Đến nội dung chính

Chương 13

admin 502 Chữ Cài Đặt

Nhẩm nhanh thời gian trong đầu, Vy nghĩ chắc giờ này Minh sắp tan ca.

Cô do dự chưa tới một giây rồi bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông vài lần mới được bắt máy.

Giọng Minh vẫn quen thuộc như mọi khi, nhưng nghe rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều tiếng đứng phòng mổ:

“Alo? Vy à?”

Vy hỏi ngay:

“Cậu tan ca chưa?”

Minh thở dài:

“Đáng lẽ là xong rồi. Nhưng bên ngoại khoa vừa có ca gan khẩn cho một bé trai, thiếu người nên trưởng khoa kéo tớ quay lại hỗ trợ.”

Anh cười khổ:

“Chắc tối khuya mới được về.”

Nghe tới đó, tim Vy bỗng trùng xuống:

“Ca mổ khoảng bao lâu?”

Minh đáp:

“Khó nói lắm. Nếu thuận lợi thì khoảng năm tiếng nữa. Sao vậy? Có chuyện gì nữa hả?”

Vy nhìn đồng hồ trên taplo. Kim giây vẫn đều đặn chạy từng nhịp, năm tiếng nữa tức là khoảng chín giờ tối sao.

Cô siết nhẹ tay lên vô lăng:
“Tớ chưa giải thích được… Nhưng lần này cậu phải tin tớ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Minh nhỏ giọng hỏi dò:

“Liên quan chuyện lúc trưa cậu nói à?”

Vy chần chừ một chút cũng cho Minh một câu trả lời:

“Ừ.”

Vy hít sâu rồi nói tiếp:

“Tan ca xong thì đừng ở lại Sài Gòn nữa. Về Tây Ninh với tớ.”

Minh bật cười nhẹ, lại không nhịn được giỡn với Vy:

“Tự nhiên rủ người ta chạy về quê giữa đêm vậy luôn hả? Nhớ người ta à”

Vy hơi bực bội:

“Tớ nghiêm túc đó.”

Giọng cô lần này quá khác bình thường khiến Minh cũng dần thôi đùa.

Vy nói nhỏ hơn:

“Tớ cũng mong mình nghĩ quá thôi.”

“Nếu mai không có gì xảy ra thì coi như tụi mình tự nhiên có một ngày nghỉ.”

Đầu dây bên kia lại yên lặng vài giây.

Minh quen Vy đủ lâu để biết cô không phải kiểu người dễ hoảng loạn.
Mà hôm nay từ sáng tới giờ cô thật sự rất lạ.

Cuối cùng anh thở dài:

“Được rồi.”

“Xong ca mổ tớ sẽ về.”

Vy khẽ thở ra nhẹ hơn một chút:

“Còn xăng không?”

Minh đáp:

“Đầy bình.”

“Tuần nào tớ cũng đổ đầy vào ngày cuối tuần mà.”

Vy ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp:

“Ừm… Tớ ghé bệnh viện đưa cậu ít đồ.”

Minh ngẩn người:

“Hả? Đồ gì?”

“Đồ cần thiết thôi.”

Minh bật cười:

“Cậu làm tớ thấy mình giống sắp chạy nạn thật luôn đó.”

Vy buột miệng theo bản năng:

“Có khi là vậy thật.”

Câu trả lời của Vy khiến đầu dây bên kia im bặt mất một nhịp.

Vài giây sau Minh bất đắc dĩ mới lên tiếng:

“Được rồi. Tớ xuống bãi đậu xe gặp cậu trước khi vào phòng mổ.”

Vy nhanh chóng ước lượng thời gian:

“Mười phút nữa tớ tới.”

Như một phản xạ tự nhiên, Minh đáp:
“Ờ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Vy đặt điện thoại xuống ghế phụ rồi đổi hướng xe quay lại phía Chợ Rẫy.

Ngoài kia, dòng người vẫn chen chúc giữa cái nắng oi bức của Sài Gòn.

Không ai biết rằng có thể chỉ vài tiếng nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.