Đến nội dung chính

Chương 4: Rắc rối không hồi kết

admin 798 Chữ Cài Đặt

Hôm sau, nàng lại một mình vào rừng từ sáng sớm luyện kiếm. Nhưng lần này, nàng không đi tới chỗ hôm trước. Vốn từ đầu muốn đến khu rừng để yên tĩnh luyện tập. Nhưng dạo gần đây lại xuất hiện vài thứ phiền phức… Có lẽ, để phòng trường hợp mèo con lại xuất hiện gây phiền nhiễu nên nàng mới chuyển chỗ khác luyện tập.

…

Nhưng bằng cách nào đó… Mèo con vẫn tìm đến được chỗ của nàng…

“Meow.”

Bé mèo quẫy quẫy chiếc đuôi, hướng ánh mắt trong veo sáng lấp lánh nhìn nàng. Trông nó có vẻ rất phấn khích. Nhưng kì lạ là hôm nay mèo con không quậy như mấy lần trước mà chỉ đứng im nhìn nàng. Chắc, nó đã biết sợ khi đứng trước một người lạnh lẽo như nàng rồi.

Vẫn là khuôn mặt sắc lạnh quen thuộc, nữ thiếu niên đứng đối diện, thanh kiếm gỗ gài thắt lưng, chống hai tay bên hông nhìn nó.
“Vẫn tới được à…”

Loài mèo vốn có khứu giác nhạy bén.

Tuy chỉ mới gặp nàng hai lần, nhưng chắc vì quá yêu thích nàng nên mèo nhỏ đã nhớ mùi của nàng, rồi từ đó mà lần theo.

Trong không gian tĩnh lặng, có chút gió thoang thoảng của buổi sớm. Nàng tiến lại gần mèo nhỏ, bế nó và giơ lên cao.

“Meow~ Meow.”

Mèo con phấn khích kêu lên bằng giọng ngọt xớt. Nàng nhìn chằm chằm nó một lúc, mới cất lời.

“Chẳng lẽ ta lại giết ngươi luôn cho rồi.”

Khuôn mặt thiếu nữ không chút cảm xúc.

Chợt, hình ảnh chàng với nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trong tâm trí nàng.

“…”

“Khuôn mặt lương thiện tới mức khiến người ta cảm thấy khó chịu đó…”

“Làm sao quản được thứ sinh vật gian manh như ngươi chứ?”

“Cho cùng thì Thánh điện là nơi tạo ra những kẻ ngớ ngẩn.”

Nàng cho bé mèo nằm vào trong vòng tay mình, vuốt vuốt bộ lông trắng của nó. Mèo nhỏ vui vẻ tận hưởng trong vòng tay nàng, không hề chú ý tới ánh mắt sắc lạnh của nàng nhìn chằm chằm nó…
“Đợi tên chủ nhân đần độn của ngươi đến rồi xử lý một thể nhỉ?”

“Có lẽ bây giờ tên đó đang nháo nhào tìm ngươi.”

Quả thật, sau khi hoàn thành xong việc cầu nguyện buổi sáng sớm. Chàng đi tới xem mèo con đã dậy chưa thì phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào liền cuống cuồng chạy vào rừng tìm kiếm…

Theo như bình thường phải tầm 8, 9 giờ sáng mèo con mới chạy vào rừng nhưng hôm nay mới 6 giờ sáng thôi mà?

“Sao hôm nay em ấy lại chạy vào rừng sớm vậy chứ?”

Chàng vừa nghĩ vừa chạy thở hổn hển.

Mèo con này đúng là quá khôn lỏi rồi, nó nhận ra rằng mỗi buổi sáng sớm chàng đều phải cầu nguyện ở điện thờ nên không thể để mắt tới nó. Dẫu mấy hôm trước mèo nhỏ cũng nhân lúc chàng bận liền chạy đi, nhưng ở khoảng thời gian đó còn có những người khác rảnh rỗi. Hôm qua, chàng đã kể về tình hình của mèo con cho mọi người và nhờ họ trông bé mèo giúp mình vào những lúc bận.
Nhưng nếu là những lúc cầu nguyện, khoảng thời gian ấy tất cả mọi người đều phải ở điện thờ nên không ai để mắt được đến mèo con cả. Chính vậy, nó đã nhân cơ hội đó trốn đi…

“Tầm này đã tới chưa nhỉ?”

“Nếu cô ấy thấy mèo con lần nữa, chắc chắn sẽ…”

“Phải làm sao đây?”

Chàng lo lắng suy nghĩ.

Vì biết chắc mèo con ngỗ nghịch sẽ lại tới chỗ đó và đứng đợi nàng nên chàng càng vội vã và lo lắng hơn. Bởi hôm trước, chàng đã hứa sẽ quản lý mèo nhỏ thật tốt mà…

“Mèo con!”

“Hộc hộc…”

Nam thiếu niên cố gắng chạy nhanh hết mức, khi cuối cùng cũng tới nơi thì…

“Mèo con?”

Chàng thở hổn hển nhìn khắp xung quanh. Nhưng lại chẳng thấy mèo con, cũng không thấy nàng đâu cả… Chàng không biết hôm nay nàng đã đổi chỗ khác luyện tập rồi.

“Vậy là…”

“Cô ấy không tới sao?”

“Thế thì…”

“Mèo con đâu?”

“Bình thường em ấy đều đứng ở đây mà?”

Chàng bối rối suy nghĩ. Sau đó, gọi bé mèo thêm vài lần nữa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì…

Bỗng, chàng nghe thấy có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó. Liền thở một hơi dài rồi đi tới bụi cây nói bằng giọng tức giận.

“Mèo con!”

“Hôm nay em còn chơi trốn tìm nữa đấy à?”

“Ra đây ngay!”

“Anh đang bực mình đấy!”

“Sao em ngày càng nghịch ngợm thế hả?”

Chàng lấy tay gạt bụi cây ra. Nhưng đột ngột…

“Á!”

Con rắn độc từ trong bụi cây lao ra đợp vào chân chàng…