Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí ấm áp. Khi ba người bước ra khỏi quán mì, nắng đã lên cao, rải ánh vàng óng ả xuống con phố nhỏ. Cố Tri Dương nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Đường Tuyết Nhu, động tác tự nhiên đến mức khiến Lục Tư Hàm phải trêu chọc.
“Úi chà, chăm sóc kỹ thế cơ à?” Lục Tư Hàm cười khúc khích.
“Cậu im đi.” Cố Tri Dương liếc xéo bạn thân, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
Đường Tuyết Nhu đỏ mặt, vội vàng bước nhanh về phía trước, giọng lúng búng: “Đi thôi, sắp vào tiết rồi.”
Giảng đường A3 rộng lớn, sinh viên đã ngồi gần kín. Đường Tuyết Nhu vừa bước vào, liền có một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Cậu là Đường Tuyết Nhu phải không? Lớp mình học cùng môn Triết này!”
Cô ngẩng đầu, thấy một cô gái có mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt to tròn đang vẫy tay chào mình. Đường Tuyết Nhu mỉm cười đáp lại: “Ừ, mình là Đường Tuyết Nhu. Còn cậu?”
“Mình là Lý Tiểu Mạn!” Cô gái nhiệt tình kéo Đường Tuyết Nhu ngồi xuống bên cạnh: “Lớp mình có mấy người cũng học môn này nè, tụi mình ngồi gần nhau cho vui nhé.”
Đường Tuyết Nhu ngoái đầu nhìn Cố Tri Dương, thấy anh đã bị Lục Tư Hàm kéo lên hàng ghế trên, đành quay sang nói chuyện với bạn mới.
Cố Tri Dương từ phía trên liếc mắt nhìn xuống, thấy Đường Tuyết Nhu đang cười nói rôm rả với một nam sinh ngồi cùng bàn, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
“Này, sao mặt cậu tối sầm thế?” Lục Tư Hàm khều vai Cố Tri Dương.
“Không có gì.” Anh đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Đường Tuyết Nhu.
Giờ học trôi qua, Đường Tuyết Nhu và Lý Tiểu Mạn nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô còn được giới thiệu với vài người bạn khác trong lớp, trong đó có một nam sinh tên Vương Hạo, người luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
“Tuyết Nhu, lát nữa cậu có muốn cùng tụi mình đi ăn trưa không?” Vương Hạo lên tiếng mời, nụ cười thân thiện.
Đường Tuyết Nhu chưa kịp trả lời thì Cố Tri Dương đã từ phía sau bước tới, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút kiên định: “Em ấy có hẹn ăn trưa với tôi rồi.”
Vương Hạo ngẩn người nhìn Cố Tri Dương, rồi lại nhìn Đường Tuyết Nhu, hỏi: “Đây là… bạn trai cậu à?”
“Không phải!” Đường Tuyết Nhu vội vàng phủ nhận: “Anh ấy là anh trai thân thiết nhất của mình, tụi mình ở cùng nhà.”
“À, ra là vậy.” Vương Hạo gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Tri Dương, người đang đứng khoanh tay nhìn anh ta với vẻ mặt khó đoán.
“Đi thôi.” Cố Tri Dương kéo nhẹ tay Đường Tuyết Nhu, giọng dịu dàng hơn: “Anh đói rồi.”
Đường Tuyết Nhu bất đắc dĩ chào tạm biệt nhóm bạn mới, rồi để mặc Cố Tri Dương dắt mình ra khỏi giảng đường. Vừa đi, cô vừa thắc mắc: “Anh làm sao vậy? Tự dưng lại kéo em đi vội vã thế.”
“Không sao.” Cố Tri Dương siết nhẹ tay cô, giọng nói đầy ẩn ý: “Chỉ là anh không thích em cười quá tươi với người khác thôi.”
Đường Tuyết Nhu sững người, tim đập loạn nhịp. Cô cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.