Em… trở về…”

“Mọi người… sẽ nhận ra… và tới cứu… anh mà…”

Nói xong, chàng kiệt sức nằm xuống, cả người vã mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt thở hổn hển. Chàng vẫn chưa mất ý thức hẳn, nhưng cơ thể đã tê liệt, đôi mắt tối sầm không còn nhìn thấy gì nữa. Cứ thế từ từ khép mắt lại, nằm thoi thóp với hơi thở yếu dần…
Mèo con sợ hãi, liên tục kêu “Meow Meow” thật lớn gọi chàng. Hoảng loạn chạy xung quanh rồi dụi dụi vào người chàng, cắn áo chàng… Nhưng chàng vẫn nằm đó, bất động. Khuôn mặt ngày càng xanh xao…

“Thú vị thật.”

“Ta còn đang băn khoăn không biết nên xử các ngươi thế nào.”

“Nhưng hình phạt đã tự đến rồi nhỉ?”

Thiếu nữ đứng dựa vào cây, bình thản nở nụ cười lạnh.

Nhìn thấy nàng tới, đôi mắt mèo con sáng lên như thể tìm thấy sự cứu rỗi. Nó chạy tới liên tục kêu “Meow Meow” một cách hấp tấp rồi ngậm chân quần nàng như muốn kéo đi.

Nhưng nàng vẫn một vẻ lạnh lẽo, không quan tâm gì. Quả thật, một người luôn vô cảm với mọi sự trên đời như nàng, thì việc bỏ mặc ai đó tới chết, cũng chẳng lạ gì…

“Meow!”

Bất ngờ, nàng túm lấy mèo nhỏ, thả nó xuống dưới gốc cây.
“Ở đây kiểm điểm chính mình đi.”

“Chủ nhân của ngươi bị vậy đều nhờ ngươi cả đấy.”

Nàng nói với giọng lạnh lùng, rồi bước tới chỗ chàng. Nam thiếu niên đang nằm đó với hơi thở yếu ớt. Nàng nhấc phần chân bị thương của chàng lên, quan sát và ngẫm nghĩ.

“Vẫn còn khá mới.”

“Xem ra là bị rắn có độc tính mạnh cắn nên độc tố mới lan nhanh vậy…”

Không chần chừ, nàng nhanh chóng dùng miệng hút nọc độc từ vết thương rồi nhổ đi. Việc dùng miệng như vậy cũng có thể khiến nàng nhiễm độc. Nhưng nàng không quan tâm điều đó, hành động sơ cứu một cách đầy dứt khoát và chuyên nghiệp.

Trong cơn mơ màng, chàng vẫn cảm nhận được cơn đau buốt từ khắp cơ thể. Chàng có ý muốn cử động. Nhưng, như thể linh hồn khốn khổ bị mắc kẹt trong thân xác tàn tạ, dẫu cố gắng thế nào cũng không thể cử động được…

“Không… biết là… mèo con… đã về tới… Thánh điện chưa nhỉ?”

“Khó… thở quá…”

Giữa nhịp thở đứt quãng, suy nghĩ mơ hồ còn sót lại trong tâm trí chàng. Khung cảnh trước mắt chỉ còn là mớ hỗn độn và quay cuồng. Nhưng hình như, có một hình ảnh vừa mờ ảo lại vừa rõ ràng đang hiện ra trước mắt chàng. Đó là điểm sáng duy nhất, một hào quang ánh vàng rạng ngời.

“A…”

“Là… cô ấy…”

Hình bóng nàng hiện lên vừa mờ vừa thực ngay trước mắt chàng.

“Vậy là hôm nay… cô ấy cũng đến…”

“…”

“Thấy mình ở đây thế này…”

“Sẽ nhận ra ngay mèo con hôm nay lại tới phải không?”

“Tệ quá…”

“Mình…”

“Đã thất hứa mất rồi…”

“Mình…”

“Muốn xin lỗi cô ấy…”

“Tuy là…”

“Cô ấy… sẽ chẳng tha thứ nữa đâu”

“Nhưng…”

“Nhưng…”

“Cô ấy… đang làm gì thế…”

Đột nhiên, chàng như nhận ra gì đó…