Đến nội dung chính

Chương 43

admin 703 Chữ Cài Đặt

Vy đang định rời khỏi khu chợ thì bỗng khựng lại trước một dãy cửa hàng chuyên bán thực phẩm đóng gói.

Cô tự vỗ trán mình một cái. Suýt nữa thì quên mất.

Gạo và thực phẩm tươi rất quan trọng. Nhưng để chế biến được chúng lại cần nước, điện, nhiên liệu và thời gian.

Trong khi đó, những món ăn có thể mở ra dùng ngay mới thực sự là thứ cứu mạng.

Thời kỳ đặc thù phải dùng phương thức đặc thù để thích nghi nhanh.

Nghĩ vậy, Vy lập tức đổi hướng.

Cô ghé vào một cửa hàng lớn rồi tiếp tục sử dụng “danh nghĩa công ty” quen thuộc.

Mì Hoa Hoa chua cay, mì sợi khoai tây lẩu Thái, mì phở Con Gấu, mì ly, cháo ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún bò ăn liền.

Cứ loại nào cô từng ăn qua và cảm thấy ổn đều lấy mười thùng.

Đồ hộp lại càng không thể bỏ qua.
Pate gan, cá mòi sốt cà, cá ngừ hộp, xúc xích hộp, thịt hộp, đậu hộp, bắp hộp, nấm hộp, trái cây đóng hộp. Mỗi thứ cô đều lấy với số lượng lớn.

Lẩu tự sôi và cơm tự sôi vốn khá đắt, số lượng tồn kho cũng không nhiều. Vy đơn giản mua sạch số hàng còn lại trong kho.

Thấy cô quét hàng như đang đi cứu trợ thiên tai, ngay cả bà chủ tiệm cũng phải trợn mắt.

Nhưng thứ khiến Vy hứng thú nhất lại là lương khô quân đội.

Cô cầm thử một thanh trên tay. Vừa nhỏ, khá cứng, vị cũng tạm ổn. Nhưng lại chứa lượng calo đáng kinh ngạc.

Trong một số tình huống, chỉ cần vài thanh lương khô cũng đủ giúp một người sống sót thêm vài ngày.

Không do dự. Vy mua gần như toàn bộ số hàng còn lại.

…

Cầm hóa đơn trên tay. Vy tiếp tục đi càn quét từng cửa hàng khác.

Chỉ cần nhìn hóa đơn cũ rồi nhân số lượng lên. Mua. Tiếp tục mua.
Mãi đến khi điện thoại báo số dư chỉ còn hơn ba trăm triệu đồng. Cô mới giật mình dừng lại.

Vy đứng giữa bãi xe nhìn màn hình ngân hàng. Khóe miệng giật giật. Từ trước tới nay cô chưa từng quản chuyện bếp núc.

Hôm nay mới biết. Gạo củi mắm muối lại tốn tiền đến vậy.

Hôm qua Quân vừa chuyển cho cô một tỷ đồng. Cộng thêm số tiền tiết kiệm trong tài khoản.

Vậy mà chỉ trong chưa đầy một ngày đã gần tiêu sạch.

Nghĩ ngợi vài giây. Vy mở khung chat của Quân.

[Em trai.]

[Chị hết tiền rồi.]

[Nếu bên em còn dư thì chuyển chị một ít.]

[Chị còn nhiều thứ phải mua *Emoji Dễ Thương*.]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười phút. Điện thoại đã rung lên.

Thông báo chuyển khoản hiện lên trước mắt. 2 tỷ đồng.

Vy đứng chết trân tại chỗ. Người so với người quả thật chỉ có thể tức chết người.
…

Có thêm tiền trong tài khoản. Vy lập tức tiến về khu thực phẩm đông lạnh.

Khác với thịt tươi. Cô ưu tiên các loại thịt đã được cấp đông và đóng gói sẵn.

Dù sao sau này tất cả cũng sẽ được chuyển vào tủ đông.

Mua thịt tươi rồi cấp đông lại chỉ thêm một công đoạn không cần thiết.

Thịt ba chỉ heo, thịt đùi heo, thịt thăn heo, sườn non, giò heo, tai heo, lòng heo sơ chế.

Ba chỉ bò, thăn ngoại bò, thăn nội bò, bắp bò, gân bò.

Thịt dê, Gà nguyên con.

Ức gà, đùi gà, cánh gà, vịt làm sạch.

Mỗi loại cô đều đặt số lượng lớn.

Rời khỏi khu thịt. Vy lại tiếp tục quét sang khu thủy sản.

Cá hồi phi lê. Cá basa. Cá ngừ. Cá mú. Cá thu. Cá nục. Cá chim. Mực ống. Mực lá. Bạch tuộc. Tôm sú. Tôm thẻ. Nghêu. Sò.

Các loại hải sản đông lạnh gần như không món nào bị cô lãng quên.

Vy cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Hết tiền thì xin Quân.

Dù sao thằng nhóc đó cũng giàu hơn cô gấp mấy lần.

Huống hồ. Nếu tận thế thật sự xảy ra.

Tiền nằm trong ngân hàng cũng chẳng giúp cô ăn no được bữa nào.

Thà đổi thành vật tư từ bây giờ còn thiết thực hơn.