Mấy ngày sau.
Nàng đang luyện kiếm trong rừng thì chợt cảm nhận được có gì đó lao về phía mình…
“Meow!”
Mèo con lông trắng bất ngờ lao đến định nhảy vào người thì nàng né đột ngột khiến nó ngã dúi dụi vào bụi cây phía sau.
“Quả nhiên là ngươi…”
Ánh mắt nàng lạnh lẽo.
“Mèo con! Mau ra đây ngay! Dạo này em hư quá đấy!”
“Anh chỉ mới ngoảnh đi một lúc mà em lại chạy đi rồi!”
Nam thiếu niên vừa nói bằng giọng tức giận vừa bước nhanh về phía trước. Nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy gì đó…
“Ơ… Ngài…”
Nàng nhìn chàng với gương mặt vô cảm.
“Meow!”
Chú mèo nhỏ loay hoay một hồi cũng nhảy ra được khỏi bụi cây với cơ thể lấm lem dính trên mình vài chiếc lá.
Dù bất ngờ khi thấy nàng ở đây, nhưng sự hiện diện của bé mèo khiến chàng nhanh chóng chú ý và đi tới mắng nó một trận.
“Mèo con! Anh đã bảo không được tự ý chạy vào rừng cơ mà?!”
“Em chẳng chịu nghe lời gì cả!”
“Meow…”
Bé mèo co rúm lại, làm vẻ mặt đáng thương.
“Ngài Giáo hoàng đã chính thức giao em cho anh chăm sóc rồi thì em phải nghe lời anh chứ?”
“Cứ chạy lung tung rồi gặp phải chuyện gì thì anh biết làm sao…”
Chàng nhẹ nhàng bế mèo con lên, phủi bụi cho nó rồi ôm vào lòng. Sau đó gượng cười nhìn nàng.
“Tôi xin lỗi vì mèo con lại tới quấy phá lần nữa…”
“Thật bất ngờ khi hôm nay Ngài tới đây…”
“Mấy hôm trước Ngài không đến nên tôi tưởng…”
“Ừ.”
Nàng ngắt lời.
“Đến rồi liền gặp mấy kẻ phiền phức các ngươi.”
Thiếu nữ đứng dựa vào cây, khoanh tay lạnh lùng nói.
“Hay điều này vốn là chủ ý nhỉ?”
“Mỗi ngày đều rình xem ta có đến hay không à?”
“Nếu không thì làm sao biết mấy hôm trước ta không đến?”
Nghe đến đây, chàng cuống quýt phản bác.
“A không! Không phải thế! Không như Ngài nghĩ đâu!”
“Chuyện là…”
Chàng lúng túng quay mặt đi, không biết giải thích thế nào…
“Ừm… Kể từ lúc gặp Ngài bữa trước…”
“Sau đó mỗi ngày, mèo con đều chạy vào rừng đi tới chỗ Ngài luyện kiếm và đứng đợi…”
“Tôi đã cố gắng trông chừng…”
“Nhưng mèo con sẽ nhân lúc tôi không để ý liền chạy đi mất…”
Nói đến đây, chàng cúi người 90 độ.
“Tôi thật sự xin lỗi rất nhiều! Tôi sẽ không để sự việc xảy ra lần nữa đâu!”
“Tôi sẽ có những biện pháp quản lý em ấy tốt hơn!”
“Mong Ngài bỏ qua cho chúng tôi thêm lần này!”
“…”
Đứng im một lúc không thấy nàng nói gì, chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng.
“Thưa Ngài…”
“Nếu Ngài không thể tha thứ thì xin hãy chút giận lên người chủ nhân vô dụng là tôi chứ đừng chút giận lên mèo con ạ.”
“Đều do tôi nên…”
“Tại sao?”
Nàng nhìn chàng, hơi nhăn mày cất lời.
“Sao ngươi luôn tự nhận lỗi về mình?”
“Ngươi nghĩ điều đó sẽ thay đổi được gì à?”
“Không phải thế…”
“Rõ là trong sự việc này tôi có lỗi mà.”
Nàng thở hắt, lấy tay ôm trán.
“Ha…”
“Nói chuyện với mấy kẻ như ngươi đúng là bực mình.”
“…”
“Nhưng dù sao ta cũng không muốn dính líu tới Thánh điện.”
“Nhân lúc ta chưa đổi ý thì mau đi đi.”
“Bằng không.”
“Ta không chắc sẽ làm gì.”
“Đối với những kẻ mà ta chẳng vừa mắt tí nào đâu.”
Gương mặt nàng tối sầm, toả đầy sát khí như thể sẽ giết chết chàng lẫn mèo con bây giờ…
“Cảm ơn đã rộng lượng tha thứ cho chúng tôi lần nữa.”
Chàng cúi đầu.
“Nhưng trước khi rời đi.”
“Ngài có thể cho tôi biết tên được không?”
“Tôi sẽ nhớ mãi về Ngài cùng tấm lòng bao dung ấy.”
“…”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Quả nhiên nàng lại không trả lời…
Chàng hướng mắt nhìn nàng thêm một lúc, rồi cất lời nói.
“Vậy…”
“Chúc Ngài có một buổi luyện tập vui vẻ và thuận lợi.”
“Tôi xin phép đi trước…”
“Meow…”
Bé mèo ỉu xìu nhìn nàng.
Nam thiếu niên vừa bước đi, vừa vuốt ve an ủi mèo con.
“Đừng buồn.”
“Anh biết em rất quý Ngài ấy.”
“Nhưng cũng không thể vì thế mà làm phiền người ta được…”
“Meow…”
“Tuy rằng hôm nay Ngài ấy đã bỏ qua cho chúng ta…”
“Nhưng sẽ thật tệ nếu việc này xảy ra thêm nữa…”
Chàng lo lắng, đồng thời nhìn mèo con với vẻ mặt khó hiểu.
“Mà…”
“Tại sao em lại thích vị nữ kiếm sĩ đó tới vậy?”
“Cô ấy…”
Chàng nhớ lại khuôn mặt nàng lúc nãy.
“Rất đáng sợ mà…”
Đáp lại lời chàng cũng chỉ là tiếng “Meow” nên cũng chẳng thể biết mèo nhỏ muốn biểu đạt điều gì…
“Tuy vậy thì…”
“Người được động vật yêu quý.”
“Là người tốt mà, đúng không?”