Trong khi Quân đang bận tối mắt tối mũi ở nhà.
Vy đã lái xe tới khu vực Chợ Long Hoa từ sớm.
Nơi đây vốn là một trong những khu buôn bán lớn nhất Tây Ninh.
Ngay từ ngoài đường đã có thể nhìn thấy xe tải ra vào liên tục.
Tiếng còi, tiếng bốc hàng, tiếng người mua kẻ bán vang lên khắp nơi.
Vừa xuống xe, Vy đã lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra kiểm tra lại danh sách.
Lương thực, nước uống, quần áo và đồ dùng sinh hoạt.
Những thứ tưởng chừng là cơ bản nhưng lại là nền tảng để duy trì cuộc sống lâu dài.
Điểm dừng chân đầu tiên là một đại lý gạo.
Ông chủ vừa nghe số lượng đã trợn mắt:
“Ba tấn?”
Vy bình tĩnh gật đầu:
“Dạ, chú xuất hoá đơn đỏ giúp con. Con mua để xưởng nấu cơm cho công nhân ăn trưa.”
Ông chủ không còn ngạc nhiên nữa, nhìn cô gái trẻ trước mặt lúc này như nhìn thần tài:
“Chú có thể triết khấu, cháu có muốn nhập gạo bên chú lâu dài không?”
Vy nghe vậy lập tức như mở cờ trong bụng:
“Xưởng may có rất nhiều công nhân, hiện tại sẽ mua gạo mỗi chỗ một ít để lấy ý kiến, chỗ nào ngon nhất bên con sẽ ký hợp đồng dài hạn.”
Ông chủ tươi cười với Vy, bắt đầu giới thiệu Vy các loại gạo ngon trong tiệm với giá triết khấu.
Sau cùng, Vy chốt mua gạo Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9 và ST25. Mỗi loại cô mua 1 tấn.
Cô còn yêu cầu mua 3 tấn gạo giá rẻ OM5451. Vì là gạo giá rẻ nên ông chủ hào phóng triết khấu thêm 10%.
Cô ghi địa chỉ yêu cầu ông chủ vận chuyển đến xưởng.
Tại sao lại là địa chỉ nhà máy. Nhà máy có sân rộng.
Xe tải lớn thuận tiện ra vào bốc dỡ hàng hóa. Còn lý do thật sự… Vy không muốn quá nhiều người biết số vật tư này cuối cùng sẽ được chuyển tới đâu.
Quét mã QR đặt cọc tiền xong, cô cất hoá đơn nhanh chóng đi ra một tiệm gạo khác.
Nghe 3 tấn gạo có vẻ nhiều nhưng thực chất trung bình 1 người sẽ tiêu thụ 5 tấn gạo trong suốt cuộc đời của họ. Vậy nên cô cần tích trữ càng nhiều càng tốt.
Đi qua mười mấy đại lý gạo, chỗ nào cô cũng mua một ít. Gộp lại cũng được kha khá đâu đó 28 tấn gạo tẻ. Cô cũng chưa từng quên mua gạo nếp, cộng lại cũng phải tới 30 tấn.
Vy tiếp tục di chuyển sang các hàng đồ khô.
Khác với những khách hàng thông thường chỉ mua vài ký.
Cô gần như lấy theo đơn vị bao.
Một trăm ký đậu xanh.
Năm mươi ký đậu đỏ.
Năm mươi ký đậu đen.
Một trăm năm mươi ký đậu nành.
Một trăm ký muối.
Hai trăm ký đường.
Ông chủ đại lý ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng khi nhìn thấy danh thiếp công ty cùng đơn hàng gạo vừa ký lúc nãy.
Ông cũng không hỏi thêm gì nữa.
Nhân viên liên tục ghi chép.
Máy tính cầm tay bấm lách cách không ngừng.
Từng bao hàng nhanh chóng được chất lên pallet chuẩn bị vận chuyển.
Vy vẫn chưa dừng lại.
Dầu ăn.
Nước mắm.
Hạt nêm.
Bột ngọt.
Các loại gia vị thiết yếu.
Mỗi thứ đều được lấy với số lượng lớn.
Bởi cô hiểu rất rõ.
Con người có thể chịu đựng thức ăn đơn điệu trong một thời gian.
Nhưng nếu thiếu muối, chất béo và dinh dưỡng cần thiết.
Sức khỏe sẽ nhanh chóng suy giảm.
Đặc biệt là khi phải lao động cường độ cao trong thời gian dài.
Nhìn đống hàng hóa ngày càng chất cao.
Ngay cả những người bốc vác lâu năm cũng không nhịn được mà nhìn nhau.
Khối lượng vật tư này đã vượt xa nhu cầu của một gia đình bình thường.
Nhưng dưới danh nghĩa công ty của ông Lê Văn Thành.
Mọi thứ vẫn hoàn toàn hợp lý.