Đến nội dung chính

Chương 26

admin 697 Chữ Cài Đặt

Hai chị em tiếp tục đi dọc theo lối hông nhà.

Đèn sân vườn hắt xuống mặt đất những khoảng sáng đứt quãng, đủ để nhìn rõ hàng rào bao quanh khu đất.

Vy chậm rãi quan sát một vòng rồi khẽ lắc đầu:

“Hàng rào này vẫn còn quá nhiều điểm yếu.”

Cô đưa tay chỉ về phía góc tường gần bụi cây:

“Vừa không có lớp chống leo với lại ban đêm còn quá nhiều điểm mù.”

Quân lập tức nhìn theo hướng cô chỉ rồi tán thành. Cậu vừa nói vừa mở lại mô hình trên máy tính bảng:

“Cho nên em đã đặt mua đèn cảm biến chuyển động và camera hồng ngoại.”

“Hai thứ này sẽ giúp chúng ta thấy được người tới từ xa.”

Vy tiếp tục bước chậm quanh sân.

Từng góc khuất.

Từng lối đi nhỏ.

Từng khoảng tối giữa các hàng cây.

Mọi thứ đều lần lượt được đánh dấu lại trên mô hình.

Ngay cả lối thoát phụ phía sau vườn cũng được Quân khoanh riêng một màu khác.
Hai chị em đi một vòng gần hết khu đất mới quay trở lại gần cửa sau.

Lúc này Quân mới tắt màn hình máy tính bảng. Cậu chậm rãi lên tiếng với nụ cười ranh mãnh:

“Ngoài ra… Em cũng tính cải tạo hầm rượu của ba thành kho lạnh.”

Vy hơi nhướng mày:

“Em to gan thật đó, không sợ ba cầm roi rượt đánh hả?”

Quân cười ra tiếng một chút xong trả lời:

“Em sẽ sửa rồi cắt xén từng chút một để ba không nhận ra.”

Vy bật cười thành tiếng.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng là lần đầu tiên từ sáng tới giờ cô thật sự thấy nhẹ lòng đôi chút.

Chỉ tiếc cảm giác đó không kéo dài được lâu.

Quân đột nhiên lên tiếng:

“Chị nghĩ mình còn bao nhiêu thời gian?”

Nụ cười trên môi Vy dần biến mất.

Cô im lặng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phía trên khu vườn.

Mây đen đang chậm chạp kéo ngang qua khoảng trăng mờ.
“Ít hơn chúng ta tưởng.”

Giọng cô rất nhỏ:

“Nếu tính tới lúc chính phủ bắt đầu phong tỏa diện rộng… Chắc chỉ còn vài ngày.”

Không khí xung quanh dường như cũng trầm xuống theo câu nói đó.

Tiếng côn trùng ngoài vườn vẫn vang lên đều đều. Vy tiếp tục nói:

“Ngày mai chúng chia nhau ra làm việc đi.”

“Việc cải tạo nhà cửa em phụ trách.”

“Chị sẽ lo vật tư, thuốc men với hạt giống.”

Cô quay sang nhìn em trai:

“Em tích trữ tới đâu rồi?”

Quân im lặng một lúc khá lâu.

Dường như cậu đang suy nghĩ xem có nên nói thật hay không.

Cuối cùng, cậu vẫn thở dài:

“Em kéo thêm vài người bạn vào rồi.”

Vy hơi nhíu mày. Quân giải thích nhanh không cho Vy cơ hội quát cậu:

“Họ đều là dân máy tính rất giỏi.”

“Có người làm AI.”

“Có người làm bảo mật.”

“Có người chuyên server với hệ thống mạng.”
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Chị nghĩ xem nếu việc liên lạc bị ngắt quãng sẽ như thế nào? Tụi em định tự dựng mạng thông tin riêng với máy chủ riêng. Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì ít nhất mình vẫn còn liên lạc được.”

Vy không cắt ngang. Cô chỉ im lặng nghe tiếp.

Quân thấp giọng lí nhí:

“Đổi lại… Nếu có chuyện thật thì họ với gia đình sẽ được vào đây trú nạn.”

Cậu khẽ gãi đầu:

“Em cũng đưa cho họ dùng một phần tiền của em để họ giúp mua vật tư rồi.”

Nói tới đây cô tò mò muốn hỏi.

“Em còn bao nhiêu tiền?”

Như nói đến điểm mạnh của bản thân, Quân vỗ ngực tự tin:

“Chị đoán xem.”

Nói rồi cậu mở tài khoản ngân hàng ra dơ lên trước mặt Vy.

Vy lập tức trợn tròn mắt. Thằng nhóc này rõ ràng giàu nứt vách nhưng mẹ cô lại chê lương nó ít hơn lương cô.

“Vậy đưa tiền cho chị để chị còn lo tích trữ vật tư.”

Quân không nói hai lời lập tức chuyển khoản.

Lập tức tài khoản Vy nhiều thêm 1 tỷ. Cô bị hạn hán lời rồi. Cô còn biết nói gì nữa đây. Người ta là đại gia cô chỉ là làm công ăn lương. Chênh lệch lớn quá cô thật không muốn tiếp nhận.