Vy nhanh chóng đóng lại mảnh gỗ che thành giếng.
Tiếp đó, hai chị em tiếp tục đi dọc theo khu sân sau.
Lần này, câu chuyện chuyển sang điện.
Quân chạm nhẹ lên màn hình máy tính bảng rồi bật thêm một lớp dữ liệu mới.
Ngay lập tức, mô hình ánh sáng hiện lên bao phủ toàn bộ khu đất.
Quỹ đạo mặt trời được mô phỏng chi tiết theo từng khung giờ trong ngày.
Quân vừa nói vừa xoay mô hình, người nghiêng qua một chút chừa khoảng trống cho Vy nhìn vào:
“Khu này ăn nắng khá đẹp. Đặc biệt là phần mái lệch phía tây nam.”
Cậu phóng to mái nhà chính, nói tiếp:
“Nếu lắp pin mặt trời ở đây với góc nghiêng khoảng mười ba đến mười lăm độ thì hiệu suất sẽ ổn nhất. Từ khoảng mười giờ sáng tới gần năm giờ chiều đều có nắng mạnh.”
Vy nhìn chăm chú vào mô hình.
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô:
“Đủ dùng cho bao nhiêu thứ?”
Quân đáp gần như không cần suy nghĩ:
“Đầy bình trữ điện thì lượng KW sẽ đủ dùng cho: đèn, bơm nước, tủ lạnh, camera, vâng… vâng… Trong ba ngày”
“Còn nếu bỏ hết mấy thứ không cần thiết để giữ lại đèn và tủ lạnh thì mình có thể tự chạy độc lập khá lâu trong trường hợp tấm năng lượng mặt trời bị hư hại.”
Vy im lặng vài giây rồi gật đầu:
“Chị nghĩ nên tách mạch điện riêng.”
Quân hơi khựng lại:
“Hả?”
Vy nói chậm rãi:
“Hệ thống sinh tồn phải tách riêng khỏi điện sinh hoạt bình thường.”
“Nếu có sự cố thì ưu tiên nguồn cho thứ quan trọng trước. Em cứ thử xem có làm được không.”
Quân lập tức ghi chú lại.
Hai người tiếp tục đi thêm vài bước rồi dừng dưới mái hiên phía sau nhà. Vy nói tiếp:
“Ưu tiên kho lạnh.”
Quân hơi ngẩng lên:
“Để giữ thuốc?”
“Không chỉ thuốc.”
Giọng Vy thấp hơn hẳn:
“Kháng sinh.”
“Máu dự trữ.”
“Vaccine.”
“Thực phẩm đông lạnh.”
Cô dừng vài giây rồi nói tiếp:
“Nếu sau này có ai bị bệnh… mấy thứ đó sẽ rất quan trọng.”
Quân khẽ nuốt khan. Dù chưa thật sự nhìn thấy tận thế xảy ra, nhưng chỉ cần nghe Vy nói thôi, cậu đã cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng.
Gió đêm thổi qua khoảng sân rộng.
Xa xa vẫn còn nghe tiếng tivi vọng ra từ phòng khách.
Một khung cảnh quá đỗi bình thường.
Thế nhưng cuộc trò chuyện của hai chị em lúc này lại giống như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự.
Quân lên tiếng sau vài giây suy nghĩ:
“Còn hai nhà kho cũ của ba…”
“Một cái để vật tư.”
“Một cái cải tạo thành khu cách ly được không?”
Vy không trả lời ngay.
Cô nhìn về phía căn biệt thự đang sáng đèn.
Qua lớp cửa kính vẫn thấy bóng ba mẹ cô thấp thoáng bên trong phòng khách.
Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
“Nếu phải chọn…” Vy nói rất nhỏ:
“Chị chỉ mong sẽ không bao giờ dùng tới khu cách ly đó cho bấy cứ ai trong gia đình mình…”
Cô siết nhẹ hai tay lại.
“… Nhưng mà vẫn phải chuẩn bị thôi, còn hơn tới lúc cần mà không có.”
Quân im lặng.
Cậu không phản bác nữa.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục ghi chú từng thứ một vào máy tính bảng.
Bởi ngay cả cậu lúc này cũng bắt đầu cảm thấy nặng nề.
Quân trong thâm tâm thật sự hy vọng… có lẽ chị mình đoán sai.