Khuôn viên đại học Giang Thành rộng lớn và nhộn nhịp, sinh viên tấp nập trên những con đường lát gạch đỏ. Cố Tri Dương và Đường Tuyết Nhu vừa bước qua cổng trường đã thu hút không ít ánh nhìn.
“Á, nhìn kìa! Có phải Cố Tri Dương không? Đẹp trai quá!”
“Cô gái đi cùng anh ấy là ai thế? Cũng xinh ghê!”
Những lời xì xào vọng ra từ phía dãy bảng tin khiến Đường Tuyết Nhu hơi ngượng ngùng. Cô vô thức kéo nhẹ tay áo Cố Tri Dương, bước nhanh hơn.
“Sao thế?” Cố Tri Dương nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch: “Sợ bị người ta nhìn à?”
“Không phải sợ, chỉ là…” Đường Tuyết Nhu cắn môi: “Hơi kỳ cục thôi. Tự dưng mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bọn mình.”
“Vậy thì em phải làm quen dần đi.” Cố Tri Dương nhẹ giọng nói: “Sau này chúng ta còn đi học cùng nhau nhiều, tổng cộng bốn năm cơ mà.”
“Ai thèm đi cùng anh suốt bốn năm chứ.” Cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại không hề phản đối.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Cố Tri Dương! Đường Tuyết Nhu!”
Cả hai cùng quay lại. Lục Tư Hàm đang chạy đến, trên tay cầm hai cốc trà sữa.
“Hai cậu đến sớm thế?” Lục Tư Hàm thở hổn hển, đưa cho mỗi người một cốc: “Tôi vừa mua trà sữa, uống đi!”
“Cảm ơn cậu.” Cố Tri Dương nhận lấy, rồi quay sang nói với Đường Tuyết Nhu: “Lát nữa tụi mình học chung môn Triết học, đúng không?”
“Ừm, tiết thứ ba ở giảng đường A3.” Đường Tuyết Nhu gật đầu, vừa uống trà sữa vừa trả lời.
“Vậy thì tụi mình đi ăn sáng trước đi.” Lục Tư Hàm đề nghị: “Tôi biết quán mì bò gần đây ngon lắm!”
Ba người cùng nhau đi đến quán mì nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần trường. Quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, bày trí ấm cúng. Lục Tư Hàm gọi ba tô mì bò, vừa chờ vừa kể chuyện.
“Hai cậu có biết không, hội sinh viên năm nay tổ chức lễ chào tân sinh viên hoành tráng lắm.” Lục Tư Hàm hào hứng nói: “Tôi nghe nói còn mời cả ban nhạc nổi tiếng về biểu diễn nữa!”
“Thế à?” Cố Tri Dương nhàn nhạt đáp, mắt vẫn dõi theo Đường Tuyết Nhu đang chăm chú lắng nghe.
“Đương nhiên!” Lục Tư Hàm gật đầu lia lịa: “Hay là tối thứ bảy tuần sau, ba đứa mình cùng đi xem nhé?”
“Em có muốn đi không?” Cố Tri Dương quay sang hỏi Đường Tuyết Nhu, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Cũng được ạ.” Cô mỉm cười: “Dù sao cũng là dịp để làm quen với trường mới mà.”
“Vậy quyết định thế nhé!” Lục Tư Hàm vỗ tay sung sướng.
Đúng lúc ấy, mì bò được bưng ra. Tô mì nóng hổi, nước dùng trong veo, thịt bò thái lát mỏng, điểm xuyết vài cọng hành lá xanh mướt. Đường Tuyết Nhu hít hà mùi thơm, lòng thấy ấm áp lạ thường.
Cô nhìn Cố Tri Dương đang khẽ thổi mì cho nguội bớt rồi đặt sang bên cạnh mình, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Có lẽ, cuộc sống đại học này sẽ không hề tẻ nhạt như cô từng nghĩ.