Đến nội dung chính

Chương 134

admin 1.291 Chữ Cài Đặt

Ba ngôi trường của Thành trì cuối cùng cũng đã được phân chia xong.

Ngôi trường đầu tiên đã mở cửa từ trước được chuyển thành trường tiểu học. Hai ngôi trường còn lại, sau khi hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẽ lần lượt dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Giáo viên được thống kê lại theo chuyên môn, học sinh bắt đầu được phân lớp theo độ tuổi, chương trình học cũ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại.

Nhìn bên ngoài, mọi chuyện có vẻ tiến triển rất nhanh.

Nhưng chỉ khi chuẩn bị đưa hai trường còn lại vào hoạt động, người ta mới phát hiện cái gì cũng thiếu.

Bàn ghế còn thiếu.

Máy tính thiếu.

Máy in, máy chiếu, thiết bị mạng, dụng cụ thí nghiệm cũng thiếu.

Sách giáo khoa càng không đủ.

Riêng chuyện đồng phục đã khiến bên giáo dục đau đầu mấy ngày liền.
Trẻ con trong Thành trì hiện giờ đi học mặc đủ thứ quần áo. Đứa mặc đồ được mang theo lúc chạy nạn, đứa dùng quần áo do khu cứu trợ cấp, có đứa còn mặc áo lớn hơn người cả một cỡ vì chẳng tìm được cái nào vừa.

Lúc chỉ có một trường thì còn có thể tạm chấp nhận.

Ba trường cùng hoạt động thì không thể cứ như vậy mãi.

Thế là sáng hôm ấy, khi Vy xuống tới bãi xe chuẩn bị cho chuyến thu hồi vật tư tiếp theo, cô phát hiện bên cạnh chiếc xe mình thường đi có thêm một người đang đứng.

Hạ Quân.

Vy dừng lại nhìn em trai.

Quân cũng nhìn cô.

Hai chị em nhìn nhau vài giây.

Vy là người lên tiếng trước:

“Em xuống đây làm gì?”

Quân kéo quai balô lên vai rồi đáp:

“Đi với chị.”

Vy nhìn cái balô căng phồng sau lưng cậu, lại nhìn bộ quần áo tác chiến rõ ràng vừa được phát, cuối cùng vẫn chưa tin lắm.
“Đi đâu?”

Quân nghe vậy liền chỉ mấy chiếc xe đang đậu phía sau.

“Đi lấy đồ.”

“Chương 134

Ba ngôi trường của Thành trì cuối cùng cũng đã được phân chia xong.

Ngôi trường đầu tiên đã mở cửa từ trước được chuyển thành trường tiểu học. Hai ngôi trường còn lại, sau khi hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẽ lần lượt dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục cũng đã cử người xuống phối hợp. Giáo viên được thống kê lại theo chuyên môn, học sinh bắt đầu được phân lớp theo độ tuổi, chương trình học cũ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại.

Nhìn bên ngoài, mọi chuyện có vẻ tiến triển rất nhanh.

Nhưng chỉ khi chuẩn bị đưa hai trường còn lại vào hoạt động, người ta mới phát hiện xây được trường mới chỉ là bước đầu.
Bàn ghế còn thiếu.

Máy tính thiếu.

Máy in, máy chiếu, thiết bị mạng, dụng cụ thí nghiệm cũng thiếu.

Sách giáo khoa càng không đủ.

Riêng chuyện đồng phục đã khiến bên giáo dục đau đầu mấy ngày liền.

Trẻ con trong Thành trì hiện giờ đi học mặc đủ thứ quần áo. Đứa mặc đồ được mang theo lúc chạy nạn, đứa dùng quần áo do khu cứu trợ cấp, có đứa còn mặc áo lớn hơn người cả một cỡ vì chẳng tìm được cái nào vừa.

Lúc chỉ có một trường thì còn có thể tạm chấp nhận.

Ba trường cùng hoạt động thì không thể cứ như vậy mãi.

Thế là sáng hôm ấy, khi Vy xuống tới bãi xe chuẩn bị cho chuyến thu hồi vật tư tiếp theo, cô phát hiện bên cạnh chiếc xe mình thường đi có thêm một người đang đứng.

Hạ Quân.

Vy dừng lại nhìn em trai.

Quân cũng nhìn cô.

Hai chị em nhìn nhau vài giây.

Vy là người lên tiếng trước:

“Em xuống đây làm gì?”

Quân kéo quai balô lên vai rồi đáp:

“Đi với chị.”

Vy nhìn cái balô căng phồng sau lưng cậu, lại nhìn bộ quần áo tác chiến rõ ràng vừa được phát, cuối cùng vẫn chưa tin lắm.

“Đi đâu?”

Quân nghe vậy liền chỉ mấy chiếc xe đang đậu phía sau.

“Chị biết đi lấy đồ.”

Vy khoanh tay, hỏi lại:

“Ý chị là tại sao em đi?”

Lần này Quân còn chưa kịp trả lời, một người của bộ phận hậu cần từ phía sau đã đi tới. Anh đưa cho Vy thêm một tập giấy, vừa đưa vừa giải thích:

“Bên giáo dục xin ghép nhiệm vụ. Hai trường mới sắp đưa vào sử dụng nhưng còn thiếu khá nhiều thứ. Hôm nay đoàn mình vào thành phố nên tiện thu hồi luôn.”

Vy nhận lấy. Tờ đầu tiên là danh sách vật tư y tế của cô. Tờ thứ hai thuộc bên giáo dục.

Tới tờ thứ ba, cô nhìn một lượt rồi ngẩng lên nhìn Quân.

“Máy tính, máy in, máy chiếu, thiết bị mạng, UPS…”

Quân gật đầu.

“Của em.”

Vy trả tập giấy lại.

“Vậy nên em phải đi?”

Quân nghe chị hỏi liền giải thích rằng mấy lần trước đội thu hồi mang thiết bị điện tử về không ít, nhưng một phần trong đó gần như chẳng còn giá trị sử dụng. Có máy thiếu linh kiện, có thiết bị quá cũ, thậm chí từng có người khiêng cả một thùng switch hỏng về chỉ vì thấy nó còn nguyên vỏ.

Nói tới đây, cậu hơi bất lực bổ sung:

“Bên em nói lần này cho người biết coi đồ đi theo luôn, đỡ chở rác về.”

Vy nghe xong thấy cũng có lý nên không hỏi nữa.

Cô quay người định lên xe, nhưng mới đi được hai bước lại dừng.

Ánh mắt cô rơi xuống cái balô sau lưng Quân.

“Em mang gì mà nhiều vậy?”

Quân lập tức mở khóa kéo.

“Laptop, pin sạc dự phòng, dao quân sự…”

Cậu vừa nói vừa lấy từng thứ ra.

Vy nghe được một nửa đã giơ tay ngăn lại.

“Nước đâu?”

Quân im bặt.

Cậu nhìn balô.

Lục ngăn bên trái.

Rồi ngăn bên phải.

Không có.

Vy chẳng nói gì, mở balô của mình lấy một chai nước ném sang.

Quân chụp lấy. Cô nhìn em trai rồi hừ lạnh:

“Cái gì mà chuyên gia công nghệ.”

Quân ho khan một tiếng, nhét chai nước vào túi bên hông.

“Em tính lên xe lấy.”

Vy chẳng buồn vạch trần.

Hai chị em vừa lên xe thì người phụ trách bên giáo dục cũng chạy tới. Đó là một người đàn ông ngoài bốn mươi, trước đại dịch từng làm quản lý thiết bị trường học. Anh ôm theo một tập danh sách còn dày hơn cả của Vy.

Xe vừa rời khỏi bãi, anh đã mở ra kiểm tra.

Quân ngồi đối diện nhìn thấy, tò mò chìa tay.

“Cho em coi chút được không anh?”

Người đàn ông đưa sang.

Quân đọc từ đầu xuống dưới.

Bàn ghế. Bảng viết. Sách giáo khoa.

Vở. Bút. Máy tính. Máy chiếu. Dụng cụ thí nghiệm. Đồng phục.

Đọc tới dòng cuối, Quân dừng lại.

Cậu nhìn số lượng ghi bên cạnh rồi ngẩng lên hỏi:

“Anh định kiếm bao nhiêu bộ đồng phục?”

Người phụ trách hơi bất đắc dĩ.

“Càng nhiều càng tốt.”

“Rồi năm sau sao?”

Câu hỏi khiến người đàn ông khựng lại.

Quân chỉ vào danh sách.

“Trẻ con lớn nhanh mà.”

Vy đang kiểm tra túi y tế bên cạnh nghe vậy cũng ngẩng lên.

Quân tiếp tục nói:

“Năm nay mặc vừa, năm sau chưa chắc vừa. Chưa kể sau này còn người được cứu về. Mình đi gom đồng phục có sẵn thì gom bao nhiêu cho đủ?”

Người phụ trách giáo dục đương nhiên cũng biết vấn đề này. Chỉ là trước mắt trường sắp mở, thiếu cái gì thì phải tìm cái đó trước.

Anh thở dài nói:

“Biết chứ. Nhưng không lấy thì mấy đứa nhỏ lấy gì mặc?”

Quân suy nghĩ một lúc cũng đành bỏ qua. Cậu cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, trước mắt cứ gom đồ về thôi.