Phương án xây dựng Căn cứ Sinh tồn tỉnh Tây Ninh được gửi lên Ban Chỉ đạo Quốc gia ngay từ sáng sớm hôm sau.
Không ngoài dự đoán.
Chỉ hơn một giờ sau.
Phương án chính thức được Trung ương phê duyệt.
Trong hoàn cảnh hiện tại.
Không ai còn đủ nhân lực để đến từng địa phương thẩm định hay kiểm tra thực tế.
Trung ương chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất.
Mỗi tỉnh phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nếu thành công.
Đó sẽ là nơi bảo vệ hàng trăm nghìn người dân.
Nếu thất bại.
Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
Ngay khi nhận được văn bản phê duyệt.
Ông Hùng lập tức ban hành hàng loạt mệnh lệnh.
Toàn bộ khu vực Núi Bà Đen bị phong tỏa.
Các chốt kiểm soát được dựng lên ngay trong buổi sáng.
Lực lượng quân đội chính thức tiếp quản khu du lịch.
Toàn bộ nhân viên Sun World được yêu cầu ở lại làm việc. Với kinh nghiệm vận hành cơ sở hạ tầng, họ lập tức được điều động tham gia Ban Quản lý Căn cứ dưới sự chỉ huy của chính quyền tỉnh.
Ngay sau đó.
Các đơn vị công binh tiến vào khảo sát địa hình, đánh dấu từng khu vực quy hoạch.
Đồng thời.
Mọi phương tiện thi công hạng nặng trong tỉnh đều được ưu tiên điều động về Núi Bà Đen.
Mệnh lệnh vừa được truyền đi.
Cả tỉnh Tây Ninh lập tức vận hành như một cỗ máy khổng lồ.
Những chiếc xe đầu kéo đầu tiên tiến vào khu du lịch.
Theo sau là xe cẩu rồi xe ben.
Xe xúc, xe lu, hay xe trộn bê tông đều được điều động.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau không dứt.
Các căn nhà lắp ghép được tháo rời ngay tại nhà máy.
Vận chuyển từng module đến chân núi.
Những căn nhà capsule tiện lợi cũng được đưa vào danh sách ưu tiên.
Toàn bộ khu vực bãi đỗ xe rộng lớn của khu du lịch nhanh chóng được quy hoạch thành khu lắp đặt nhà ở tạm.
Khu quảng trường trung tâm dược chuyển đổi thành nơi tập kết vật tư.
Nhà ga cáp treo được quân đội tiếp quản.
Tất cả cabin được kiểm tra lại.
Toàn bộ cabin, động cơ và hệ thống cáp đều được kiểm tra kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ việc vận chuyển vật tư và nhân lực lên đỉnh núi bất cứ lúc nào.
Rõ ràng trong thời chiến.
Không còn khái niệm doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước.
Các doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh đều nhận được lệnh điều động.
Mọi nguồn lực đều được ưu tiên cho xây dựng căn cứ.
Trong khi đó, những công ty vận tải lớn nhanh chóng được giao nhiệm vụ thu gom vật tư từ khắp tỉnh.
Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, những căn nhà chung cư lắp ghép đã dần thành hình trên bãi đỗ xe rộng lớn của khu du lịch.
Những xe tải đông lạnh đầu tiên chở thực phẩm được đưa vào khu du lịch.
Theo sau là xe chở thuốc men, thiết bị y tế, giường bệnh, máy thở, rồi cả máy phát điện dự phòng.
Ngay cả hệ thống kho lạnh của nhiều doanh nghiệp thực phẩm trong tỉnh cũng được tháo dỡ và di dời đến căn cứ.
Tất cả đều được sắp xếp theo đúng sơ đồ hậu cần đã chuẩn bị từ trước.
Ở một khu vực khác.
Các chuyên gia nông nghiệp đã bắt đầu khảo sát thổ nhưỡng quanh chân núi.
Từng cánh đồng được khoanh vùng.
Những khu đất phù hợp lập tức được cải tạo để trồng các loại rau ngắn ngày.
Ông Hùng không chần chừ.
Ông điều động những nông dân có nhiều kinh nghiệm đến căn cứ ngay trong ngày.
Ông thừa biết của núi ăn cũng lở, ông không thể trông chờ vào đồ ăn sẵn được.
Muốn căn cứ tồn tại lâu dài.
Điều quan trọng nhất chính là phải tự sản xuất được lương thực.
Đang ôm đầu suy nghĩ về nguồn cung lương thực sau này. Thì một sĩ quan bước vào:
“Báo cáo!”
“Danh sách người dân được ưu tiên sơ tán đợt 1 là khoảng 130 ngàn người.”
“Đều là lực lượng thiết yếu gồm nhân viên y tế, quân đội, công an, lực lượng cứu hộ, cán bộ các sở ngành quan trọng cùng gia đình của họ.”
Ông Hùng không nhịn được mà ngửa người ra sau ghế rồi thở dài.
Cả tỉnh Tây Ninh hơn 1 triệu dân. Dù cố gắng thế nào cũng không thể gom hết toàn bộ vào một khu du lịch trong thời gian ngắn.
Ông gập đầu với vị sĩ quan nọ rồi hối thúc:
“Tăng cường nhà lắp ghép kiểu chung cư. Xây càng nhanh càng tốt.”
Ông hiện tại cũng vô lực, chỉ còn cách còn nước còn tát. Tới đâu hay tới đó thôi.