Đến nội dung chính

Chương 4: Kiên trì

admin 598 Chữ Cài Đặt

Sau lời từ chối của Đường Tuyết Nhu, Cố Tri Dương cứ đứng lặng trên ban công rất lâu.

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất sau cánh cửa kính, lòng quặn thắt. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Anh biết cô không phải người dễ dàng mở lòng, nhất là với người đã đồng hành cùng cô suốt bao năm qua. Nếu cô đã nói muốn tập trung học tập, vậy anh sẽ không làm phiền cô quá mức, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc cô mà thôi.

Sáng hôm sau, khi Đường Tuyết Nhu bước ra khỏi phòng ngủ, cô đã thấy Cố Tri Dương ngồi trong bếp, trước mặt là một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn.

Bánh mì nướng thơm phức, trứng ốp la lòng đào, sữa tươi còn nóng hổi. Anh ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp như chưa có chuyện gì xảy ra: “Dậy rồi à? Mau ăn sáng đi, lát nữa còn đến trường làm thủ tục nhập học nữa.”
Đường Tuyết Nhu khựng lại, có chút ngỡ ngàng. Cô nghĩ sau lời tỏ tình đêm qua, bầu không khí giữa họ sẽ trở nên gượng gạo. Nhưng Cố Tri Dương lại đối xử với cô tự nhiên như vậy, khiến cô không khỏi bất an.

“Anh… không sao chứ?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Có sao thế nào được?” Cố Tri Dương nhẹ nhàng đáp, đứng dậy kéo ghế cho cô: “Em đã nói rõ suy nghĩ của mình rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng em cũng đừng ngăn cản anh quan tâm đến em chứ? Dù gì chúng ta cũng là bạn bè thân thiết mà.”

Cô nhìn anh, đáy mắt anh trong suốt, không hề có chút oán trách hay giận dỗi. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn: “Vậy… cảm ơn anh.”

Hai người ăn sáng trong im lặng. Cố Tri Dương thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho cô, động tác tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Đường Tuyết Nhu có chút ngại ngùng nhưng cũng không từ chối. Cô thầm nghĩ, có lẽ anh thực sự đã buông bỏ rồi, vậy cũng tốt, ít nhất tình bạn của họ vẫn được giữ vững.
Nhưng cô không biết rằng, trong lòng Cố Tri Dương chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Anh chỉ đang thay đổi chiến lược. Nếu tỏ tình trực tiếp khiến cô áp lực, vậy anh sẽ dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình để từ từ len lỏi vào trái tim cô. Anh tin rằng chỉ cần anh đủ chân thành, một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy tình cảm của anh.

Buổi chiều, hai người cùng đến trường đại học làm thủ tục nhập học. Cố Tri Dương luôn đi sát bên cạnh cô, giúp cô xách đồ, chỉ đường, thậm chí còn ghi nhớ lịch học của cô để tiện đưa đón.

Đường Tuyết Nhu nhiều lần bảo anh không cần phiền phức như vậy, nhưng anh chỉ cười xòa: “Anh cũng tiện đường mà, hai đứa mình học cùng trường, cùng nhau đi về đỡ lẻ loi.”

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, Đường Tuyết Nhu bỗng thấy lòng có chút rung động. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó. Cô phải tập trung vào việc học, không thể để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến tương lai. Cô tin rằng thời gian sẽ giúp cô và anh trở lại làm bạn bè thuần túy như trước kia.