Đường Tuyết Nhu vừa đặt chiếc chìa khóa vào túi áo, bụng liền vang lên một tiếng “ọc” nhỏ. Cô hơi ngượng ngùng, vội đưa tay xoa nhẹ lên bụng. Cố Tri Dương đứng gần đó, nghe thấy tiếng động liền bật cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
“Em đói rồi đúng không? Anh cũng thấy bụng mình biểu tình rồi. Hay là hai ta cùng nhau nấu bữa tối đầu tiên trong căn hộ mới nhé?” Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân.
Đường Tuyết Nhu gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả: “Được ạ, nhưng mà em không biết nấu nhiều món đâu, anh đừng chê nhé.”
“Anh thử tài của em trước đã.” Cố Tri Dương vừa nói vừa xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc: “Đi thôi, xem tủ lạnh có gì nào.”
Hai người cùng bước vào căn bếp nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ. Cố Tri Dương mở tủ lạnh, bên trong có sẵn rau củ, thịt, trứng được sắp xếp gọn gàng. Anh lấy ra một bó cải thìa, một hộp thịt bò và mấy quả trứng gà.
“Em làm trứng chiên và rau xào nhé, còn anh sẽ làm món thịt bò sốt tiêu đen.” Cố Tri Dương phân công, đôi mắt sáng lấp lánh.
Đường Tuyết Nhu khẽ gật đầu, cầm lấy dao thái rau. Cô cẩn thận từng nhát cắt, những cọng cải thìa được thái đều tăm tắp. Bên cạnh, Cố Tri Dương thoăn thoắt thái thịt bò thành từng lát mỏng, động tác dứt khoát, điêu luyện.
Bếp ga được bật lên, tiếng dầu xèo xèo hòa cùng mùi thơm của tỏi phi vàng lan tỏa khắp căn bếp. Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên ấm cúng lạ thường. Thi thoảng, tay họ vô tình chạm nhau khi cùng với lấy một chiếc bát, cả hai đều khựng lại rồi lại vội vàng thu tay về, ngượng ngùng nhìn nhau cười.
“Anh có muốn cho thêm chút ớt không?” Đường Tuyết Nhu hỏi, tay vẫn đang đảo đều chảo trứng.
“Em thấy sao? Anh ăn được cay, nhưng nếu em không ăn được thì thôi.” Cố Tri Dương đáp, mắt vẫn dán vào chảo thịt bò.
“Em cũng ăn được, vậy cho một chút cho thơm ạ.” Cô nói, tay với lấy lọ ớt bột trên kệ.
Một lúc sau, bàn ăn đã được bày biện với ba món, trứng chiên vàng ươm, rau cải thìa xào tỏi xanh mướt và thịt bò sốt tiêu đen thơm nức. Đường Tuyết Nhu ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Vị mềm ngọt của thịt hòa cùng sốt tiêu đen cay nồng khiến cô không khỏi xuýt xoa.
“Ngon quá! Tay nghề của anh không tệ chút nào.” Cô thật lòng khen ngợi.
Cố Tri Dương cũng gắp một miếng trứng chiên, nhai chậm rãi: “Trứng của em cũng rất ngon, vừa mềm vừa thơm. Xem ra cuộc sống cùng nhà của chúng ta sẽ không tệ.”
Đường Tuyết Nhu cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Nhưng trong lòng, cô biết rõ bữa tối đầu tiên này đã để lại một dấu ấn thật đẹp trong trái tim cô.