Một mô hình 5D hoàn chỉnh hiện ra trước mắt cô. Toàn bộ khu đất nhà cô được dựng lại cực kỳ chi tiết.
Từ căn biệt thự chính.
Khu vườn phía sau.
Hồ cá koi.
Kho chứa đồ cũ.
Bãi đậu xe.
Hệ thống hàng rào.
Cổng chính.
Thậm chí cả lối thoát phụ phía sau vườn.
Mọi thứ hiện lên rõ ràng tới mức giống như đang nhìn một bản thiết kế quân sự thu nhỏ.
Vy không nhịn được phải giơ ngón tay cái lên:
“Ghê thật.”
Quân nhếch mép cười tự hào:
“Em tranh thủ scan trước lúc chị về.”
Cậu vừa nói vừa phóng to mô hình:
“Drone bay thấp kết hợp với bản đồ địa chính cũ ba lưu trong máy tính.”
“Sau đó em dựng lại bằng phần mềm kiến trúc.”
Côi gật gù đầu:
“Tốt.”
Quân nhanh chóng xoay mô hình sang phía sau nhà. Cậu lên tiếng:
“Hệ thống nước hiện tại vẫn phụ thuộc nguồn cấp thành phố. Nếu cắt nước diện rộng, nhà mình chỉ trụ được khoảng ba ngày.”
Vy lập tức nhớ tới cái giếng cũ sau vườn. Cô mở lời dò hỏi:
“Nhưng nhà mình có giếng cổ. Nước đó vẫn còn uống được chứ hả?”
Hai chị em vừa nói vừa đi sâu hơn vào phía sau khu vườn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cái giếng cũ hiện ra lặng lẽ dưới bóng cây lớn.
Rong rêu phủ quanh thành giếng. Miệng giếng bị che bằng một tấm gỗ dày đã cũ theo thời gian. Không ai biết nó tồn tại bao lâu rồi.
Quân chạm tay lên màn hình rồi mở thêm dữ liệu. Cậu nói:
“Mực nước ngầm ổn định. Nhưng chắc chắn phải lọc xong thì mới uống được.”
Sau đó Quân lại nở nụ cười nghịch ngợm:
“Chứ uống trực tiếp em sợ cả nhà chắc bị té re.”
Vy cười rồi đáp gần như ngay lập tức:
“Lọc sinh học kết hợp than hoạt tính. Nè, nghiêm túc chút đi, mình không có thời gian đâu.”
Cô bước lại gần miệng giếng, đẩy tấm gỗ che ra một chút rồi nhìn xuống khoảng tối đen phía dưới:
“Đừng chỉ nghĩ tới nước uống. Phải tính luôn nước sinh hoạt dài hạn.”
Quân gật đầu tán thành:
“Ừ. Nhưng máy bơm hiện tại vẫn phải dùng điện.”
Cậu đưa ra ý kiến:
“Em nghĩ chúng ta nên tách hai đường nước.”
“Một đường cho sinh hoạt.”
“Một đường riêng cho nước uống.”
Vy góp ý thêm:
“Chị nghĩ còn phải thêm bồn chứa kín.”
“Và phải có cách vận hành bằng tay nếu mất điện.”
Quân lập tức ghi chú lại trên máy những ý tưởng của hai chị em
Không khí xung quanh lại chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều tự hiểu… Những gì họ đang bàn bạc không còn là trò tưởng tượng của trẻ con nữa rồi.