Lúc này, ai cũng đều bận đến mức chỉ hận không thể mọc thêm vài cánh tay, vài cái chân.
Mỗi người đều có việc của mình.
Duy chỉ có hệ thống thông tin của căn cứ vẫn chưa có người phụ trách.
Trong phòng chỉ huy tạm thời ở biệt thự nhà Vy, ông Hùng đang đau đầu nhìn bản quy hoạch trải kín mặt bàn.
Đúng lúc ấy.
Quân cùng bốn người bạn chủ động bước tới.
“Bác hai.”
“Nếu bác chưa tìm được người… Thì để tụi cháu thử.”
Ông Hùng ngẩng đầu.
“Các cháu?”
Quân gật đầu.
“Tụi cháu sẽ xây dựng mạng nội bộ cho toàn căn cứ.”
“Dù Internet bên ngoài có sập, bệnh viện, Bộ Chỉ huy, kho hậu cần và các đơn vị vẫn có thể liên lạc với nhau.”
Trí tiếp lời:
“Bọn cháu còn có thể triển khai hệ thống liên lạc vệ tinh.”
“Miễn là vệ tinh quốc gia còn hoạt động, căn cứ vẫn giữ được kết nối với Trung ương.”
“Nếu cần, sau này còn có thể mở rộng để người dân trong căn cứ liên lạc với nhau.”
Ông Hùng nhìn năm người trước mặt.
Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ.
Con nhà ai mà ngây thơ thế này không biết.
Ông đang đau đầu vì không biết kiếm đâu ra người giỏi công nghệ thông tin.
Ai ngờ… Lại có năm đứa tự chui đầu vào rọ.
Không dùng thì đúng là phí của trời.
Đến lúc này ông mới sực nhớ.
…Đây là cháu ruột mình.
Ông bật cười, cố che đi chút xấu hổ.
“Được.”
“Từ hôm nay, Hạ Quân phụ trách Trung tâm Công nghệ của Thành trì.”
“Bốn cậu còn lại là kỹ sư nòng cốt.”
“Bác sẽ điều toàn bộ nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh về dưới quyền các cậu.”
Ở một bên, Vy vẫn lặng lẽ ngồi nghe mọi người bàn bạc.
Sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều.
Theo sự đồng ý của ông Hùng, mẫu máu của cô cũng đã được gửi ra Trung ương để nghiên cứu.
Vy vẫn luôn có một linh cảm.
Có lẽ cơ thể mình… đã hình thành khả năng kháng lại virus ở một mức độ nào đó.
Đúng lúc ấy, cô chợt lên tiếng.
“Bác hai.”
“Nếu đã xây dựng mạng nội bộ…”
“Con đề nghị mỗi người khi vào căn cứ đều phải xuất trình căn cước công dân.”
Mọi người đồng loạt nhìn sang cô.
Vy tiếp tục:
“Hồ sơ y tế.”
“Lịch sử tiêm huyết thanh.”
“Nơi ở.”
“Thông tin thân nhân.”
“Thậm chí lịch sử ra vào khu cách ly.”
“Đều có thể quản lý trên cùng một hệ thống.”
“Giống như VNeID…”
“Chỉ là phiên bản dành riêng cho Tây Ninh.”
“Muốn tìm một người cũng chỉ mất vài giây.”
Ông Hùng và Quân nhìn nhau.
Cả hai gần như đồng thời gật đầu.
“Ý hay.”
“Nếu làm được thì việc quản lý sẽ nhẹ đi rất nhiều.”
Rời khỏi phòng chỉ huy.
Quân nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi mới hạ giọng:
“Đừng nói lớn.”
“Lỡ bác hai nghe được.”
“Server theo kế hoạch vẫn cứ dựng.”
Lâm cười gian:
“Liên Minh hay Minecraft trước?”
Quân suy nghĩ vài giây rồi đáp.
“Cả hai.”
“Nhưng đổi tên đi.”
“Máy chủ mô phỏng huấn luyện.”
Bốn người còn lại nhìn nhau.
Rồi đồng loạt nở nụ cười đầy gian manh.
Giữa lúc cả đất nước đang chuẩn bị đối mặt với tận thế.
Có năm tên game thủ.
Đang âm thầm chuẩn bị cứu lấy… thế giới Minecraft và Summoner’s Rift của mình.