Chuyến đi sau đó thuận lợi hơn dự kiến. Đội của Vy thu được thêm một lượng lớn thuốc và vật tư y tế từ vài hiệu thuốc nằm kế bên nhau, trong khi Quân cùng người của bên giáo dục tập trung vào những thứ có thể sử dụng cho trường học.
Máy tính, máy in, thiết bị mạng được lựa trước. Nhà sách trong trung tâm thành phố cũng còn khá nguyên vẹn, đủ để họ chất gần đầy một xe sách giáo khoa, vở và dụng cụ học tập.
Riêng đồng phục lại chẳng được bao nhiêu.
Đến lúc nghỉ giữa chặng, người phụ trách giáo dục nhìn số đồ vừa thu được rồi thở dài:
“Chúng ta có tới ba trường học, mà đi kiếm từng bộ thế này chắc tới năm sau mới xong.”
Quân đang uống nước bên cạnh nghe vậy liền hỏi:
“Trong căn cứ hẳn phải có người biết may chứ?”
Người kia bật cười.
“Thiếu gì. Tây Ninh trước đây bao nhiêu công nhân may cậu biết không? .”
Quân vặn nắp chai lại.
“Vậy kiếm đồng phục làm gì?”
Anh ta ngẩn ra.
Quân lấy máy tính bảng, tìm trên bản đồ một lúc rồi xoay màn hình sang.
“Xưởng may của ba em.”
Buổi chiều, đoàn xe ghé vào xưởng may của ba Thành nằm trong khu công nghiệp.
Sau khi đội chiến đấu kiểm tra an toàn, Quân vừa bước vào nhà xưởng đã dừng lại.
Bên trong vẫn còn hàng loạt máy may công nghiệp, máy vắt sổ và bàn cắt. Kho phía sau cũng còn không ít vải cùng nguyên phụ liệu chưa bị hư hỏng.
Vy đứng cạnh nhìn một vòng rồi hỏi:
“Biết lấy cái nào không?”
Quân im lặng.
Một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra.
Vy nhìn thấy liền hỏi:
“Gọi ai?”
Quân đáp rất tự nhiên:
“Ba.”
Cuộc gọi vừa kết nối, ba Thành đã bắt cậu quay camera khắp nhà xưởng. Ông hỏi từ máy may, máy vắt sổ tới motor, bàn cắt rồi kho vải. Quân ban đầu còn trả lời được, về sau chỉ còn biết cầm điện thoại đi theo lời chỉ dẫn.
Đến khi thấy kho nguyên phụ liệu, ba Thành lập tức nói:
“Đánh dấu chỗ này lại. Một chuyến không lấy hết đâu.”
Quân bật cười.
“Ba tính dọn nguyên xưởng về hả?”
Ba Thành ở đầu bên kia hỏi ngược lại:
“Không lấy xưởng về thì lấy gì may đồng phục?”
Quân bị nghẹn họng.
Vy đứng bên cạnh bật cười cuộc đối thoại của hai người đàn ông trong nhà.
Cuối cùng đoàn chỉ mang về một phần máy móc và nguyên liệu trong chuyến đầu. Số còn lại được đánh dấu để hậu cần quay lại thu hồi sau.
Việc của Vy và Quân đến đó coi như xong.
Còn chuyện biến đống máy ấy thành một xưởng may thật sự… vừa nhìn vẻ mặt của ba Thành qua màn hình, Vy đã biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm rồi.
Chúng mừng ba Thành gia nhập tập đoàn tăng ca bóc lột, người đứng đầu là đại ca Hùng.