Đến nội dung chính

Chương 3: Lời tỏ tình

admin 521 Chữ Cài Đặt

Bữa tối đầu tiên trong căn hộ mới kết thúc trong không khí ấm áp. Đường Tuyết Nhu và Cố Tri Dương cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng những câu chuyện phiếm vu vơ.

Khi mọi thứ đã sạch sẽ, cô bước ra ban công, hít một hơi thật sâu làn gió mát lạnh của màn đêm thành phố. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng lấp lánh xa xa, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa xa lạ.

Cố Tri Dương nhẹ nhàng bước ra sau lưng cô, anh khẽ dừng lại, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô in dưới ánh trăng. Lòng anh đập loạn nhịp, những lời đã chuẩn bị suốt mấy năm cuối cấp ba như muốn trào ra. Anh hít sâu một hơi, như người sắp lao vào trận chiến.

“Tuyết Nhu.” Giọng anh trầm ấm vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.

Đường Tuyết Nhu quay đầu lại, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo gió: “Sao thế anh?”
Cố Tri Dương bước tới gần cô hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, giọng nói có chút khàn khàn vì căng thẳng: “Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện này anh đã giữ trong lòng suốt ba năm rồi.”

Cô khựng lại, đôi mắt hơi ngơ ngác: “Chuyện gì quan trọng vậy ạ?”

“Anh thích em, Tuyết Nhu.” Anh nói ra từng chữ một cách rõ ràng, như thể sợ cô nghe không rõ: “Không phải là thích của bạn bè, mà là thích của con trai dành cho con gái. Anh muốn được ở bên em, muốn chăm sóc em, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em cười.”

Không gian như ngưng đọng lại. Đường Tuyết Nhu sững sờ, đôi mắt mở to nhìn anh. Cô không ngờ rằng người cô coi là anh trai thân nhất từ thuở nhỏ lại dành cho cô tình cảm như vậy. Tim cô đập loạn xạ, nhưng lý trí lại mách bảo cô phải tỉnh táo.
Cô lùi lại một bước, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh Tri Dương, em xin lỗi. Em không thể đáp lại tình cảm của anh.”

“Tại sao?” Cố Tri Dương gấp gáp hỏi, đáy mắt ánh lên tia thất vọng.

Đường Tuyết Nhu cắn môi, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp: “Bởi vì em coi anh là người anh trai thân thiết nhất. Em không muốn tình bạn của chúng ta bị ảnh hưởng. Hơn nữa, chúng ta vừa mới vào đại học, em muốn tập trung vào việc học trước đã.”

Cô nói xong, liền quay người bước nhanh vào trong nhà, để lại Cố Tri Dương đứng lặng lẽ trên ban công.

Anh nhìn theo bóng dáng cô, nắm tay siết chặt, nhưng rồi lại từ từ thả lỏng.

Anh biết, tình cảm của mình không phải một sớm một chiều mà cô có thể chấp nhận. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ dùng thời gian và hành động của mình để chứng minh cho cô thấy, tình yêu của anh là chân thành.