Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng một khu chung cư cao cấp, nằm nép mình trên con phố rợp bóng cây xanh. Cố Tri Dương bước xuống xe trước, quay người lại, đưa bàn tay dài về phía cửa xe.
Đường Tuyết Nhu nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, uyển chuyển bước ra ngoài. Cô ngước mắt nhìn lên tòa nhà sừng sững, ánh mắt thoáng chút bồi hồi.
“Từ hôm nay, em chính thức là bạn cùng phòng đại học của anh, nhưng không phải bạn cùng phòng ký túc xá, mà là bạn cùng nhà.” Cố Tri Dương nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng như gió xuân.
“Anh nói linh tinh gì thế?” Đường Tuyết Nhu liếc xéo anh một cái, nhưng trong lòng lại không hề phản cảm với câu nói đó của anh. Cô kéo nhẹ tay, rút chiếc vali kéo từ trong cốp xe xuống.
Cố Tri Dương nhanh chóng đỡ lấy tay cô, giành lấy vali của cô, thuận tay kéo luôn cả vali của mình: “Để anh lo, em chỉ việc lên nhà xem thử thôi.”
Căn hộ nằm ở tầng mười lăm, là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách với ban công rộng rãi.
Bước vào cửa, Đường Tuyết Nhu không khỏi ngạc nhiên trước cách bài trí. Từ sofa, bàn trà, đến tủ sách đều được chọn lựa một cách tinh tế, gam màu trắng kem chủ đạo kết hợp với xanh mint nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm cúng mà vẫn rất hiện đại.
“Em thích không?” Cố Tri Dương đặt vali xuống, đứng sau lưng cô, giọng nói vừa đủ để cô nghe thấy.
“Rất đẹp.” Đường Tuyết Nhu gật đầu, quay người lại, vô tình đụng phải lồng ngực săn chắc của anh. Cô hơi khựng lại, lui về sau một bước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Cảm ơn anh đã sắp xếp chu đáo.”
“Giữa anh và em còn cần khách sáo sao?” Cố Tri Dương nhún vai, ánh mắt anh dịu dàng dõi theo cô: “Phòng của em ở cuối hành lang, phòng anh ở ngay cạnh. Em muốn nghỉ ngơi một chút hay muốn đi dạo quanh khu phố xem sao?”
“Em muốn sắp xếp đồ đạc trước.” Đường Tuyết Nhu kéo vali về phía phòng mình, nhưng cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng Cố Tri Dương gọi với theo.
“Khoan đã, em quên mất một điều quan trọng rồi.”
Cô quay lại, tò mò nhìn anh. Cố Tri Dương bước đến, đưa ra một chiếc chìa khóa được buộc bằng một sợi dây da màu nâu: “Chìa khóa nhà, em cầm lấy đi. Còn nữa, nội quy đầu tiên của căn hộ này là bất cứ lúc nào em cần, chỉ cần gọi một tiếng, anh sẽ có mặt.”
Đường Tuyết Nhu cầm lấy chìa khóa, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay anh, mang theo một luồng điện nhẹ.
Cô cúi đầu, nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình, lòng không khỏi cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Cuộc sống đại học tưởng chừng xa lạ, bỗng nhiên trở nên gần gũi và đáng mong chờ hơn bao giờ hết.