Đến nội dung chính

Chương 92

admin 702 Chữ Cài Đặt

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ.

Quân cùng nhóm bạn lập tức bắt tay vào làm việc.

Toàn bộ nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh, từ Sở Thông tin và Truyền thông, cho đến các kỹ sư mạng của một số doanh nghiệp lớn ở trong tỉnh đều được điều động đến núi Bà Đen.

Quân cũng không khách sáo.

Vừa gặp mặt, cậu lập tức phân công công việc.

Mọi người nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

Ban đầu còn có chút nghi ngờ.

Nhưng chỉ sau vài phút nghe Quân trình bày sơ đồ mạng.

Ai nấy đều âm thầm gật đầu.

Cậu ta biết rất rõ mình đang làm gì.

Ở một căn phòng khác.

Ông Hùng, Vy cùng Hoàng Minh và các bác sĩ khác vẫn không ngừng hoàn thiện phương án tiếp nhận người dân.

Khu khám sàng lọc.

Khu cách ly.

Khu điều trị.

Đường vận chuyển bệnh nhân.

Tất cả đều được điều chỉnh liên tục.

Vy lúc này chỉ hy vọng
Nếu thật sự trong cơ thể cô tồn tại kháng thể… Thì đó có thể là sự đột phá lớn về phương án phòng dịch sau này.

Đúng lúc ấy. Một sĩ quan thông tin vội vã chạy vào.

“Thưa tư lệnh!”

“Điện khẩn từ Bộ Chỉ huy Quốc gia!”

Ông Hùng lập tức cầm lấy điện thoại.

Chỉ nghe vài câu. Sắc mặt ông chợt thay đổi.

Ông chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Trong phòng. Không một ai dám lên tiếng.

Vài giây sau.

Ông mới trầm giọng nói:

“Thông báo cho toàn bộ đơn vị.”

“Kế hoạch chuyển sang giai đoạn hai.”

“Mọi người… Dịch bệnh đã mất kiểm soát ở Sài Gòn rồi.”

Cả căn phòng lặng đi.

Vy khẽ nhíu mày:

“Không thể nào… Nếu tất cả đều ở trong nhà…”

“Vậy nguồn lây…”

Hoàng Minh cũng trầm giọng:

“Có nghĩa là…”

“Những người đó đã nhiễm bệnh từ trước.”

Ông Hùng khó khăn gật đầu:
“Đúng.”

“Trung ương nhận định thời gian ủ bệnh đã kết thúc.”

“Virus bắt đầu bùng phát đồng loạt.”

“Một số người đột ngột mất ý thức.”

“Sau đó lao vào tấn công người thân trong nhà.”

“Có nơi… Cả gia đình đều không liên lạc được nữa.”

“Sức lực của người biến đổi rất lớn, họ phá cửa chạy ra ngoài.”

“Chất lượng xây dựng tốt thì không sao, những khu nhà nghèo thì khó nói.”

“Chưa nói tới mật độ xây dựng ở Sài Gòn quá dày đặc.”

Không khí trong phòng chỉ huy trở nên nặng nề.

Lúc này đây ở Sài Gòn.

17 giờ 42 phút.

Bầu trời vẫn còn sáng.

Thành phố tưởng chừng yên bình.

Đa số người dân đều chấp hành chỉ thị của Chính phủ.

Đóng cửa. Ở trong nhà.

Chờ thông báo mới.

Một khu dân cư ở quận Bình Tân.

Trong căn nhà trọ nhỏ.

Người mẹ già bưng tô cháo bước đến bên giường:
“Con ráng ăn chút đi.”

Trên giường. Cậu con trai hơn hai mươi tuổi vẫn sốt cao.

Môi tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền.

Ba cậu mất sớm, mẹ cậu ráng nuôi cậu học hết cấp 3. Tốt nghiệp phổ thông xong là cậu lập tức xin làm công nhân ở nhà máy.

Mẹ cậu tiếp tục buôn bán vé số dạo. Hai mẹ con không dư giả nhưng đủ sống qua ngày.

Mấy ngày trước.

Bệnh viện yêu cầu cậu trở về nhà tự cách ly.

Bà mẹ khẽ đặt tô cháo xuống.

Đúng lúc ấy. Cậu con trai bỗng mở mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Đồng tử co lại thành một chấm nhỏ.

“Con…”

Bà còn chưa kịp nói hết câu.

Cậu thanh niên bất ngờ gầm lên rồi lao tới xô ngã. Há rộng hàm răng cắn xuống khuôn mặt mẹ mình. Tiếng hét thất thanh vang khắp căn nhà.

Điều này diễn ra ở khắp nơi:

Quận 7.

Thủ Đức.

Gò Vấp.

Quận 12.

Những cuộc gọi cầu cứu liên tục đổ về đường dây nóng.

“Chồng tôi phát điên rồi!”

“Làm ơn cứu con tôi!”

“Anh ấy cắn người!”

“Nhanh lên!”

Tổng đài gần như quá tải.

Tại Bộ Chỉ huy Quốc gia Hà Nội

Vị thủ tướng đứng chết trân nhìn chấm đỏ liên tục xuất hiện trên bản đồ Sài Gòn

Mỗi chấm là biểu thị dịch bệnh lan nhanh.

Con số hiển thị số ca mắc bệnh vẫn không ngừng tăng lên.

Ông khẽ nhắm mắt. Rồi ra lệnh.

“Ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia.”

“Mỗi địa phương chịu trách nhiệm bảo vệ người dân trên địa bàn.”

“Riêng Thành trì Sài Gòn…”

“Lập tức tiếp nhận người dân theo danh sách ưu tiên.”