Đến nội dung chính

Chương 88

admin 658 Chữ Cài Đặt

Hoàng Minh lập tức bước tới.

“Vy.”

“Em nghe anh nói không?”

Vy chớp chớp mắt vài cái.

Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.

Cô nhìn Hoàng Minh.

Rồi nhìn quanh căn phòng cách ly quen thuộc.

Ba mẹ.

Quân.

Gia đình bác hai.

Tất cả đều đang đứng trước mặt cô.

Cổ họng khô rát.

Vy khẽ mấp máy môi:

“… Hôm nay.”

“Là ngày bao nhiêu?”

Hoàng Minh vừa kiểm tra lại các chỉ số, vừa đáp:

“Bốn ngày.”

“Em đã hôn mê bốn ngày.”

Mí mắt Vy khẽ run lên.

Quả nhiên…

Những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ lúc hôn mê vẫn đang xảy ra.

Nhìn thấy Vy tỉnh lại.

Mọi người cuối cùng cũng nở nụ cười sau nhiều ngày căng thẳng.

Ông Hùng tiến lên vài bước.

“Cuối cùng thì cháu cũng tỉnh.”

Thế nhưng.Câu đầu tiên Vy hỏi lại khiến tất cả sững sờ:

“Bác hai.”

“Hôm nay…”

“Có phải Hà Nội vừa họp khẩn không?”

Ông Hùng khựng lại:
“Sao con biết?”

Vy không trả lời. Cô tiếp tục hỏi:

“Nhà nước…”

“Đã quyết định xây dựng Căn cứ Sinh tồn cho từng tỉnh rồi đúng không?”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Ngay cả Hoàng Minh cũng quay sang nhìn ông Hùng.

Cuộc họp vừa kết thúc chưa đầy hai giờ.

Ngoài những người tham dự.

Không một ai biết nội dung.

Ông Hùng nhìn chằm chằm Vy:

“Con…”

“Biết bằng cách nào?”

Vy hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói ra giấc mơ của mình:

“Trong bốn ngày hôn mê.”

“Con đã mơ.”

“Không phải một giấc mơ.”

“Mà là rất nhiều.”

“Con nhìn thấy những chuyện… sắp xảy ra.”

Sau đó Vy không giấu diếm mà nói ra khả năng có thể nhìn thấy tương lai qua giấc mơ của mình.

Ông chậm rãi hỏi.

“Con còn thấy gì nữa?”

Vy nhìn thẳng vào ông.

“Bác.”

“Tây Ninh vẫn chưa quyết định sẽ xây căn cứ ở đâu.”
Đồng tử ông Hùng khẽ co lại.

Đúng. Đó là điều chỉ những người tham gia cuộc họp mới biết.

Nghe xong, ông Hùng không nói gì.

Nếu là người khác.

Ông sẽ cho rằng đó chỉ là mê sảng.

Nhưng người trước mặt ông là cháu gái ông.

Người đã úp mở cảnh báo về trận dịch này từ trước khi nó bắt đầu.

Tại sao ông lại nói vậy ư? Nếu ông không thể hiểu về cách ghép các sự kiện lại với nhau một cách logic nữa thì chức tướng này của ông có thể bỏ đi rồi.

Có điều ông chỉ không ngờ châu ông lại có khả năng đặc biệt này từ nhỏ.

Vy tiếp tục:

“Trong những phương án bác đang cân nhắc.”

“Có thành phố Tây Ninh.”

“Có Hồ Dầu Tiếng.”

“Có các doanh trại quân đội.”

Ông Hùng hoàn toàn gật đầu xác nhận.

Ngay cả những vị trí ông vừa khoanh trên bản đồ.

Vy cũng biết:

“Cả ba nơi… Đều không được.”
Ông Hùng trầm giọng:

“Tại sao?”

Vy đáp ngay:

“Khu vực Thành phố Tây Ninh quá bằng phẳng.”

“Dân cư đông.”

“Xung quanh đều là khu dân cư.”

“Một khi người chuyển hoá tràn vào.”

“Sẽ không có chiều sâu phòng thủ.”

Cô dừng một chút:

“Hồ Dầu Tiếng có nguồn nước.”

“Nhưng địa hình này quá rộng.”

“Chu vi phòng thủ quá lớn.”

“Lực lượng hiện tại không thể đủ dùng để kiểm soát.”

“Còn doanh trại.”

“Đủ sức chiến đấu.”

“Nhưng thiếu đất sản xuất.”

“Không đủ không gian để tiếp nhận hàng trăm nghìn người dân.”

Vy ngẩng đầu nhìn ông Hùng:

“Chúng ta không xây một căn cứ nhỏ được.”

“Mà phải xây một thành phố.”

“Một thành phố… Phải có khả năng tồn tại nhiều năm.”

Cả căn phòng yên lặng.

Ông Hùng hỏi chậm rãi:

“Vậy theo con.”

“Nơi nào phù hợp nhất?”

Vy nhìn sâu vào mắt ông Hùng. Khẳng định:

“Núi Bà Đen.”

Ông Hùng cau mày:

“Cho bác một lý do.”

Vy khẽ đáp.

“Địa hình cao.”

“Chỉ có vài hướng tiếp cận.”

“Dễ xây dựng nhiều lớp phòng tuyến.”

“Có thể quan sát toàn bộ đồng bằng.”

“Có sẵn hệ thống giao thông lên núi.”

“Phía chân núi đủ rộng để mở rộng khu dân cư.”

“Nguồn nước cũng có thể giải quyết.”

Cô ngừng lại vài giây. Giọng nói nhỏ đi.

“Và còn một lý do nữa.”

“Trong tất cả những gì con nhìn thấy…”

“Núi Bà Đen… Trong giấc mơ của cháu.”

“Là nơi duy nhất của Tây Ninh vẫn còn đứng vững.”