Đến nội dung chính

Chương 6: Cứu vì điều gì?

admin 804 Chữ Cài Đặt

Dù chẳng thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra nàng đang dùng miệng hút nọc độc ở chân mình.

“Không… đừng… đừng… làm thế…”

Chàng thốt ra từng từ với giọng yếu ớt.

“Nguy… hiểm…”

“Sẽ… trúng độc…”

“Mất…”

Nói xong, chàng liền ngất lịm đi, chìm hoàn toàn vào hôn mê…

Có vẻ nàng cũng nghe thấy tiếng gọi thều thào của chàng. Nhưng lại không quan tâm mà vẫn tiếp tục…

Cho đến lúc sơ cứu xong, nàng bế chàng lên. Định đưa chàng tới gốc cây nơi bé mèo đang thấp thỏm nhìn về phía cả hai nãy giờ thì chợt có một luồng khí màu tím đen hiện ra.

Vào lúc luồng aura đó biến mất, một người đàn ông tóc đen mắt tím mặc trang phục màu đen giống sát thủ xuất hiện. Anh ta trông cỡ 20 tuổi, gương mặt sắc lạnh không chút cảm xúc, cúi đầu và quỳ một gối xuống.

“Điện hạ, Người cho gọi Thần.”
Nàng không nhìn hắn, lạnh lùng trả lời.

“Aren.”

“Tới cung điện của ta.”

“Mang đồ cứu thương và thuốc giải độc liều mạnh tới đây.”

Aren có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nàng đang bế một chàng trai…

“Điện hạ? Đây là…”

“Người bị rắn độc cắn.”

Khuôn mặt nàng vô cảm.

“Vậy nhé.”

“Ta ở đây đợi.”

Nói xong, nàng quay người bế chàng đi tới gốc cây nơi có chú mèo trắng gần đó.

Tuy ngạc nhiên, nhưng rồi Aren cũng nhanh chóng rời đi theo ý nàng chỉ bảo.

“Thần sẽ quay lại ngay.”

Luồng aura tím đen lại hiện ra và Aren biến mất.

Sau khi đặt chàng nằm tựa vào thân cây, nàng ngồi bên cạnh, nhìn chàng vẫn bằng ánh mắt lạnh toát. Mèo nhỏ thì liên tục chạy quanh chàng kêu “Meow meow”, rồi lại dụi dụi vào người chàng. Có vẻ nó vẫn lo lắng về tình trạng của chàng hiện tại lắm.
“Yên tâm đi.”

“Chủ nhân ngươi không chết đâu.”

Một lát sau, Aren mang thuốc đến.

Sau khi cho chàng uống thuốc giải và sát trùng băng bó tạm thời vết thương ở chân cho chàng, nàng nói với Aren.

“Chúng ta chỉ có thể giúp tới đây.”

“Vết thương ở chân cậu ta để lâu hơn sẽ bị lở loét.”

“Ngươi hãy đưa cậu ta về Thánh điện.”

“Ở đó thì sẽ ổn thôi.”

Aren không nói gì, nhìn bộ trang phục chàng đang mặc thì hắn cũng nhận ra đây là người ở Thánh điện… Đứng im nhìn nàng một lúc, hắn nói.

“…”

“Điện hạ…”

“Sao Người lại cứu cậu nhóc này vậy?”

Nãy giờ quan sát nàng, Aren nhận ra nàng vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi. Nhưng có một điều mà hắn cảm thấy khác lạ, điều mà khiến hắn ngạc nhiên từ nãy tới giờ…

“Người không phải kiểu người lo chuyện bao đồng mà?”

Trước câu hỏi của Aren, gương mặt lạnh lẽo của nàng vẫn không thay đổi.
Im lặng một lúc, nàng đứng dậy, nhìn về phía chàng và trả lời với giọng điệu lạnh nhạt.

“Cứ coi như trả công đi.”

Aren nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.

“Trả công?”

“…”

Thật ra bản thân nàng cũng không hiểu rõ lý do tại sao lại ra tay cứu chàng…

Không phải vì thấy chàng đang gặp nguy hiểm, cũng không phải vì mèo con đã tha thiết cầu xin nàng… Khi nghe thấy câu hỏi của Aren, nàng thật sự có chút bối rối…

Nhưng khi nhìn về phía chàng, người thiếu niên vẫn đang chìm trong hôn mê nhưng sắc mặt và hơi thở đã tốt hơn khi nãy.

Nàng đã một lần nữa nhớ tới nụ cười của chàng, đó là nụ cười chân thành khi băng bó vết thương ở tay cho nàng lần trước, là nụ cười rạng rỡ mà chàng để lại ba quả táo cho nàng hôm đó…

Lần này coi như đáp lại việc chàng đã có công đối xử tốt mà nàng cứu chàng vậy.

Về phần mèo con, nãy giờ nó cứ ngồi im một chỗ gần chàng, cụp tai và đầu xuống với gương mặt ỉu xìu. Có lẽ, bé mèo cũng nhận thấy bản thân sai rồi, nếu nó không bất chấp chạy lung tung tìm nàng thì chàng sẽ không bị thế này…

“Méow!”

Bỗng nàng túm lấy mèo con nhấc lên đột ngột làm nó giật mình.

“Sao thế?”

Nàng nhìn mèo nhỏ, cười lạnh.

“Cũng biết hối hận rồi đấy à?”

Mèo nhỏ lại cúi xuống, vẻ mặt buồn rầu.

“Cứ quậy phá tiếp đi.”

“Không lần này thì lần khác.”

“Chủ nhân ngươi cũng sẽ sớm chết vì ngươi ấy mà.”

Sau đó, nàng thẳng tay ném mèo nhỏ về phía Aren.

“Meow!”. Mèo con giật nảy hoảng hốt.

“Mang cả con mèo chết tiệt này đi nữa.”

“Thế nhé.”

Nàng lạnh lùng quay người bước đi, tay phẩy phẩy như thể chào và bảo Aren rời đi.

Aren cũng vừa kịp ôm lấy bé mèo, có phần bối rối nhìn nàng.

“À… vâng.”