Những ngày đầu tiên ở căn hộ mới trôi qua thật nhanh. Sau khi cùng nhau làm thủ tục nhập học, Cố Tri Dương và Đường Tuyết Nhu dần quen với nhịp sống mới. Mỗi sáng anh đều thức dậy trước cô, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng rồi mới gõ cửa phòng gọi cô dậy.
Sáng hôm ấy, khi Đường Tuyết Nhu bước ra khỏi phòng, cô đã quen với cảnh tượng quen thuộc ấy. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Trên bàn ăn, ngoài bánh mì nướng và trứng ốp la thường ngày, còn có một đĩa bánh crepe xếp thành hình trái tim, bên cạnh là ly sữa đậu nành còn bốc khói nghi ngút.
“Hôm nay anh dậy sớm thế?” Cô ngạc nhiên hỏi, kéo ghế ngồi xuống.
“Hôm qua thấy em xem video hướng dẫn làm bánh crepe, anh nghĩ chắc em thích món này.” Cố Tri Dương mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt cắt thêm ít trái cây trang trí lên đĩa: “Thử xem có hợp khẩu vị không?”
Đường Tuyết Nhu nhìn đĩa bánh trước mặt, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô chỉ xem video đó một lần lúc rảnh rỗi, vậy mà anh đã nhớ.
Cô cầm nĩa, cẩn thận cắt một miếng bỏ vào miệng. Vị bánh mềm mịn, nhân kem ngọt dịu tan ngay trên đầu lưỡi.
“Ngon lắm.” Cô khẽ nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy thì tốt.” Cố Tri Dương ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt dịu dàng: “Anh còn làm thêm ít sữa chua dâu tây để trong tủ lạnh, chiều nay em có thể mang theo ăn vặt.”
“Anh… sao anh lại tốt với em như vậy?” Đường Tuyết Nhu buột miệng hỏi, rồi ngay lập tức hối hận. Cô sợ anh lại nhắc đến chuyện tối hôm đó.
Nhưng Cố Tri Dương chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vì em xứng đáng được như thế. Hơn nữa, anh đã nói rồi, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Nhưng em cũng đừng ngăn cản anh chăm sóc em, được không?”
Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng như làn gió mùa hè khiến lòng cô xao động. Cô cắn môi, gật đầu thật khẽ.
Ăn xong, Cố Tri Dương chủ động dọn dẹp bát đĩa, còn cô thì vào phòng thay đồ. Khi cô bước ra, anh đã đứng sẵn ở cửa, trên tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
“Quà gì thế ạ?” Cô tò mò hỏi.
“Mở ra xem đi.” Anh cười bí ẩn.
Đường Tuyết Nhu mở túi, bên trong là một chiếc hộp nhỏ xinh. Cô mở nắp, thấy một chiếc vòng tay bạc đính một viên đá màu xanh nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn.
“Hôm qua thấy em nhìn ngắm mãi ở quầy trang sức trong siêu thị, anh nghĩ chắc em thích.” Cố Tri Dương giải thích: “Không đắt đâu, chỉ là món quà nhỏ thôi, em đừng từ chối.”
Đường Tuyết Nhu nhìn chiếc vòng, lòng rối bời. Cô thực sự đã nhìn nó rất lâu, nhưng vì giá hơi cao nên không nỡ mua. Không ngờ anh lại để ý đến vậy.
“Cảm ơn anh.” Cô thì thầm, đeo vòng vào tay. Chiếc vòng vừa khít, như thể được làm riêng cho cô vậy.
“Không có gì.” Cố Tri Dương nhìn cô, ánh mắt ấm áp: “Đi thôi, hôm nay có tiết đầu, muộn là anh lại bị trừ điểm chuyên cần đấy.”
Cô bật cười, gật đầu. Hai người cùng bước ra khỏi nhà, nắng sớm chiếu rọi con đường, kéo dài bóng của họ hòa vào nhau. Đường Tuyết Nhu thầm nghĩ, có lẽ được gặp một người bạn như Cố Tri Dương thực sự là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô.