Bữa sáng chỉ có cháo thịt bằm, một đĩa rau luộc và mấy quả trứng.
Cả nhà ngồi quanh chiếc bàn nhỏ cạnh bếp. So với chiếc bàn ăn lớn ở căn biệt thự cũ, cái bàn hiện tại chỉ cần bốn người ngồi là gần kín.
Nhưng mẹ Vy có vẻ chẳng thấy bất tiện.
Bà vừa ngồi xuống đã gắp một quả trứng sang cho Vy rồi nói:
“Ăn nhiều chút. Mấy hôm nay đi suốt.”
Vy nhìn quả trứng trong chén, thuận tay gắp trả.
“Mẹ ăn đi. Con ăn cháo được rồi.”
Thấy con gái trả lại, bà lập tức cau mày.
“Con ăn đi.”
“Con không thiếu đồ ăn.”
“Không thiếu thì cũng ăn.”
Hai mẹ con đẩy qua đẩy lại mấy lần.
Ba Thành ngồi bên cạnh vẫn cúi đầu ăn cháo, rõ ràng không có ý định tham gia.
Quân thì khác.
Cậu nhìn quả trứng chạy qua chạy lại giữa hai cái chén một lúc, cuối cùng rất chân thành đề nghị:
“Nếu hai người không ai muốn ăn thì đưa con.”
Mẹ Vy lập tức quay sang.
“Con có rồi còn gì?”
Quân cúi xuống nhìn quả trứng trong chén mình.
“Con ăn được hai quả.”
Ba Thành cuối cùng cũng bật cười.
Vy thuận tay gắp luôn quả trứng bỏ vào chén em trai.
“Ăn đi.”
Quân còn chưa kịp vui, mẹ cô đã gắp nó trở lại.
“Để chị con ăn.”
Vy nhìn mẹ.
Mẹ cô cũng nhìn lại.
Ba Thành thấy tình hình có vẻ sắp kéo dài, cuối cùng đưa đũa sang gắp quả trứng về chén mình.
Ông bình thản nói:
“Thôi, ba ăn.”
Cả ba người cùng quay sang.
Ba Thành cắn luôn một miếng.
“Xong.”
Mẹ cô lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa.
Căn hộ không lớn, bốn người ngồi nói chuyện một lúc đã nghe tiếng vang khắp phòng khách. Mùi cháo từ bếp vẫn còn trong nhà, quạt trần quay chậm phía trên, ngoài ban công là tiếng hàng xóm gọi nhau từ tầng này sang tầng khác.
Lúc mới chuyển tới, Vy từng cảm thấy nơi này hơi chật.
Căn biệt thự cũ của gia đình có sân, có vườn, phía sau còn có cả nhà kho. Muốn từ phòng Vy sang phòng Quân cũng phải đi qua một đoạn hành lang.
Ở đây chỉ vài bước là tới.
Nhưng sống được một thời gian, đồ đạc quen thuộc cũng dần xuất hiện.
Bộ ấm trà ba Thành thích đã nằm trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Mẹ cô mang theo được bộ chén cũ nên nhất quyết không dùng bộ tiêu chuẩn Thành trì cấp. Quân treo mấy tấm ảnh gia đình lên tường phòng khách, còn góc cạnh tivi đã bị cậu biến thành nơi để đủ thứ dây điện, sạc dự phòng và dụng cụ.
Căn nhà vẫn nhỏ hơn trước rất nhiều.
Nhưng không khí gia đình ấm cúng hay lạnh lẽo là do con người tạo ra.
Đúng lúc cả nhà gần ăn xong, chuông cửa vang lên.
Vy ngồi gần cửa nhất nên đứng dậy mở.
Bên ngoài là cô Lan ở căn đối diện. Trên tay cô đang cầm một cánh tủ nhỏ, bên cạnh còn có đứa con gái khoảng sáu bảy tuổi.
Thấy Vy mở cửa, cô Lan cười nói:
“Hôm nay bác sĩ ở nhà hả?”
Vy cũng cười.
“Dạ, hôm nay em nghỉ. Chị cần gì không?”
Cô Lan giơ cánh tủ lên, hơi ngại ngùng nói:
“Cái bản lề nhà chị bị lỏng. Cho chị mượn cái tua vít được không? Hôm trước chị thấy Quân có hộp đồ nghề.”
Vy quay đầu gọi em trai.
Quân đang thu dọn chén, nghe chị gọi liền đi tới. Cậu lấy hộp dụng cụ dưới kệ tivi, tìm đúng cây tua vít rồi đưa sang.
Đứa bé đứng bên cạnh từ lúc tới vẫn cứ nhìn Vy.
Vy thấy vậy liền cúi xuống hỏi:
“Sao con nhìn cô dữ vậy?”
Con bé lập tức nép sau chân mẹ.
Một lát sau, nó mới lí nhí hỏi:
“Cô có đánh zombie thật không?”
Bàn tay Vy đang vịn cửa lập tức khựng lại.
Phía sau cô vang lên một tiếng phì cười.
Không cần quay lại Vy cũng biết là ai.
Cô Lan hơi ngượng, vội giải thích:
“Mấy người dưới sân sáng giờ nói chuyện. Con bé nghe được.”
Ba Thành đang ngồi ở bàn ăn cũng tò mò nhìn sang.
Ông hỏi con trai:
“Chuyện gì?”
Quân nhìn chị rồi nhìn ba. Cuối cùng cậu rất biết điều lắc đầu.
“Không có gì.”
Ba Thành nheo mắt. Rõ ràng ông không tin.
Vy nhanh chóng đưa mắt cảnh cáo Quân rồi quay sang cô Lan.
“Chị cứ lấy dùng đi. Khi nào xong trả cũng được.”
Cô Lan cười cảm ơn rồi dẫn con gái về.
Cánh cửa vừa đóng, ba Thành đã lên tiếng từ phía sau:
“Khoan.”
Vy đứng im.
Ông đặt chén xuống, nhìn con gái rồi hỏi:
“Hôm qua con làm gì?”
“Dạ con đi thu thập thuốc.”
“Ba biết.”
Ông chỉ về phía cửa.
“Cái vụ đánh zombie là sao?”
Vy quay sang nhìn Quân. Quân lập tức giơ hai tay.
“Em chưa nói gì nha.”
Mẹ cô cũng vừa từ bếp bước ra, nghe tới zombie liền cau mày.
“Con lại gặp chuyện gì?”
Vy biết giấu cũng chẳng được bao lâu, đành giải thích sơ qua chuyện hôm qua.
Cô cố tình bỏ bớt đoạn mình bị đánh văng lên xe.
Nhưng Quân rõ ràng biết phiên bản đầy đủ.
Cậu ngồi bên cạnh nghe chị kể, mấy lần định mở miệng đều bị Vy liếc cho phải ngậm lại.
Ba Thành nghe xong không nói ngay.
Ông nhìn vai con gái một lúc rồi hỏi:
“Bị thương không?”
“Không sao đâu ba.”
“Không sao là không bị thương hay bị thương rồi hết?”
Vy im lặng không nói nhưng ba Thành hiểu ngay. Ai biểu ông là cha của mấy đứa trẻ này chứ.
Ông thở dài, nhưng không trách con gái. Một lát sau mới chậm rãi nói:
“Ba biết bây giờ con khác trước. Nhưng khỏe hơn người khác cũng không có nghĩa là mình không chết được.”
Vy khẽ gật đầu.
“Dạ con biết.”
Mẹ cô đứng bên cạnh nghe vậy lại càng không yên tâm.
Bà kéo Vy lại xem vai, vừa nhìn vừa hỏi đau ở đâu, bị đánh thế nào.
Vy đang cố giải thích thì điện trong nhà đột nhiên tắt.
Quạt trần dừng lại.
Tủ lạnh cũng im bặt.
Cả nhà theo phản xạ cùng ngẩng lên.
Chưa tới mười giây sau, điện sáng trở lại.
Quân nhìn bảng điều khiển rồi nói:
“Chuyển nguồn thôi. Không sao.”